Người dân tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển

Thứ Tư, 25/03/2020 | 14:27

Thời gian qua, trên địa bàn ven biển của tỉnh đã xây dựng được nhiều mô hình tập hợp người dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Quần chúng nhân dân ở các xã, phường, thị trấn ven biển trở thành những chiến sĩ vừa định cư, lao động, học tập, vừa cùng cấp ủy, chính quyền giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Xã Vĩnh Thịnh (huyện Hòa Bình) ra mắt 4 tổ ngư dân tự quản về ANTT trên biển. Ảnh: N.Q

Thực hiện Chỉ thị 01 ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, chính quyền xã Vĩnh Trạch Đông (TP. Bạc Liêu) đã thành lập 4 tổ tự quản về an ninh trật tự (ANTT) tại 4 ấp ven biển. Ông Quách Lập, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Trạch Đông, cho biết các tổ tự quản sinh hoạt đều đặn mỗi tháng, lồng ghép với sinh hoạt tổ tự quản dòng tộc họ Thạch, họ Sơn, họ Lâm, họ Trần.

Theo ông Thạch Hoàng Lạc, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Bạc Liêu, công tác xây dựng, nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến là nội dung quan trọng nhằm động viên, cổ vũ tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Trung ương và địa phương phát động. Không chỉ có mô hình tổ tự quản về ANTT đê biển, mà còn có tổ tự quản về ANTT trên biển; mô hình phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm; mô hình tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường…

Trong 3 địa phương ven biển, huyện Đông Hải có chiều dài bờ biển lớn nhất (khoảng 43% đường bờ biển của tỉnh) và có đội tàu đánh bắt thủy sản đông nhất. Trên toàn tuyến khu vực biên giới biển, huyện Đông Hải đã thành lập 62 tổ an ninh tự quản, 4 tổ bến bãi tàu thuyền, 13 tổ ngư dân tự quản về ANTT trên biển, 19 phương tiện (gồm 190 thuyền viên) tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo (theo Nghị định 30 và 130 của Chính phủ). Các tổ hoạt động hiệu quả trong việc nắm tình hình liên quan đến ANTT, an toàn xã hội trên địa bàn, phạm vi hoạt động, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới vùng biển. 

Đặc biệt, thời gian qua các cơ quan chức năng cũng đã xây dựng quy chế hoạt động của các tổ ANTT, tổ tàu thuyền an toàn, câu lạc bộ nữ phòng chống tội phạm… gắn với vai trò lãnh đạo của chính quyền địa phương ven biển; nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong xây dựng phong trào giữ gìn ANTT tại các địa phương. Đồng thời xây dựng, củng cố, duy trì hoạt động hiệu quả các mô hình quần chúng tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Nguyễn Quốc

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.