Tiêu điểm

Phong trào thi đua: Tiếp tục phát huy hiệu quả

Thứ Hai, 05/03/2018 | 16:59

Thực hiện lời Bác Hồ dạy “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, công tác thi đua - khen thưởng (TĐ-KT) thật sự là đòn bẩy, là động lực, khuyến khích các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần sáng tạo, hăng say lao động, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất lao động, nỗ lực vươn lên hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm. Ban TĐ-KT tỉnh đã tham mưu có hiệu quả cho UBND tỉnh hưởng ứng các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng TĐ-KT Trung ương phát động, tổ chức nhằm phát huy sức mạnh thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Một tuyến đường nông thôn mới tại TX. Giá Rai.

Ông Dương Thành Trung, Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng học sinh đạt thành tích cao trong năm 2017.

 Ông Tạ Văn Hạ, đại biểu Quốc hội tỉnh tặng quà tết cho hộ nghèo, gia đình chính sách huyện Vĩnh Lợi. Ảnh: K.P

CHUNG SỨC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Sau khi ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới (XDNTM) giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đến các sở, ban ngành, đoàn thể, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Năm 2017, số tiêu chí đạt bình quân toàn tỉnh trên 13,94 tiêu chí xã. Trong đó, nhóm xã đạt 19 tiêu chí là 11 xã, nhóm xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí là 7 xã, nhóm xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí là 26 xã, nhóm xã đạt từ 5 - 9 tiêu chí là 5 xã.

UBND tỉnh chỉ đạo Sở NN&PTNT và các đơn vị có liên quan xác định công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về chủ trương, chính sách XDNTM là nhiệm vụ quan trọng, được duy trì thường xuyên trong suốt quá trình triển khai thực hiện.

CHUNG TAY VÌ NGƯỜI NGHÈO

Sau khi Thủ tướng Chính phủ phát động phong trào Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau, Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-TU ngày 22/6/2016 về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020. Sau khi ban hành các văn bản chỉ đạo, các ngành chuyên môn của tỉnh đã khẩn trương tiến hành tổ chức thực hiện và đạt được những kết quả đáng khích lệ.

UBND tỉnh chỉ đạo Sở LĐ-TB&XH, Ban TĐ-KT tỉnh phối hợp tạo ra phong trào thi đua sâu rộng trong toàn tỉnh, quy định về đối tượng, nội dung, hình thức thi đua. Đồng thời đưa ra các tiêu chí thi đua như thực hiện tốt nhiệm vụ chỉ tiêu giảm nghèo của tỉnh đã đề ra; động viên người nghèo, hộ nghèo, xã nghèo nỗ lực vươn lên thoát nghèo bền vững. Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, đa dạng hóa ngành nghề phù hợp với trình độ lao động nghèo. Tiếp tục thực hiện phong trào nhận giúp đỡ hộ nghèo trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp từ tỉnh đến cơ sở.

CÁC PHONG TRÀO ĐIỂN HÌNH CỦA CÁC ĐỊA PHƯƠNG

Từ phong trào Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, ngành GD-ĐT huyện Vĩnh Lợi xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, điển hình trong đội ngũ các nhà quản lý giáo dục, các thầy cô, xứng đáng là những nhà giáo mẫu mực, tấm gương cho học sinh noi theo. Quy mô trường lớp trên địa bàn ngày càng phát triển, đội ngũ giáo viên tăng về số, mạnh về chất; nhận thức và hành động của các thầy cô có nhiều chuyển biến rõ rệt. Công tác phổ cập giáo dục tiểu học, chống mù chữ, phổ cập giáo dục THCS được duy trì thường xuyên; tỷ lệ đỗ tốt nghiệp ở các cấp học tăng nhiều so với những năm học trước.

Còn huyện Hồng Dân đăng ký thực hiện phong trào thi đua Năm Dân vận khéo với tổng số tiền khoảng 42,47 tỷ đồng để thực hiện một số công trình, phần việc trên địa bàn huyện. Theo đó, Sở GT-VT sửa chữa, gia cố tuyến đường giao thông và cầu dân sinh trên 11 tỷ đồng; Sở Công thương thực hiện công trình điện trên 8 tỷ đồng; Công ty Điện lực Bạc Liêu gắn điện và sửa chữa đường dây trung áp trên 3 tỷ đồng; vận động quỹ Vì người nghèo tỉnh hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết trị giá 500 triệu đồng; Sở Y tế đầu tư trang thiết bị và khám bệnh, cấp thuốc miễn phí trị giá 450 triệu đồng…

Ở huyện Phước Long, phong trào thi đua Xanh - sạch - đẹp và bảo vệ môi trường của huyện được các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực. Thông qua hàng trăm cuộc tuyên truyền mục đích, ý nghĩa công tác bảo vệ môi trường, chỉnh trang đô thị, huyện Phước Long đã vận động 5.668 hộ xây dựng hàng rào bê-tông với chiều dài 57km (trong đó có 458 hộ đảng viên xây hàng rào dài 6,2km). Có 15.613 hộ làm hàng rào cây xanh dài 216,72km (trong đó có 349 hộ đảng viên làm hàng rào dài 5,74km). Bên cạnh đó, vận động các hộ gia đình xây 9.183 hố xử lý rác bằng bê-tông (trong đó hộ đảng viên xây 1.132 hố); xóa 6.096 cầu tiêu trên sông, ao đìa; xây 17.813 cầu tiêu hợp vệ sinh; hiệp thương 4.428 hộ dân thu gom rác thải, phát quang bụi rậm, cắt tỉa cây xanh.

Ở TP. Bạc Liêu, thực hiện chương trình hành động của Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển du lịch, thành phố đã phát động toàn thể công dân thực hiện phương châm "Người người làm du lịch, nhà nhà làm du lịch". Qua đó đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đẩy mạnh phong trào bảo tồn và phát huy giá trị độc đáo của nghệ thuật đờn ca tài tử trên địa bàn thành phố.

Năm 2018, các sở, ban ngành, đoàn thể, địa phương trong tỉnh tiếp tục phát động các phong trào TĐ-KT và hướng phong trào TĐ-KT phù hợp với tình hình của đơn vị mình. Qua đó thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2018, góp phần tạo điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh phát triển sản xuất - kinh doanh, giáo dục - đào tạo, an sinh xã hội. Từ đó xây dựng nền quốc phòng - an ninh vững mạnh, trật tự an toàn xã hội luôn đảm bảo.

KIM PHƯỢNG

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.