Quốc tế
Hội đồng Anh đánh giá cao các ý tưởng sáng tạo thân thiện với môi trường tại Việt Nam
Cuộc thi E-idea do Hội đồng Anh và Tổ chức Bảo đảm chất lượng Lloyd’s Register Quality Assuarance (LRQA) phối hợp tổ chức năm 2011 đã chọn ra sáu ý tưởng xuất sắc nhất tại Việt
Đây là một cuộc thi rất thiết thực, các ý tưởng sáng tạo được áp dụng trong cuộc sống và rất thân thiện với môi trường. Các ý tưởng xuất sắc nhất được trao giải và hỗ trợ thực hiện, đó là:
Với ý tưởng Vườn treo giải quyết vấn đề thiếu không gian để trồng cây ở những đô thị lớn, tác giả Nguyễn Văn Quy hiện đã mua sắm xong máy móc, nguyên vật liệu sản xuất, tuyển được công nhân để đào tạo và sản xuất thử nghiệm.Trung bình mỗi ngày, anh nhận được 10 thư điện tử từ khắp mọi nơi trên cả nước liên hệ mua sản phẩm hoặc nhờ tư vấn của dự án.
Dự án Excavatus đã làm ngạc nhiên Ban giám khảo với ý tưởng kinh doanh từ giun quế và phân bò, giúp một vùng quê giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường vì phân thải của trâu bò (20m2 nuôi giun giải quyết 450kg phân bò mỗi tháng). Với những hỗ trợ của Hội đồng Anh và LRQA, cho đến nay, Excavatus đã có những bước đi chắc chắn với việc kí cam kết với các hộ nông dân tham gia dự án nuôi giun quế, hướng tới phát triển mô hình khép kín giun-gà thịt, giun-baba, phân giun-cây cảnh. Hiện tại, dự án đã cung cấp thịt giun tươi ổn định 10kg/tuần với giá 80.000đ/kg cho một đơn vị nghiên cứu khoa học nhằm sử dụng trong công trình nghiên cứu tách chiết tinh chất từ giun quế để chế biến dược liệu. Với đặc tính sinh trưởng nhanh của giun và nhu cầu có thật của thị trường, ý tưởng của Excavatus có nhiều triển vọng thương mại hóa, tạo công ăn việc làm cho lao động nhàn rỗi tại nông thôn.
![]() |
Chuẩn bị cho việc sản xuất phân ủ hữu cơ tại bản Nhộp, xã Chiềng Bôm, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La (Ảnh do ĐSQ Anh cung cấp) |
Trong khi đó, nhóm Tái chế rác thải trong học đường để phủ xanh công trình, sau một thời gian vất vả thu thập, phân loại rác thải và thi công, đã tạo được mảng xanh tuyệt đẹp đầu tiên của mình tại trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh.
Còn ý tưởng táo bạo Green Health – Sức khỏe xanh cũng đã thành hình với sản phẩm là một chiếc máy chuyển hóa nguồn năng lượng sử dụng khi người dân tập thể dục bên hồ để làm sạch nước hồ. Chiếc máy đã được đưa ra chạy thử ba lần để lấy ý kiến người sử dụng tại công viên Bách Thảo Hà Nội.
Nhóm thực hiện ý tưởng xây dựng Diễn đàn nông nghiệp hữu cơ còn thực hiện được nhiều hoạt động vượt ra khỏi không gian trên mạng internet để mang những kiến thức nông nghiệp hữu cơ vào cuộc sống với những hoạt động như: Dạy bé trồng rau hay chuyển giao công nghệ làm bể biopod và nuôi BSF (Black Soldier Fly) cho bà con ở Suối Giàng, Yên Bái để xử lý rác thải và phân thải thành phân hữu cơ và tạo nguồn thức ăn chăn nuôi gà, lợn.
Mặc dù đây mới chỉ là những kết quả bước đầu của các nhóm tác giả sau nửa năm thực hiện dự án, nhưng điều quan trọng mà cuộc thi E-idea cũng như các dự án đã làm được là kích hoạt những ý tưởng sáng tạo để tạo ra những sản phẩm cụ thể đóng góp vào việc cải thiện môi trường sống và, ở tầm vĩ mô hơn, ứng phó với biến đổi khí hậu. Số tiền thưởng bằng tiền mặt 100.000.000 đồng /giải hiện đang trong quá trình giải ngân và để hoàn thiện sản phẩm của mình, chắc chắn chủ nhân các ý tưởng E-idea sẽ còn cần rất nhiều sự hỗ trợ từ các doanh nghiệp và các nhà tài trợ.
Ông Robin Rickard, Giám đốc Hội đồng Anh Việt Nam cho biết: “Hội đồng Anh rất vui mừng được hợp tác với Tổ chức Bảo đảm chất lượng Lloyd’s Register Quality Assurance (LRQA) tổ chức cuộc thi E-idea tại bảy quốc gia Đông Á, trong đó có Việt Nam. Ngoài phần thưởng tiền mặt hỗ trợ ban đầu thực hiện dự án, chúng tôi cũng đã đưa sáu tác giả của các ý tưởng chiến thắng sang Indonesia giao lưu với các tác giả E-idea từ các quốc gia khác và tổ chức nhiều chương trình tập huấn”.
Được tổ chức tại bảy quốc gia bao gồm Australia, Trung Quốc, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan và Việt Nam, cuộc thi E-idea đánh dấu sự hợp tác mới rất độc đáo giữa Hội đồng Anh và LRQA với việc cả hai đồng tổ chức và quảng bá cho E-idea. LRQA đã thể hiện cam kết của mình thông qua việc đóng góp một phần quan trọng về tài chính cho chương trình tại cả bảy quốc gia tham dự.
Nguồn: DCSVNOL