Bảo đảm an toàn tuyệt đối Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI

Thứ Hai, 12/10/2020 | 15:15

Công tác bảo vệ Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã được Bạc Liêu quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo ngay từ đầu năm 2020. Đặc biệt, các lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng đã có nhiều phương án phối hợp chặt chẽ và sẵn sàng bảo đảm an toàn tuyệt đối Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVI diễn ra từ ngày 14 - 16/10/2020.

Công an TP. Bạc Liêu triển khai kế hoạch phân công lực lượng các chốt chặn bảo đảm ANTT Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

ĐẢM BẢO ANTT ĐỊA BÀN

Công an tỉnh vừa tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ nhà cao tầng thành công vào ngày 9/10. Hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện chữa cháy, cứu nạn chuyên dụng, hiện đại được điều động từ các nơi trong tỉnh về thực tập chữa cháy, cứu nạn tình huống giả định cháy do chập điện tại một trụ sở 3 tầng trong giờ làm việc. Qua công tác huấn luyện này đã tạo sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất và đồng bộ trong chỉ huy, điều động lực lượng, phương tiện và sử dụng chiến thuật, kỹ thuật để chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ giữa lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn với các lực lượng khác.

Đây là một trong rất nhiều mặt chuẩn bị của các lực lượng vũ trang tỉnh để đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVI diễn ra từ ngày 14 - 16/10/2020 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh.

Trước đó, vào ngày 10/9, Công an, Quân sự, Biên phòng tỉnh đã phối hợp xây dựng Kế hoạch số 68 triển khai nhân lực, phương tiện bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội Đảng bộ tỉnh, trọng tâm là đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại biểu, khách mời. Theo đó, Công an tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và các loại tệ nạn xã hội, tăng cường kiểm tra an toàn phòng chống cháy nổ các địa điểm xung quanh khu vực diễn ra Đại hội. Cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát, triển khai các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, nhất là tình trạng đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng..., không để ảnh hưởng đến các hoạt động của Đại hội.

Bên cạnh những công việc chuẩn bị, theo Đại tá Trương Công Dũng - Phó Giám đốc Công an tỉnh, đơn vị tiếp tục tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền tăng cường công tác tiếp công dân, tiếp nhận, giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định pháp luật; chủ động rà soát, xử lý các nội dung yêu cầu, khiếu nại của công dân thuộc chức năng giải quyết của Công an, không để yêu cầu, khiếu nại vượt cấp, gây mất ANTT trước, trong và sau thời gian diễn ra Đại hội.

Còn với lực lượng Quân sự, Thượng tá Nguyễn Hậu Phương - Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cho biết, Đại đội đặc nhiệm đã sẵn sàng cơ động, lực lượng quân sự các cấp ứng trực 100% quân số, phối hợp với Công an, Biên phòng nắm tình hình khiếu kiện tại cơ sở, tuần tra đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Công an tỉnh thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn nhà cao tầng năm 2020. Ảnh: N.Q

CHỦ ĐỘNG PHÒNG NGỪA, NGĂN CHẶN

Các hoạt động của Đại hội diễn ra trên địa bàn TP. Bạc Liêu, cho nên Công an tỉnh đã phân công Công an TP. Bạc Liêu chủ công lập các chốt chặn đảm bảo ANTT. Thượng tá Nguyễn Hoàng Ân, Trưởng Công an TP. Bạc Liêu, cho biết đơn vị đã khảo sát và lập 13 chốt bảo đảm ANTT khu vực diễn ra Đại hội và 9 chốt bảo đảm an toàn giao thông, sắp xếp phương tiện giao thông của lãnh đạo, đại biểu, khách mời Đại hội. Công an thành phố yêu cầu cán bộ, chiến sĩ chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các vụ việc liên quan đến ANTT, bảo đảm an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn và cứu hộ, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Tiến trình thực hiện kế hoạch phải bảo đảm lãnh đạo, chỉ đạo tập trung thống nhất. Lực lượng chốt chặn phải thể hiện bản lĩnh chính trị, phát huy cao độ tinh thần, trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trước đó, Công an TP. Bạc Liêu liên tục làm trong sạch địa bàn bằng đợt trấn áp tội phạm ma túy, xác lập chuyên án đấu tranh làm rõ các đối tượng trộm cắp tài sản, tăng cường tuần tra, kiểm soát hành chính, chống đua xe trái phép, lập lại trật tự đô thị. Công an đã thu gom 14 đối tượng đưa vô cơ sở cai nghiện ma túy, bắt quả tang một vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, mời gọi hỏi, thử nhanh 60 đối tượng và qua đó phát hiện 40 người dương tính với chất ma túy, lập hồ sơ đưa vào diện quản lý. Làm rõ 2 vụ trộm cắp mô tô, thu hồi 2 phương tiện trao trả cho nạn nhân.

Công tác bảo vệ Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã được Bạc Liêu quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo ngay từ đầu năm 2020. Thực hiện Kế hoạch 123 ngày 21/2/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lực lượng Công an tỉnh đã chủ trì, phối hợp với Quân sự, Biên phòng tỉnh xây dựng kế hoạch bảo đảm ANTT, dự kiến các tình huống có thể xảy ra, thành lập tổ chỉ đạo, phân công lực lượng triển khai, quán triệt trong toàn quân thực hiện nghiêm túc.

Các lực lượng vũ trang tỉnh chủ động dự đoán, dự báo tình hình, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nắm chặt tình hình địa bàn, mục tiêu, đối tượng trọng điểm. Kịp thời phát hiện, vô hiệu hóa hoạt động chống phá Đại hội của các đối tượng; phối hợp các ngành, địa phương tham mưu với cấp ủy, UBND các cấp giải quyết ổn định các vụ việc phức tạp, nổi lên ngay tại cơ sở, không để hình thành điểm nóng.

NGUYỄN QUỐC

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.