Dân vận tốt để bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển

Thứ Tư, 07/06/2023 | 16:35

Đồng hành cùng ngư dân vươn khơi, bám biển là nội dung trọng tâm, được Đảng ủy, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện bằng nhiều hoạt động thiết thực. Từ đó, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển địa bàn phụ trách và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương trên khu vực biên giới của tỉnh.

Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” tặng gạo cho người nghèo ăn Tết ở xã Hiệp Thành (TP. Bạc Liêu). Ảnh: M.M

“BĐBP tỉnh đã cử 22 đảng viên Đồn Biên phòng tham gia sinh hoạt chi bộ khóm, ấp ven biển; 50 cán bộ đảng viên phụ trách 234 hộ gia đình; nhiều đồng chí tham gia cấp ủy cấp huyện, xã nhiệm kỳ 2020 - 2025, đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND cấp xã. Các đồng chí này đã tham mưu cho UBND các xã, phường, thị trấn lựa chọn, thay thế cán bộ ấp không đủ uy tín, trình độ, năng lực thực hiện nhiệm vụ, tham gia củng cố 21 lượt tổ chức đoàn thể ổn định về tổ chức, biên chế, hoạt động có nền nếp, hiệu quả và tích cực củng cố, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở”, Đại tá Hà Văn Thanh - Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh, thông tin.

Tăng cường giúp Nhân dân khu vực biên giới, BĐBP tỉnh tập trung phát huy có hiệu quả công tác vận động quần chúng trong kết hợp bảo vệ vùng biển và phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn đóng quân. Trong đó, phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể địa phương duy trì tốt các mô hình, chương trình, sáng kiến giúp dân phát triển với số tiền hàng trăm triệu đồng. Các mô hình điển hình như: “Tay kéo biên phòng” được duy trì tại 3 Đồn Biên phòng, hằng tuần tổ chức cắt tóc miễn phí cho học sinh nghèo và người dân trên địa bàn; chương trình “Nâng bước em tới trường” nhận đỡ đầu 32 học sinh, mức hỗ trợ 500.000 đồng/em/tháng; chương trình “Con nuôi Đồn Biên phòng” nhận đỡ đầu 3 em, ngoài chăm lo cho các em ăn, nghỉ, đơn vị trích quỹ hỗ trợ thêm cho các em 200.000 đồng/em/tháng. Thời gian tới, đơn vị sẽ triển khai thực hiện Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường” nhận và hỗ trợ học sinh ở 10 xã, phường, thị trấn khu vực biên giới biển, mức hỗ trợ 1 triệu đồng/em/tháng.

Bên cạnh đó, hằng năm BĐBP tỉnh phối hợp với Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, UBND các huyện, thành phố tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức “Ngày hội Biên phòng toàn dân”, “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” và các phong trào của địa phương. Qua đó, tặng 12 căn nhà tình thương, tổ chức gian hàng 0 đồng, tặng ảnh Bác Hồ và cờ Tổ quốc cho ngư dân, dụng cụ học tập cho học sinh, tặng quà, thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo… với tổng số tiền gần 700 triệu đồng. Đồng thời, đề nghị UBND huyện, thành phố tặng giấy khen cho 60 tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Ngày hội Biên phòng toàn dân và phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Theo đánh giá, các mô hình, chương trình phối hợp giữa BĐBP tỉnh và các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể địa phương, đặc biệt là hoạt động giúp dân xóa đói giảm nghèo đạt hiệu quả thiết thực. Từ đó, được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao, tạo được niềm tin yêu của quần chúng nhân dân để bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển.

Mai Mai

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.