Bạc Liêu: Sắp hoàn thành thu thập thông tin công dân

Thứ Hai, 14/09/2020 | 16:59

Ngày 15/9/2020, Công an Bạc Liêu sẽ tạm thời “khóa sổ” công tác thu thập thông tin công dân trên địa bàn tỉnh với tỷ lệ đạt gần 100%, chỉ còn khoảng 30.000 công dân vắng mặt địa phương cần phải thu thập, cập nhật, bổ sung. Kết quả này đóng góp quan trọng vào Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Cả hệ thống chính trị tham gia

Công an TT. Hòa Bình vừa phối hợp với Trưởng ấp Láng Giài rà soát việc thu thập thông tin công dân của từng hộ khẩu, nhân khẩu. Qua đó đã phát hiện, thu thập và cập nhật dữ liệu của nhiều trường hợp. Đây là bước đi được tiến hành sau khi địa phương này cơ bản hoàn thành thu thập thông tin công dân. Huyện Hòa Bình đã thu thập thông tin dân cư (DC01) của gần 120.600 nhân khẩu, chiếm 95% nhân khẩu toàn địa bàn. Địa phương cũng tiến hành cập nhật, điều chỉnh thông tin công dân (DC02) 4.510 người.

Kết quả đó là công sức, nỗ lực của cả hệ thống chính trị huyện, trong đó lực lượng Công an giữ vai trò nòng cốt. Nhiều gia đình đi làm ăn xa nên chưa thu thập được thông tin dân cư, cá biệt không ít hộ dân chưa quan tâm đến việc khai phiếu thông tin dân cư. Sổ sách quản lý cư trú tại một số xã cũ bị hư hỏng, việc ghi chép, cập nhật vào sổ sách quản lý dân cư chưa chặt chẽ, còn sai sót. Lực lượng Công an xã, thị trấn “mỏng”, phải thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau.

Trước tình hình đó, Thượng tá Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Công an huyện Hòa Bình, cho biết: “Đảng ủy - Ban chỉ huy Công an huyện đã tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể, xã, ấp chủ động tham gia cùng lực lượng Công an thu thập thông tin dân cư. Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở đã giúp địa phương đảm bảo tiến độ thu thập thông tin công dân”.

Công an huyện Hòa Bình thu thập thông tin công dân ấp Láng Giài (TT. Hòa Bình, huyện Hòa Bình). Ảnh: N.Q

Trên 200.000 người phải bổ sung ngày, tháng sinh

Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an, trong tháng 7 vừa rồi, Công an tỉnh đã tập trung tối đa nguồn nhân lực cho việc thu thập, cập nhật, kiểm tra, phúc tra thông tin công dân, đảm bảo tiến độ Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Theo báo cáo của Công an tỉnh, điều tra dữ liệu dân cư trên địa bàn Bạc Liêu hiện đạt hơn 98%, còn gần 2% chưa đạt là do người dân địa phương đi làm ăn xa, chưa có điều kiện về khai phiếu thông tin dân cư. Trong số 30.000 nhân khẩu Bạc Liêu đi làm ăn xa, chưa khai phiếu thông tin dân cư, người trên địa bàn huyện Đông Hải chiếm 50% (14.936 khẩu).

Hướng tới, đối với nhân khẩu, hộ khẩu đi làm ăn xa không thể liên hệ thì Công an niêm yết danh sách tại trụ sở khóm, ấp và trụ sở xã, phường, thị trấn, đồng thời liên hệ người thân ở địa phương thông báo công dân biết để về khai thông tin dân cư. Riêng cán bộ, công chức, viên chức cần liên hệ địa phương để cập nhật, bổ sung thông tin dân cư.

Lực lượng Công an tiếp tục duy trì thường xuyên kiểm tra, phúc tra cơ sở dữ liệu dân cư, đảm bảo dữ liệu “sống” cập nhật thường xuyên. Sắp xếp, thu thập, cập nhật bổ sung DC01, DC02 chưa quét một cách khoa học, tránh thất lạc, đảm bảo việc quét dữ liệu sau khi được Bộ Công an trang bị máy móc, thiết bị. Còn với trên 200.000 người trong giấy tờ tùy thân chưa có ngày, tháng sinh (chỉ có năm sinh), Công an tỉnh đề xuất Sở Tư pháp chỉ đạo, hướng dẫn công chức tư pháp tạo điều kiện thuận lợi cho công dân đăng ký khai sinh bổ sung ngày, tháng sinh. Công an sẽ cập nhật, bổ sung DC01 ngay sau khi ngành Tư pháp cấp lại giấy khai sinh cho công dân.

Nguyễn Quốc

----------------------------------------------------------------------

Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cùng với dự án cơ sở dữ liệu căn cước công dân khi hoàn thành sẽ đảm bảo việc thực hiện cấp thẻ căn cước công dân thống nhất trên cả nước. Hai dự án có ý nghĩa quan trọng trong tiến trình xây dựng Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử.

Phát biểu tại hội nghị trực tuyến với Công an 63 tỉnh, thành phố vào ngày 9/9, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị Giám đốc Công an các địa phương tập trung chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, tập trung bố trí nguồn nhân lực; phối hợp trong triển khai, thực hiện lắp đặt thiết bị, đường truyền, đào tạo, tập huấn; triển khai kế hoạch tổ chức cấp Căn cước công dân cho 100% công dân trên toàn quốc đủ điều kiện hoàn thành trước ngày 1/7/2021.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.