Quốc phòng - An ninh
Trường Quân sự tỉnh: Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh cho bán đảo Cà Mau
Qua 22 năm xây dựng và trưởng thành, Trường Quân sự - thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã góp phần to lớn trong nâng cao kiến thức quốc phòng và an ninh (QP-AN), ý thức trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tỉnh và thế hệ trẻ 2 tỉnh: Bạc Liêu, Cà Mau.
Ban giám hiệu Trường Quân sự tỉnh và sinh viên Trường đại học Bạc Liêu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: N.Q
Đại tá Nguyễn Thanh Vân, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, cho biết đội ngũ cán bộ, giảng viên nhà trường luôn giữ vững phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, người thầy Quân đội. Học viên được nhà trường trang bị kiến thức cơ bản về quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, trình độ, kỹ thuật - chiến thuật, nghệ thuật chiến tranh nhân dân trong bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là được giáo dục nâng cao lòng yêu nước, tự tôn dân tộc, ý thức trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từ đó, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.
Theo Đại tá Nguyễn Văn Tỏ, Chính ủy Trường Quân sự tỉnh, từ khi thành lập đến nay, Đảng ủy - Ban giám hiệu, cán bộ, giáo viên nhà trường luôn xác định tốt nhiệm vụ, khắc phục mọi khó khăn, đẩy mạnh sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ phục vụ giảng dạy, học tập trực quan sinh động, tạo cho người học dễ hiểu, dễ nhớ, dễ vận dụng vào thực tiễn. Sinh viên Nguyễn Kim Anh (lớp 13DTA2, Trường đại học Bạc Liêu) - học viên Trường Quân sự tỉnh, chia sẻ: “Các thầy ở đây dạy dễ hiểu, chỉ cần chú ý nghe giảng là nắm được bài học. Không chỉ truyền đạt kiến thức QP-AN, Trường Quân sự tỉnh còn giúp chúng em rèn luyện tính tự lập”.
Năm 2015, Trường Quân sự tỉnh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch nằm trong hệ thống trung tâm giáo dục QP-AN của cả nước. Theo đó, giai đoạn 2015 - 2020 và những năm tiếp theo, mỗi năm trường có 5.000 sinh viên và 200 - 250 cán bộ, đảng viên thuộc các đối tượng bồi dưỡng kiến thức QP-AN học tại trường. Ngoài việc giáo dục kiến thức QP-AN cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Bạc Liêu, trường còn thực hiện nhiệm vụ giáo dục kiến thức QP-AN cho tỉnh Cà Mau.
Từ năm học 2016 - 2017, Trường cao đẳng cộng đồng Cà Mau đã gửi khoảng 1.000 sinh viên lên Trường Quân sự Bạc Liêu học kiến thức QP-AN. Cô Đỗ Thị Viễn Hương, Phó Hiệu trưởng Trường cao đẳng cộng đồng Cà Mau, nhận xét: “Sau khi học ở Trường Quân sự Bạc Liêu, sinh viên có ý thức tốt hơn trong rèn luyện để trở thành công dân tốt cho xã hội, nâng cao ý thức bảo vệ Tổ quốc. Sinh viên có được trải nghiệm trong nhà trường Quân đội như vậy rất là quý”.
Phát huy những thành tích đạt được, cán bộ, giáo viên, chiến sĩ nhà trường sẽ tiếp tục nâng cao năng lực, nhiệt huyết, tích cực rèn luyện, học tập, là tấm gương mẫu mực của người thầy áo lính để luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
NGUYỄN QUỐC
- Sức sống mới ở những vùng căn cứ cách mạng
- Thế hệ sinh năm 1975: Trưởng thành cùng quê hương Bạc Liêu
- Đại thắng mùa Xuân 1975: Minh chứng thuyết phục về sức mạnh đoàn kết dân tộc
- Bạc Liêu - Cà Mau chiếm gần 30% tiềm năng điện gió ven bờ cả nước
- Bàn giao 101 máy quét Căn cước và thiết bị sinh trắc học cho các cơ sở y tế