Những người được bảo vệ khi tố cáo hành vi tham nhũng

Thứ Tư, 13/01/2021 | 16:06

(BL-KP) Theo quy định mới, người tố cáo hành vi tham nhũng và thân nhân của mình được hưởng chế độ bảo vệ. Chế độ bảo vệ được kích hoạt đối với người tố cáo về hành vi tham nhũng, lãng phí; vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người tố cáo về hành vi tham nhũng, lãng phí. Phạm vi bảo vệ được quy định gồm bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm. Tài sản được bảo vệ là tài sản thuộc quyền sở hữu của người được bảo vệ. Người được bảo vệ đang sinh sống, làm việc, học tập tại nước ngoài, tài sản của người được bảo vệ tại nước ngoài không thuộc phạm vi điều chỉnh tại quy định này.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.