Lực lượng Công an tỉnh ra quân đợt cao điểm trấn áp tội phạm: Triệt xóa hàng chục tụ điểm tệ nạn xã hội

Thứ Tư, 05/08/2020 | 16:28

Trong cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo tuyệt đối an toàn hoạt động kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9, nhiều đối tượng phạm tội đã sa lưới, hàng chục tụ điểm tệ nạn xã hội đã bị lực lượng công an triệt xóa, giữ vững cuộc sống bình yên cho Nhân dân.  

Lực lượng Công an tỉnh tuần tra đảm bảo an ninh trật tự địa bàn. Ảnh: N.Q

PHẠM PHÁP HÌNH SỰ GIẢM

Tại địa bàn trung tâm của tỉnh, những ngày qua, Công an TP. Bạc Liêu đã tập trung quyết liệt, toàn diện trên các mặt trận: phối hợp tuyên truyền, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và triệt xóa nhiều tụ điểm tệ nạn xã hội, lập hồ sơ đưa người nghiện ma túy đi cai nghiện bắt buộc, vận động cai nghiện tự nguyện tại gia đình, bảo vệ tuyệt đối an toàn các khu cách ly tập trung, điều trị COVID-19. Kết quả từ ngày 15 - 30/7/2020, Công an TP. Bạc Liêu đã bắt 2 vụ (6 đối tượng) có hành vi môi giới mua bán dâm, 5 vụ (6 đối tượng) tàng trữ trái phép chất ma túy, 2 đối tượng có quyết định truy nã. Công an thành phố đã triệt xóa một băng nhóm trộm cắp tài sản với 8 đối tượng, thu hồi 6 xe gắn máy trả cho bị hại; 3 đối tượng cầm đầu trong băng nhóm này đã bị khởi tố, tạm giam. Từ vụ án này, cơ quan điều tra đã làm rõ thêm 4 vụ trộm khác. Qua đấu tranh, khai thác, lực lượng công an đã thu hồi thêm 2 xe gắn máy.       

Tại huyện Hòa Bình, Đại tá Lê Minh Hải - Trưởng Công an huyện, cho biết: Để thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, Công an huyện đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ và công an các xã, thị trấn đăng ký chỉ tiêu công việc thực hiện trong đợt cao điểm gắn với việc thực hiện kế hoạch của Công an huyện về tổ chức hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước; kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2020), 15 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đột phá; phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bạc Liêu lần thứ V. Cùng với đó là thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 để làm cơ sở cho từng cán bộ, chiến sĩ (CBCS) công an trong toàn huyện nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ.

Theo Công an huyện Hòa Bình, trong cao điểm này, đơn vị đã tăng cường hàng chục CBCS hỗ trợ các xã, thị trấn trên địa bàn phục vụ cho việc tuần tra khép kín. Có một điểm chung nhất ở tất cả các địa phương trong tỉnh qua 15 ngày cao điểm tấn công trấn áp tội phạm là không ghi nhận một vụ phạm pháp hình sự nào và không xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng.  

NỔI LÊN TỆ NẠN XÃ HỘI

Trung tá Phan Thành Được - Phó trưởng Công an TP. Bạc Liêu đánh giá, điều đáng mừng là tại địa bàn đông dân nhất tỉnh, là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của tỉnh nhưng các vụ phạm pháp hình sự như: cướp giật, gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, hiếp dâm, giết người… đã giảm rất rõ. Tuy nhiên, vấn đề nổi lên hiện nay là tệ nạn xã hội. Trong 15 ngày đầu thực hiện cao điểm, Công an thành phố đã bắt tới 20 vụ tệ nạn xã hội (liên quan 95 đối tượng), trong đó nhiều nhất là đánh bài ăn tiền, kế đến là đá gà thắng thua bằng tiền. Vụ đánh bài ăn tiền lớn nhất xảy ra trên địa bàn Phường 8 (TP. Bạc Liêu) có 13 đối tượng (đến từ nhiều nơi trong tỉnh) bị bắt quả tang, số tiền thu được tại chiếu bạc gần 150 triệu đồng. Đối tượng đứng ra tổ chức đã bị tạm giữ hình sự. Thành phố cũng đã mời lên giáo dục 13 đối tượng có biểu hiện đua xe trái phép và xử lý triệt để các băng nhóm trộm cắp tài sản, cho vay nặng lãi, bảo kê… Đáng chú ý, trong đợt truy quét này, TP. Bạc Liêu có tới 13 đối tượng nghiện ma túy bị đưa đi cai nghiện bắt buộc, 2 đối tượng khác tự nguyện cai nghiện.             

