Bộ đội biên phòng: Lực lượng nòng cốt, chuyên trách giữ gìn an ninh, trật tự khu vực biên giới

Thứ Tư, 04/11/2020 | 16:11

Ngày 11/11/2020, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Luật Biên phòng Việt Nam. Trong dự thảo Luật có quy định Bộ đội biên phòng (BĐBP) “chủ trì duy trì an ninh, trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới, cửa khẩu”. Quy định như vậy là đáp ứng đầy đủ và phù hợp với cơ sở lý luận, pháp lý và thực tiễn.

Tuổi trẻ BĐBP Bạc Liêu tham gia chiến dịch “Hãy làm sạch biển” tại phường Nhà Mát (TP. Bạc Liêu).

Bảo vệ và giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, bao gồm Công an, Quân đội (trong đó BĐBP là lực lượng nòng cốt, chuyên trách) và các cơ quan quản lý nhà nước, công dân.

Từ khi thành lập lực lượng Công an nhân dân vũ trang (nay là BĐBP) đến nay, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành 7 nghị quyết và một kết luận về chức năng, nhiệm vụ và xây dựng lực lượng BĐBP. Quốc hội và Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản pháp luật về xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia. Tất cả đều xác định BĐBP là lực lượng nòng cốt, chuyên trách chủ trì, phối hợp với lực lượng Công an nhân dân, các cơ quan, chính quyền địa phương trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới và cửa khẩu.

Trải qua 61 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, BĐBP luôn khẳng định và hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ của mình. Trong những năm qua, tình hình an ninh, trật tự trên các tuyến biên giới, vùng biển luôn được giữ vững và ổn định, BĐBP luôn được Đảng, Nhà nước đánh giá cao, chính quyền và Nhân dân ghi nhận.

Đồn Biên phòng Gành Hào (thuộc Bộ Chỉ huy BĐBP Bạc Liêu) bắt vụ vận chuyển 16.000 lít dầu diesel không hóa đơn, chứng từ của một tàu cá huyện Bình Đại (tỉnh Bến Tre) cuối năm 2017.

Chỉ tính từ năm 1997 đến tháng 12/2018, trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, lực lượng trinh sát biên phòng đã chủ trì xác lập 29 chuyên án xâm phạm an ninh quốc gia, 1.292 chuyên án về các loại tội phạm khác, xây dựng 413 kế hoạch nghiệp vụ đấu tranh, khởi tố điều tra ban đầu, hoàn chỉnh hồ sơ bàn giao cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền 91 vụ với 217 đối tượng. Đồng thời, triệt phá gần 300 tổ chức, đường dây, với 1.500 đối tượng của các cơ quan tình báo nước ngoài và các tổ chức phản động người Việt lưu vong, phản động lợi dụng tôn giáo, dân tộc và các đối tượng chống đối chính trị.

Cũng trong thời gian này, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP đã xác lập 201 chuyên án xâm phạm trật tự, an toàn xã hội, xây dựng 5.104 kế hoạch nghiệp vụ với 21.208 lượt cán bộ trinh sát tham gia, bắt và xử lý gần 57.200 vụ với hơn 104.400 đối tượng. Phát hiện, bắt giữ 116.898 vụ, thu giữ hơn 12 tấn ma túy các loại, 30 quả lựu đạn, 5,6 tấn thuốc nổ, 46,3 triệu lít xăng dầu… Tổng giá trị tang vật, phương tiện vi phạm bị thu giữ trên 1.900 tỷ đồng. Giải cứu 1.587 nạn nhân là phụ nữ, trẻ em bị mua bán.

Lực lượng BĐBP tham gia cùng chính quyền và Nhân dân khắc phục sự cố sạt lở đê biển Nhà Mát  (TP. Bạc Liêu) năm 2017. Ảnh: N.Q

Còn tính từ năm 2019 đến 6 tháng đầu năm 2020, lực lượng trinh sát biên phòng đã triển khai 103 kế hoạch nghiệp vụ, xác lập 15 chuyên án, trong đó có 2 chuyên án về an ninh chính trị, bắt giữ 140 đối tượng xâm phạm an ninh quốc gia. Lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm của BĐBP đã xác lập 165 chuyên án, đã phát hiện, bắt giữ 595 đối tượng phạm tội về ma túy, 38 đối tượng mua bán người…

Trong hoạt động của mình, BĐBP luôn chủ động phối hợp với lực lượng Công an để giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống có hiệu quả các loại tội phạm, góp phần quan trọng ổn định tình hình tình hình khu vực biên giới, cửa khẩu. Chỉ tính trong năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020, hai lực lượng đã phối hợp bắt giữ, xử lý 11 vụ với 23 đối tượng xâm phạm an ninh quốc gia, 195 vụ ma túy, xử lý vi phạm hành chính 1.133 vụ.

Như vậy, về cơ sở lý luận và thực tiễn đã khẳng định, chứng minh BĐBP đã và đang thực hiện tốt chức năng “chủ trì duy trì an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới, cửa khẩu theo quy định của pháp luật”.

P.B.B

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.