Lực lượng vũ trang tỉnh: Sôi nổi thi đua, lập nhiều thành tích ngay từ đầu năm

Thứ Tư, 21/02/2024 | 16:40

Trên đà thắng lợi từ những kết quả đạt được trong năm qua, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đang bước vào năm mới 2024 với khí thế, quyết tâm cao, phấn đấu lập nhiều thành tích, góp phần cùng toàn tỉnh thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Bí thư Tỉnh ủy - Lữ Văn Hùng trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh.

Quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao

Năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã làm tốt vai trò tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện thắng lợi các mặt công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Nắm, quản lý chắc địa bàn, phối hợp với các lực lượng giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng xã, phường, thị trấn vững mạnh về quốc phòng - an ninh. Kết quả này phản ánh sự nỗ lực, tinh thần đoàn kết của toàn thể cán bộ, chiến sĩ, đồng thời đã được lãnh đạo tỉnh biểu dương.

Theo Bộ CHQS tỉnh, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2024, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tập trung lãnh đạo tổ chức huấn luyện cho các lực lượng đúng, đủ nội dung chương trình, thời gian và đảm bảo sát phương châm với từng đối tượng. Rà soát xây dựng, sắp xếp lực lượng dự bị động viên đạt 99% trở lên, tỷ lệ đảng viên đạt 15% trở lên, dân quân tự vệ đạt 1,7% so với dân số; đồng thời nâng cao chất lượng xây dựng dân quân thường trực, cơ động và binh chủng. Thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, giao quân đạt 100% chỉ tiêu trên giao, đảm bảo chất lượng đúng quy định.

Tăng cường phối hợp hoạt động với Công an, Biên phòng trong công tác tuần tra, bảo vệ và trong công tác sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm chắc tình hình, đối phó hiệu quả với mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị giai đoạn mới”, Quân đội phòng, chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa. Các cơ quan, đơn vị quyết tâm thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng. Đồng thời, thực hiện tốt công tác chính sách quân đội và hậu phương quân đội; các hoạt động đền ơn đáp nghĩa...

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nhà Mát (TP. Bạc Liêu) diễn tập chiến thuật. Ảnh: T.H

Triển khai đồng bộ các biện pháp

Đối với Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, ngay từ những ngày đầu năm mới, việc đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống BĐBP, 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân đã diễn ra sôi nổi.

Bước sang năm 2024, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh lãnh đạo tổ chức triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng gắn với đẩy mạnh thực hiện các nội dung của phong trào thi đua quyết thắng của đơn vị và phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Triển khai thực hiện nghiêm túc các đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, địa phương và đơn vị. Bên cạnh đó, tập trung xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng trong BĐBP tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, các cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc; cổ vũ động viên cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần cống hiến hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển. Đồng thời, tiếp tục đột phá mạnh mẽ, khắc phục dứt điểm những khâu yếu, mặt yếu.

Các nhiệm vụ, biện pháp cụ thể được vạch ra là tăng cường đoàn kết, đề cao mẫu mực, giữ vững kỷ cương, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Tiếp tục thực hiện đẩy mạnh thi đua thực hiện tốt 3 khâu đột phá: đột phá về tổ chức, biên chế; đột phá về huấn luyện; đột phá về chính quy, chấp hành kỷ luật và cải cách hành chính quân sự. Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến.

Bằng tâm thế sẵn sàng, ý chí quyết tâm cao, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh đã và đang bước vào năm mới với khí thế mới. Nỗ lực, quyết tâm lập nhiều thành tích, cùng với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.

Thanh Hải

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.