Các ngành, địa phương quyết liệt phòng chống tội phạm

Thứ Sáu, 02/04/2021 | 15:33

Bằng nhiều nhiệm vụ, giải pháp, công tác phòng chống tội phạm (PCTP) năm 2021 của tỉnh đang được các cấp, các ngành cùng hạ quyết tâm thực hiện. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu đề ra, mang lại sự chuyển biến toàn diện trên mặt trận PCTP thì cần huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân.  

Công an tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo chào cờ tại lễ ra quân tấn công, trấn áp tội phạm năm 2021. Ảnh: T.Đ

Đánh giá của Ban chỉ đạo 138 tỉnh tại hội nghị mới đây, tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn tỉnh trong năm 2021 tiếp tục ổn định, tội phạm có xu hướng giảm. Song, do tác động của nhiều yếu tố khác nhau nên sẽ nổi lên nhiều vấn đề phức tạp. Trong đó có nhiều đối tượng lợi dụng sự phát triển công nghệ cao để phạm tội...

Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ đặc điểm nhân thân của đối tượng phạm tội như: xuất thân trong gia đình không lành mạnh; trình độ học vấn thấp, không có nghề nghiệp hoặc nghề nghiệp không ổn định… Ngoài ra còn có những nguyên nhân khác, chẳng hạn: những mâu thuẫn tại cơ sở chưa được giải quyết kịp thời; sự lơ là, mất cảnh giác, đặc biệt là sự thiếu hiểu biết của người dân; khó khăn trong kinh tế, tài chính…

Để công tác PCTP đạt hiệu quả, mang lại sự chuyển biến toàn diện trên địa bàn thì cần huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân. Điển hình trong quyết tâm phòng chống bạo lực gia đình và xâm hại trẻ em là Hội LHPN các cấp trong tỉnh. Các cấp Hội LHPN đang triển khai xây dựng và nhân rộng những mô hình câu lạc bộ (CLB) gia đình hạnh phúc, CLB không bạo lực gia đình, CLB phòng chống bạo lực gia đình, CLB pháp luật; trợ giúp pháp lý… nhằm góp phần nâng cao kiến thức về chăm sóc, nuôi dạy con; kỹ năng tổ chức cuộc sống gia đình, kiến thức về pháp luật cho phụ nữ.

Để phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội xâm nhập học đường, ông Dương Hồng Tân - Phó Giám đốc Sở GD-KH&CN cho biết, vào đầu mỗi năm học, Sở đều có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời các hoạt động ngoài giờ lên lớp, công tác học sinh, trong đó nêu rõ những định hướng cụ thể về công tác đảm bảo ANTT trường học. Các trường trong tỉnh đều thành lập lực lượng thanh niên xung kích, hòm thư tố giác tội phạm… Các trường còn tổ chức cho giáo viên và học sinh ký cam kết “Không giữ, không thử, không sử dụng chất ma túy và chất gây nghiện”, quyết tâm thực hiện khẩu hiệu “Không để ma túy xâm nhập học đường”.          

Còn theo bà Đỗ Ái Lam - Phó Chủ tịch UBND TP. Bạc Liêu, kinh nghiệm trong vận động, giúp đỡ hộ dân phục vụ chuyển hóa địa bàn, xây dựng thế trận lòng dân về ANTT là đa dạng hóa cách thức, biện pháp thực hiện. Ngoài việc thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc, giáo dục, răn đe nhằm phòng ngừa vi phạm thì chúng ta phải có vốn hoặc có nơi thu hút việc làm để nâng cao thu nhập cho các đối tượng diện quản lý. Thực tế cho thấy, những địa phương nào làm tốt công tác hỗ trợ vốn, bố trí việc làm thì nơi đó đối tượng phạm tội ít tái phạm mà chí thú làm ăn…  

HỮU DUYÊN

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.