Quốc phòng - An ninh
Mất nick vì lời mời kết bạn
Ngày hôm qua, tôi có 2 người bạn phải thông báo khẩn trên Facebook vì bị kẻ xấu lợi dụng tên tuổi, lập Facebook giả mạo, mượn tiền và cướp tài khoản mạng xã hội (MXH), tài khoản e-mail của bạn bè của họ.
Hack tài khoản trên mạng xã hội. Ảnh: Internet
Một người là Tiến sĩ Luật đang giảng dạy tại một trường đại học phía Nam, một người là chủ một sàn kinh doanh bất động sản khá uy tín tại TP. Hồ Chí Minh. Vì họ có tên tuổi, lại có nhiều bạn bè, nên không ít người đã dễ dàng chấp nhận lời mời kết bạn từ họ. Sau khi chấp nhận lời mời kết bạn, kẻ xấu nhanh chóng đề nghị người dùng click vào một đường link nào đó (nhờ xác nhận bạn bè hay bình chọn). Lúc này, nếu làm theo hướng dẫn thì ngay lập tức, tài khoản ấy cũng sẽ bị kẻ xấu chiếm đoạt, và cứ thế, trong một buổi chiều, từ một tài khoản bị đánh cắp sẽ có thêm hàng chục, thậm chí hàng trăm tài khoản bạn bè của tài khoản đó tiếp tục bị đánh cắp. Và nếu ta dùng thuật toán học để tính, con số nhân lên sẽ càng đáng sợ.
Những đối tượng đánh cắp tài khoản MXH dễ dàng thâm nhập và lấy cắp thông tin của người dùng, thậm chí nhiều trang cá nhân, người dùng còn để lộ nhiều thông tin như ngày tháng năm sinh, những ngày kỷ niệm…, từ đó lần ra tài khoản e-mail, mật khẩu để xâm nhập vào các tài khoản ngân hàng, ví điện tử…
Hiện nay, rất nhiều người dùng MXH dễ dàng bị mất nick vì những lời mời kết bạn không rõ ràng, do tin tưởng đó là bạn bè của mình. Từ các tài khoản đó, các đối tượng sử dụng nhiều phương pháp để lừa đảo hoặc mượn tiền. Tuy chiêu thức cũ nhưng vẫn có không ít người bị lừa.
Như trường hợp của chị T.T.M (TP. Bạc Liêu), chị nhận được tin nhắn trên Facebook của người anh, mà anh này có ơn nghĩa với gia đình chị rất nhiều. Anh nói đang đi công việc ở xa, giao dịch mua hàng mà không thanh toán bằng thẻ của anh được, đang nhờ thẻ của người bán hàng. Nếu điện thoại kiểm tra thì ngại với anh, lại sợ đúng anh thì anh trách. Thêm số tiền không lớn, chỉ 5 triệu đồng nên chị M. vui vẻ chuyển khoản và cũng không hề biết bị lừa. Cho đến khi thấy anh thông báo tài khoản Facebook của mình bị hack, mượn tiền khắp nơi, đề nghị mọi người cẩn thận thì chị M. mới té ngửa.
Việc hack Facebook trước tiên là kẻ xấu muốn đánh cắp thông tin của người dùng. Chúng có thể sử dụng thông tin đó để truy cập vào tài khoản ngân hàng của bạn hoặc thậm chí đánh cắp danh tính của bạn và có nhiều cách để đánh cắp từ bạn thông qua Facebook. Đây là cách hiện nay nhiều tin tặc trên không gian mạng đang sử dụng cho các hoạt động phạm tội.
Cần lưu ý, khi Facebook bị hack, chiếm quyền sử dụng, trừ trường hợp người sử dụng không hay biết, còn nếu biết thì nên công bố ngay cho những người thân quen, bạn bè có trong danh bạ biết để phòng ngừa loại tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bên cạnh đó, khi nhận được tin nhắn hỏi vay mượn tiền, chuyển khoản, nạp thẻ điện thoại... nên xác thực lại thông tin bằng cách gọi điện thoại (không nên gọi trên Facebook vì cũng bị lừa) gặp trực tiếp để hỏi cho chính xác trước khi chuyển tiền.
TUẤN MINH
- Sức sống mới ở những vùng căn cứ cách mạng
- Thế hệ sinh năm 1975: Trưởng thành cùng quê hương Bạc Liêu
- Đại thắng mùa Xuân 1975: Minh chứng thuyết phục về sức mạnh đoàn kết dân tộc
- Bạc Liêu - Cà Mau chiếm gần 30% tiềm năng điện gió ven bờ cả nước
- Bàn giao 101 máy quét Căn cước và thiết bị sinh trắc học cho các cơ sở y tế