Bạc Liêu: Tổ chức ngày hội giao - nhận quân trang trọng và an toàn

Thứ Tư, 03/03/2021 | 17:31

Rạng sáng 3/3, tại Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã đồng loạt diễn ra lễ giao - nhận quân năm 2021. Năm nay, Bạc Liêu giao 1.162 tân binh theo chỉ tiêu được phân bổ; trong đó có 951 tân binh tham gia nghĩa vụ quân sự (NVQS), 211 tân binh tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân (CAND).

 Lãnh đạo Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam và lãnh đạo tỉnh dự lễ giao - nhận quân tại huyện Hòa Bình. Ảnh: T.Đ

Đồng chí Lữ Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy quàng khăn rằn cho tân binh trước giờ nhập ngũ. Ảnh: T.Đ

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, do lễ giao - nhận quân diễn ra trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nên chương trình buổi lễ ở các nơi trong tỉnh đều diễn ra không quá 20 phút, nhưng vẫn bảo đảm trang trọng, an toàn và tiết kiệm, tạo được không khí phấn khởi trong ngày hội tòng quân; tất cả tân binh đã được khám sức khỏe sàng lọc bệnh COVID-19 và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh như: giãn cách, rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang, đo thân nhiệt…

Thượng tướng Nguyễn Phương Nam - Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam bắt tay động viên tân binh huyện Hòa Bình lên đường nhập ngũ. Ảnh: T.Đ

* Đúng 6 giờ sáng 3/3, lễ giao - nhận quân long trọng diễn ra tại huyện Hòa Bình và được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh. Dự lễ có Thượng tướng Nguyễn Phương Nam - Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Thiếu tướng Trương Minh Khải - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 9 cùng lãnh đạo các đơn vị nhận quân. Lãnh đạo tỉnh có các đồng chí: Lữ Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Văn Thiều - Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng NVQS tỉnh; Đại tá Đỗ Minh Đẩu - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Huyện Hòa Bình có tổng số 154 tân binh lên đường nhập ngũ; trong đó, 124 tân binh tham gia NVQS, 30 tân binh tham gia nghĩa vụ CAND.

* Sớm hơn các địa phương khác, lễ giao - nhận quân của TP. Bạc Liêu và TX. Giá Rai diễn ra lúc 19 giờ ngày 2/3. Đúng 1 giờ ngày 3/3, tân binh của 2 địa phương này bắt đầu lên đường bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tiễn đưa tân binh TP. Bạc Liêu lên đường nhập ngũ. Ảnh: T.H

Dự lễ tại TP. Bạc Liêu có đồng chí Lê Thị Ái Nam - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Năm nay, TP. Bạc Liêu giao 157 tân binh cho các đơn vị quân đội và 25 tân binh cho các đơn vị thuộc Bộ Công an. Tại buổi lễ tiễn đưa, 10 gia đình thanh niên thực hiện tốt Luật NVQS được UBND TP. Bạc Liêu tuyên dương, khen thưởng. TX. Giá Rai có 182 tân binh lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Do làm tốt các bước chuẩn bị nên 100% tân binh của thị xã đều đạt các tiêu chuẩn theo quy định.

Đồng chí Phạm Văn Thiều - Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh tặng quà cho tân binh. Ảnh: T.Đ

* Dự lễ giao - nhận quân tại huyện Đông Hải có đồng chí Vương Phương Nam - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh. Đông Hải được tỉnh giao chỉ tiêu tuyển 191 tân binh, giao cho 4 đơn vị: Sư đoàn 8 (Quân khu 9), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh; Bộ CHQS tỉnh và Công an tỉnh. Chất lượng tân binh năm nay của huyện đảm bảo 100% tiêu chuẩn sức khỏe và trình độ học vấn.

Dịp này, UBND huyện tặng giấy khen cho 100 gia đình thanh niên tiêu biểu.

* Dự lễ giao - nhận quân tại huyện Phước Long có đồng chí Phan Thanh Duy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, các sở, ngành tỉnh, đơn vị nhận quân và 168 tân binh (có 36 tân binh tham gia nghĩa vụ CAND). 132 tân binh tham gia NVQS của huyện Phước Long nhập ngũ tại 3 đơn vị: Sư đoàn 8 (Quân khu 9); Bộ CHQS tỉnh và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh.

* Dự lễ giao - nhận quân tại huyện Vĩnh Lợi có các đồng chí: Hồ Thanh Thủy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Cao Xuân Thu Vân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Năm nay, huyện Vĩnh Lợi được giao chỉ tiêu 137 tân binh. Trong đó, 107 tân binh nhập ngũ tại Sư đoàn 330 (Quân khu 9), Bộ CHQS tỉnh và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh; 30 tân binh tham gia nghĩa vụ CAND. Các tân binh có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, trình độ văn hóa, sức khỏe, đủ điều kiện lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc.

Quang cảnh lễ giao - nhận quân tại huyện Hồng Dân. Ảnh: Hoàng Đặng

* Tại huyện Hồng Dân, lễ giao - nhận quân diễn ra trong không khí trang trọng, các tân binh có mặt trong quân phục chỉnh tề, rạng rỡ niềm vui, háo hức hướng về đơn vị mới. Năm nay, Hồng Dân giao 118 tân binh cho các đơn vị Quân đội và 30 tân binh cho CAND.

Nhóm PV (thực hiện)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.