Thanh thiếu niên
Khi người trẻ chọn cách “sống ảo”
Cách ứng xử cùng lối suy nghĩ có phần lệch chuẩn của một bộ phận bạn trẻ thời gian qua là sự cảnh báo về tình trạng thiếu kỹ năng sống trong giới trẻ. Không chỉ vậy, đây còn là sự biểu hiện của hiện tượng “sống ảo” mà các phương tiện truyền thông đang ra sức cổ vũ, tiếp tay…
CHỌN CÁCH “SỐNG ẢO”
Tôi có cậu em họ tên D., ngay từ nhỏ đã nuôi mộng làm ca sĩ dù ngoại hình và giọng hát không có gì nổi trội. Nhiều lần D. đã thử sức ở các cuộc thi “ao làng”, nhưng kết quả không mấy khả quan. Vậy mà, đến năm thứ 3 đại học, D. lại quyết định chuyển sang học nhạc. Ở cái tuổi 25, D. vẫn nuôi mộng được làm ca sĩ trong khi rõ ràng ước mơ và thực lực của cậu là hai chuyện khác nhau…
![]() |
Trường học, tổ chức Đoàn, gia đình… cần định hướng cho giới trẻ trong việc tiếp nhận thông tin trên mạng. Ảnh minh họa: Internet |
NHIỀU CHIÊU TRÒ ĐỂ NỔI TIẾNG
Những câu chuyện về giới trẻ chạy theo lối “sống ảo” không còn là chuyện mới. Tuy nhiên, về mức độ thì ngày càng có sự biến tướng. Ai cũng biết, việc chọn cách sống dựa dẫm vào người khác là điều đáng chê trách, nhưng thật đáng buồn khi những mặt trái ấy nghiễm nhiên được một bộ phận bạn trẻ coi là đúng, là hợp thời. Ngày càng có nhiều bạn nữ lên trang xã hội chửi mắng người yêu vì lý do để mình đi xe số, xài điện thoại “cùi bắp”... Đáng tiếc thay, nhiều trang mạng xã hội, tờ báo điện tử lại tiếp tay cho lối sống này. Một cô gái chuyên “đào mỏ” người yêu khi bị phát hiện, các trang báo điện tử “lá cải” thi nhau đưa tin. Thế là trang facebook cá nhân của hotgirl ấy từ con số 5.000 lượt theo dõi đã tăng lên 25.000 lượt chỉ trong vài ngày. Rõ ràng chính sự tò mò của các bạn trẻ, cùng sự đăng tải thông tin thiếu chọn lọc của các báo mạng đã tiếp tay cho lối “sống ảo” của các bạn trẻ. Không khó để tìm ra những bài viết, status có tựa đề rất kiêu như: “Mỹ nữ mặc đồ ngủ đi bộ trên phố khiến cư dân mạng chao đảo”, “Cô gái ngủ gật trên xe khách khiến cư dân mạng sục sôi”... Đó cũng là lý do ngày càng có nhiều bạn trẻ nuôi mộng trở thành người nổi tiếng bằng những chiêu trò như: khoe thân, chửi mắng trên mạng, phát ngôn gây sốc… trong khi tài năng hoàn toàn không có.
Khi mạng xã hội đang trở thành phương tiện thông tin, giải trí phổ biến của giới trẻ, thì trường học, tổ chức Đoàn, gia đình… cần định hướng, giúp các bạn trẻ có sự chọn lọc và cách xử lý trước những thông tin không chính thống.
TUẤN ANH