Riêng TX. Giá Rai, Thượng tá Nguyễn Văn Hoàng - Trưởng Công an thị xã cho biết, ngoài việc bắt và khởi tố 5 vụ tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, liên quan đến 10 đối tượng, bắt một đối tượng có quyết định truy nã; lực lượng công an còn triệt xóa 19 tụ điểm tệ nạn xã hội. Theo đó, có 78 đối tượng tham gia các tệ nạn đã bị xử phạt hành chính với số tiền 42 triệu đồng; đồng thời răn đe, cảm hóa, giáo dục nhiều đối tượng có biểu hiện hoạt động tệ nạn xã hội. Có 17 đối tượng nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy bị mời gọi, hỏi.

Dù không có vụ phạm pháp hình sự nào xảy ra, nhưng Công an huyện Hòa Bình đã triệt xóa 7 điểm đánh bạc, có tới 27 đối tượng tham gia. Đại tá Lê Minh Hải - Trưởng Công an huyện Hòa Bình đánh giá, các tụ điểm đá gà ăn tiền diễn ra ngày càng tinh vi. Các đối tượng thường tổ chức giữa đồng tôm, bố trí nhiều lớp cảnh giới nên công an rất khó tiếp cận.  

Công an TX. Giá Rai bắt giữ các đối tượng và thu nhiều hung khí tự chế trong cao điểm truy quét tội phạm. Ảnh: T.Đ

ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN, PHÒNG NGỪA TỘI PHẠM

Trọng tâm trong cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ các ngày lễ lớn thời gian tới, Công an TP. Bạc Liêu ưu tiên cho công tác phòng ngừa dịch bệnh COVID-19. Theo đó, Công an thành phố sẽ tập trung lực lượng “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, quản lý chặt các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, không để sót lọt người nước ngoài hoặc người từ vùng dịch về tạm trú trái phép trên địa bàn là nguyên nhân chính lây lan dịch bệnh. Đi cùng với đó là tăng cường công tác tuần tra khép kín địa bàn, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, cương quyết không để đua xe trái phép, không để đối tượng trộm cắp, cướp giật tài sản có điều kiện hoạt động. Trong đó, đặc biệt chú ý đến các cơ sở kinh doanh game bắn cá, bởi đây là những địa điểm được các đối tượng tiền án, tiền sự lợi dụng để hoạt động đánh bạc về đêm. Đồng thời tập trung thu gom các đối tượng nghiện ma túy, tiếp tục đưa đi cai nghiện bắt buộc.      

Đối với địa bàn TX. Giá Rai, Thượng tá Nguyễn Văn Hoàng - Trưởng Công an TX. Giá Rai cho biết, Công an thị xã tiếp tục phối hợp chặt với các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phát động Nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, phát hiện tố giác tội phạm. Đặc biệt là tuyên truyền lưu động tại các điểm chợ, khu dân cư trên địa bàn. Nội dung tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các biện pháp phòng, chống; qua đó lồng ghép tuyên truyền về công tác phòng cháy, chữa cháy; vận động, thu gom súng và đạn quân dụng, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, dao tự chế…, góp phần quan trọng trong công tác phòng, chống tội phạm.

Thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, các đội nghiệp vụ và Công an huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã sử dụng hiệu quả các biện pháp công tác công an nên tình hình an ninh trật tự chuyển biến tích cực, rõ nét; tình hình tội phạm được ngăn chặn; tệ nạn xã hội được đấu tranh quyết liệt. Từ nền tảng đó, Tổ Công tác 238 Công an các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục phối hợp với Công an xã, phường, thị trấn tăng cường công tác tuần tra vũ trang khép kín địa bàn; quản lý, giáo dục đối tượng ngay tại cơ sở, quyết tâm giữ vững cuộc sống bình yên cho Nhân dân, giữ cho an ninh chính trị được ổn định.

TẤN ĐẠT

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.