Quốc phòng - An ninh
Thực hiện Nghị quyết 51/NQ-TW năm 2005 của Bộ Chính trị (khóa IX): Năng lực và sức chiến đấu của Đảng ủy Quân sự tỉnh được nâng lên
Theo đánh giá của Trung tướng Đinh Văn Cai, Chính ủy Quân khu 9: Sau 8 năm thực hiện Nghị quyết 51/NQ-TW năm 2005 của Bộ Chính trị (khóa IX) về tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên trong Quân đội nhân dân Việt Nam (gọi tắt là NQ51), năng lực và sức chiến đấu của Đảng ủy Quân sự tỉnh Bạc Liêu được nâng lên.
Trung tướng Đinh Văn Cai: Chính trị viên Ban CHQS cấp xã không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị quyết 51. Còn ở cấp huyện, hiện tại phải giải quyết mối quan hệ giữa chỉ huy trưởng là Thường vụ Huyện ủy, còn chính trị viên là Huyện ủy viên.
Bố trí đủ chính ủy, chính trị viên
Sau khi có NQ51, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh bố trí đủ cán bộ chính ủy, chính trị viên và phó chính ủy, chính trị viên phó theo quy định. Tổng nhu cầu biên chế các chức danh này trong lực lượng vũ trang tỉnh là 25 đồng chí.
Sau đó, Đảng ủy Quân sự tỉnh từng bước chọn lọc, điều chỉnh và bổ sung nguồn cán bộ để thay thế dần số cán bộ trình độ, năng lực hạn chế, hoàn thành nhiệm vụ thấp để nâng cao chất lượng đội ngũ chính ủy, chính trị viên và chính trị viên phó ở các đơn vị. Đến nay, có 22 đồng chí giữ các chức danh này, thiếu biên chế 2 đồng chí chính trị viên phó huyện và 1 đồng chí chính trị viên tiểu đoàn.
Trung đoàn bộ binh 894 huấn luyện chiến sĩ mới. Ảnh: N.Q |
Trên cương vị là Bí thư Đảng ủy, chi bộ các đơn vị trực thuộc hoặc Phó Bí thư Thường trực đối với Đảng ủy quân sự các huyện, thành phố, các đồng chí chính ủy, chính trị viên thể hiện tốt vai trò chủ trì về chính trị trong việc định hướng các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chủ động trao đổi, bàn bạc với người chỉ huy đi đến thống nhất trong từng nhiệm vụ.
Trung tướng Đinh Văn Cai, Chính ủy Quân khu 9 đánh giá: “Bộ CHQS tỉnh Bạc Liêu có chuyển biến tích cực. Năng lực và sức chiến đấu của tổ chức Đảng nâng lên, hạn chế tính gia trưởng, độc đoán của chỉ huy trưởng”. Theo báo cáo của Đảng ủy Quân sự tỉnh, hàng năm có trên 90% tổ chức Đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh, so với trước khi có NQ51, tỷ lệ này tăng gần 2%.
Vì lợi ích của Đảng
Trung tướng Đinh Văn Cai nhấn mạnh mối quan hệ cốt lõi theo NQ51 là mối quan hệ giữa cấp ủy Đảng với người chỉ huy, và mối quan hệ giữa chính ủy, chính trị viên với người chỉ huy. Thực hiện NQ51, chỉ huy các cấp trong lực lượng vũ trang tỉnh chấp hành nghiêm nguyên tắc, quy chế lãnh đạo của cấp ủy. Họ nắm vững chức trách, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, giải quyết hài hòa và thực hiện đúng bản chất các mối quan hệ công tác giữa người chỉ huy với cấp ủy Đảng và chính ủy, chính trị viên. Trong đó, mối quan hệ công tác trên tinh thần đoàn kết, thống nhất, tin cậy, tôn trọng, giúp đỡ lẫn nhau là cơ sở cho người chỉ huy phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ.
Còn đội ngũ cán bộ chính ủy, chính trị viên chủ động trao đổi với người chỉ huy, đề ra kế hoạch thực hiện toàn diện các mặt: sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật… Từ đó chất lượng và hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị của các cơ quan, đơn vị đã được nâng lên, có nhiều chuyển biến tích cực.
Đồng chí Võ Văn Dũng, Bí thư Tỉnh ủy, kiêm Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh yêu cầu người chỉ huy và chính ủy, chính trị viên phải xuất phát từ lợi ích chung của Đảng, chế độ để phối hợp làm việc. Người chỉ huy phải biết tôn trọng chính ủy, chính trị viên để phát huy tối đa công tác Đảng, công tác chính trị. Chính ủy, chính trị viên làm tốt hơn nữa vai trò Đảng lãnh đạo.
Có thể nói, thực hiện NQ51, hiệu lực của người chỉ huy ngày càng được tăng cường chính là thông qua đội ngũ chính ủy, chính trị viên với tư cách là người chủ trì về chính trị.
Nguyễn Quốc
- Các khu, điểm du lịch đón khoảng 245.000 lượt khách trong dịp tết Nguyên đán
- Rộn ràng chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa chào xuân Ất Tỵ 2025
- Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết các bệnh viện và Trung tâm Dịch vụ đô thị tỉnh
- Mở cửa làm việc xuyên Tết, Công an Bạc Liêu phục vụ người dân làm Căn cước
- Bế mạc và trao giải các hội thi tại Hội xuân “Chợ quê ngày Tết”