Huấn luyện dân quân thành thạo kỹ thuật, chiến thuật

Thứ Sáu, 08/03/2013 | 19:14

Tháng 3 hàng năm, lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) lại tạm xa gia đình một tháng để tham gia huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Xây dựng, huấn luyện lực lượng DQTV lớn mạnh là góp phần quan trọng trong việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

Dân quân mới của huyện Giá Rai tập các tư thế vận động chiến trường. Ảnh: M.Q

Năm nay, theo chủ trương của Quân ủy Trung ương, các đơn vị, địa phương huấn luyện DQTV thành thạo các kỹ thuật chiến đấu bộ binh, trọng tâm là bắn súng, lựu đạn, thuốc nổ và vũ khí tự tạo. Chú trọng huấn luyện, diễn tập hiệp đồng với các lực lượng trong khu vực phòng thủ và huấn luyện xử lý các tình huống, phối hợp với lực lượng công an giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống lụt bão...

Tại huyện Giá Rai, Ban chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện huấn luyện 6 trung đội dân quân cơ động, lực lượng dân quân mới kết nạp, dân quân tại chỗ, dân quân binh chủng chiến đấu. Dân quân cơ động học về cách bắn, dùng súng, quy tắc bắn và tập bắn bài 1 súng AR15; học ném lựu đạn loại cần 97, phóng nổ, phóng quả nhựa Việt Nam… Cách xây dựng một số công sự ngụy trang. Về chiến thuật thì học chiến đấu bảo vệ làng, chiến đấu tập kích. Dân quân binh chủng chiến đấu tham gia huấn luyện có binh chủng cối 82mm và trinh sát. Còn quân dân mới học các động tác nghỉ, nghiêm, khám súng, các tư thế vận động chiến trường (như: lê cao, lê thấp, đi khom).

Trung tá Đỗ Minh Đẩu, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban CHQS huyện Giá Rai, cho biết: “Dân quân chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội. Tỷ lệ dân quân của huyện đạt chỉ tiêu cấp trên đưa ra là 1,7% dân số”. Năm 2012, DQTV đã tích cực cùng các lực lượng khác đắp đê chống triều cường và tham gia chữa cháy nhà dân tại chợ Hộ Phòng.

Ở huyện Hòa Bình, đợt này huấn luyện 8 trung đội dân quân cơ động của 8 xã, thị trấn. Địa bàn huấn luyện là xã Minh Diệu. Theo Đại tá Huỳnh Quốc Hận, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện: “Nơi đây có đủ điều kiện địa hình để học các bài chiến thuật, kỹ thuật”. Huyện đang phấn đấu xây dựng quân số lực lượng DQTV đạt tỷ lệ 1,7% dân số toàn huyện. Tỷ lệ đảng viên trong DQTV cũng gần đạt chỉ tiêu. Ngay từ đầu năm 2013, Đảng ủy Quân sự huyện họp, phân bổ chỉ tiêu phát triển đảng viên cho các xã, thị trấn để các địa phương chọn nguồn, chăm bồi, kết nạp. Khó khăn chung của các địa phương trong tỉnh, đó là trình độ học vấn của DQTV chưa đủ tiêu chuẩn theo quy định.

Còn ở huyện Vĩnh Lợi, chiều 7/3/2013, có DQTV huyện đã được kết nạp Đảng. Đây là một phần trong kế hoạch huấn luyện DQTV năm 2013. So với các năm trước, huyện Vĩnh Lợi năm nay điều lực lượng DQTV lên huấn luyện đông hơn. Năm nay có thêm một trung đội dân quân và một trung đội binh chủng 12,7mm. Nội dung huấn luyện cũng căn cứ vào Thông tư 79 năm 2010 của Bộ Quốc phòng. Tỷ lệ đảng viên trong dân quân cơ động đã đạt trên 21%. Tất cả các chi bộ quân sự xã có cấp ủy, Bí thư Đảng ủy xã kiêm Bí thư chi bộ quân sự. Những con số này có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng DQTV.

Mạnh Quân

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.