Quốc tế

Hoạt động chào mừng Quốc khánh tại Đại sứ quán Việt Nam ở các nước

Thứ Tư, 31/08/2022 | 14:09

Phó Đại sứ Lào tại Liên bang Nga đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến Việt Nam nhân kỷ niệm 77 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2022); Thứ trưởng Ngoại giao và Kinh tế Hungary cũng chúc mừng Việt Nam nhân kỷ niệm trọng đại này.

Tại cuộc gặp, Phó Đại sứ Lào - Vongvilay Thipphalangsy đã bày tỏ vui mừng trước những mối quan hệ gần gũi, gắn bó giữa đại sứ quán hai nước, đồng thời mong muốn mối quan hệ này tiếp tục được thắt chặt hơn nữa như tình hữu nghị keo sơn, gắn bó giữa hai bên.

Về phần mình, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga - Đặng Minh Khôi khẳng định mối quan hệ giữa hai nước, hai đại sứ quán không đơn thuần là mối quan hệ hữu nghị mà còn là mối quan hệ anh em gắn bó. Đại sứ Đặng Minh Khôi nhấn mạnh tới mối quan hệ đặc biệt giữa hai dân tộc Việt Nam và Lào, khi hai nước đã đồng cam cộng khổ, cùng nhau sát cánh vượt qua nhiều khó khăn, thử thách trong quá khứ.

* Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary cũng vừa long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Tham dự có Phó Chủ tịch Quốc hội Hungary - Jakab István, Thứ trưởng Ngoại giao và Kinh tế Hungary - Stifter Ádám cùng gần 400 đại biểu đại diện Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan, tổ chức Hungary, ngoại giao đoàn, các cơ quan thông tấn, báo chí, đại diện tiêu biểu cộng đồng người Việt tại Hungary.

Đại sứ Việt Nam tại Hungary - Nguyễn Thị Bích Thảo phát biểu khai mạc. Ảnh: TTXVN

Đại sứ Việt Nam tại Hungary - Nguyễn Thị Bích Thảo nhấn mạnh, trong suốt 77 năm qua, “độc lập - tự do - hạnh phúc” luôn là khát vọng cháy bỏng và nguồn động lực to lớn để Nhân dân Việt Nam vượt qua khó khăn, gian khổ, đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước, xây dựng đất nước Việt Nam lớn mạnh, dân chủ, phồn vinh, góp phần thúc đẩy hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Đại sứ khẳng định quan hệ Việt Nam - Hungary luôn được Chính phủ và Nhân dân hai nước coi trọng, củng cố. Đại sứ bày tỏ tin tưởng quan hệ hai nước sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

P.B.T (tổng hợp từ nguồn Vietnam+)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.