Quốc phòng - An ninh
Thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên vi phạm pháp luật: Thực trạng và giải pháp phòng chống
Những năm qua, Công an tỉnh đã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể và nhà trường tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền, giáo dục pháp luật, đạo đức công dân, kỹ năng sống… Qua đó, giúp thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật để sống, học tập, tích cực đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm và tệ nạn ma túy.
Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nên phần lớn thanh thiếu niên và học sinh, sinh viên ở các trường đều chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, nội quy nhà trường, không vi phạm pháp luật và mắc các tệ nạn xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn có một bộ phận nhỏ học sinh, sinh viên vi phạm pháp luật, mắc vào tệ nạn ma túy và thậm chí là phạm tội đặc biệt nghiêm trọng.
Theo đánh giá của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, tình hình người chưa thành niên, học sinh, sinh viên vi phạm pháp luật và phạm tội ở địa bàn tỉnh hiện nay vẫn có xu hướng tăng và diễn biến tương đối phức tạp. Đặc biệt, một bộ phận học sinh, sinh viên phạm tội có sử dụng bạo lực với tính chất côn đồ, hung hãn, thực hiện các hành vi như giết người, giết người cướp tài sản, cướp giật tài sản, gây rối trật tự công cộng… gây ra những hậu quả hết sức nghiêm trọng cho xã hội.
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật và phạm tội của thanh thiếu niên và học sinh, sinh viên. Song, trong đó, có một nguyên nhân rất quan trọng là do thiếu hiểu biết pháp luật, thiếu kỹ năng sống, bồng bột, hiếu thắng và thiếu kinh nghiệm phòng tránh khi đối mặt với nguy cơ và hành vi vi phạm pháp luật của người khác. Nhiều vụ vi phạm pháp luật, phạm tội do người chưa thành niên và học sinh, sinh viên gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, nhưng hầu hết các đối tượng trên không hề biết đó là vi phạm pháp luật, phạm tội. Chỉ đến khi bị bắt và đưa ra tòa án xét xử thì lúc đó các em mới hiểu tính chất, mức độ nguy hiểm về hành vi mà mình đã gây ra.
![]() |
Bắt giữ đối tượng mua bán ma túy trái phép tại phường 1 (TP. Bạc Liêu). Ảnh: N.Q |
Các ngành, đoàn thể và nhà trường cần nêu cao vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình trong công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, vận động hội viên, đoàn viên, học sinh, sinh viên không vi phạm pháp luật, có chính sách hỗ trợ vốn và giải quyết việc làm cho thanh niên nghèo…
Mỗi gia đình cần xây dựng gia đình hạnh phúc, lành mạnh, trong gia đình không có người vi phạm pháp luật. Cha mẹ thường xuyên quan tâm, giáo dục con em, kịp thời phát hiện những biểu hiện không bình thường về quan hệ, kết quả học tập, sức khỏe, tâm lý… để kịp thời có biện pháp uốn nắn. Cha mẹ phải gương mẫu, dành thời gian dạy dỗ con em mình và góp phần cùng xã hội giáo dục thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước; tích cực đấu tranh chống lại những hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm và tệ nạn ma túy.
Mỗi thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên phải tự trang bị cho mình những kiến thức pháp luật cần thiết; thực hiện tốt những quy định của pháp luật, của nhà trường. Đồng thời, tham gia nhiều sinh hoạt lành mạnh, vui chơi giải trí nhằm rèn luyện cho mình có một lối sống trong sạch, không bị ảnh hưởng bởi tác động xấu từ bạn bè và các quan hệ xã hội khác.
Đoàn Ngọc Mỹ
- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Huỳnh Hữu Trí kiểm tra tình hình sạt lở bờ kênh 30/4 thuộc địa bàn TP. Bạc Liêu
- Báo Đảng trước thông tin “nên xem” và “muốn xem” trong thời 4.0
- Lừa đảo hụi, một giáo viên mầm non lãnh 9 năm tù
- Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Phước Long đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
- Xóa nhà tạm, nhà dột nát – chủ trương của lòng dân