Tiêu điểm

Vì một Bạc Liêu xanh

Thứ Hai, 15/03/2021 | 14:46

Chọn phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững, tức là Bạc Liêu xác định rõ mục tiêu: phát triển về mọi mặt trong xã hội hiện tại mà vẫn bảo đảm sự tiếp tục phát triển trong tương lai xa. Quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo này được cụ thể hóa trong từng hoạch định chiến lược, kế hoạch, bao gồm việc bảo vệ, trồng, chăm sóc rừng, hưởng ứng chương trình 1 tỷ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ với thông điệp “Vì một Việt Nam xanh”.

>> Bài 1: Giữ lá phổi xanh, tấm chắn phòng hộ

Bài cuối: Phủ màu xanh khắp tỉnh

Trồng cây là việc làm ít tốn kém nhưng đem lại nhiều lợi ích, góp phần quan trọng vào việc cải thiện đời sống Nhân dân. Hàng năm, vào dịp kỷ niệm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh hay các dịp lễ, tết, Bạc Liêu đều tổ chức hoạt động trồng cây xanh, từ đó, nâng độ che phủ của rừng, cây phân tán và cây lâu năm chiếm 11,35% diện tích tự nhiên.

TP. Bạc Liêu có nhiều cây xanh (ảnh chụp từ trên cao).

Đảm bảo mảng xanh cho TP. Bạc Liêu

Anh Trần Văn Hưng (Khu dân cư Tràng An) mỗi lần về quê ở huyện Hòa Bình đều tranh thủ chở từng bao đất thịt lên TP. Bạc Liêu để trồng cây xanh, hoa kiểng và cả hoa màu. Khoảnh đất trống trước nhà hôm nào, qua bàn tay khéo léo bố trí, chăm sóc của anh giờ đã phủ một màu xanh của cây hoàng yến, hoa mai, sứ, khổ qua tây… Góc thiên nhiên này giúp anh cảm thấy dễ chịu sau giờ làm việc, cảm thấy quê nhà thu nhỏ lại theo anh về phố thị.

Trong định hướng phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ và chính quyền các cấp trong tỉnh luôn chú ý đến hệ thống cây xanh từ thành thị đến nông thôn, góp phần tạo không gian sống tươi mát cho Nhân dân. Từ chối dự án nhiệt điện than, đi đúng xu thế phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo và đẩy mạnh trồng cây xanh bóng mát, thảm xanh trang trí…, tất cả đã tạo nên “môi trường không khí khá tốt” trên địa bàn.

Không chỉ có mặt ở các hoạt động phong trào, công tác phát triển cây xanh được nêu cụ thể trong các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, chính quyền các cấp. Ngày 22/6/2011, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết 01-NQ/TU về xây dựng TP. Bạc Liêu trở thành đô thị loại II, thành phố xanh - sạch - đẹp. Từ khi được công nhận là đô thị loại III (năm 2006) và trở thành thành phố trực thuộc tỉnh (năm 2010), TP. Bạc Liêu tiếp tục được đầu tư nâng cấp và chỉnh trang theo hướng xanh - sạch - đẹp. Cây xanh đã được trồng trên nhiều tuyến đường nội ô, ngoại ô, công viên, nhà ở, trụ sở cơ quan, góp phần tạo môi trường thoáng mát, làm đẹp đô thị và là cơ sở để Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV đưa ra Nghị quyết 01.

Đến năm 2017, UBND tỉnh có Quyết định 69 về đầu tư phát triển hệ thống cây xanh sử dụng công cộng trên địa bàn TP. Bạc Liêu giai đoạn 2016 - 2020. Hơn 8,7 tỷ đồng đã được đầu tư cho việc trồng hàng ngàn cây xanh bóng mát, cây cảnh tạo hình, nhiều thảm hoa, thảm cỏ ở các tuyến đường, quảng trường, công viên, khu vực tượng đài, dải phân cách, tiểu đảo..., nâng tổng số cây xanh bóng mát của địa phương lên hơn 23.000 cây, tăng gần 3.900 cây so với năm 2017. Theo UBND TP. Bạc Liêu, kết quả thực hiện Quyết định 69 không dừng lại ở việc cải tạo, nâng cấp hệ thống cây xanh, công viên mà còn huy động được sự tham gia tích cực của cộng đồng trong việc trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh đô thị.

Lực lượng Kiểm lâm và Đoàn Thanh niên trồng cây tại xã Châu Hưng A (huyện Vĩnh Lợi).​ Ảnh: N.Q

Sẽ trồng mới 35.000 cây xanh

Công tác phát triển hệ thống cây xanh trên địa bàn thành phố do Trung tâm Dịch vụ đô thị tỉnh đảm nhận. Ông Huỳnh Văn Cam - Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ đô thị tỉnh, cho biết: “Vào mùa khô, đơn vị duy trì tưới nước để đảm bảo đủ lượng nước cho cây, mùa mưa trồng dặm cây xanh, thảm cây hoa lá màu ở các tuyến đường để luôn đảm bảo mảng xanh cho đô thị. Trong năm 2021, Trung tâm sẽ tham mưu cho chủ đầu tư các công trình xây dựng trên địa bàn TP. Bạc Liêu trồng một số cây xanh, cây cổ thụ phù hợp với thổ nhưỡng và khí hậu địa phương, giúp tăng độ che phủ của cây xanh”.

Vào tháng 3/2016, Thị ủy Giá Rai đã ban hành Nghị quyết 02 về xây dựng thị xã xanh - sạch - đẹp và văn minh. Theo đó, yêu cầu xây dựng đề án quy hoạch và phát triển hệ thống cây xanh trên địa bàn từ năm 2016 - 2020, phát động Nhân dân tận dụng đất trống, nhà vườn, bờ ao… trồng cây phân tán. Nghị quyết 02 ra đời đã tạo bước chuyển quan trọng trong xây dựng đô thị của Giá Rai, đến giờ, tất cả các tuyến đường trên địa bàn thị xã đã phủ kín cây xanh, các vòng xuyến đều có trồng hoa kiểng.

Ông Nguyễn Song Nguyễn - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đô thị TX. Giá Rai, cho biết: Trước khi có Nghị quyết 02, vài tuyến đường trồng cây ngoại lai không phù hợp quy định và điều kiện tự nhiên của địa phương. Sau đó, thị xã thay đổi, chuyển sang chọn cây sao, dầu - những loại cây lâu năm, thân gỗ, chỉ tốn công chăm sóc 4 - 5 năm đầu từ khi trồng, ít đổ ngã, làm hỏng vỉa hè và chừng 10 năm là cho bóng mát. Hệ thống cây xanh, hoa kiểng đã làm đổi thay bộ mặt đô thị, dần đưa thị xã trở thành đô thị loại III và thành phố trực thuộc tỉnh vào năm 2025.

Trồng cây xanh tăng độ che phủ, cải thiện môi trường, tạo cảnh quan đẹp và hỗ trợ việc thích ứng biến đổi khí hậu đã trở thành công việc chung của cả tỉnh. Hàng năm, vào dịp 19/5, các tổ chức chính trị - xã hội, chính quyền các cấp, các ngành đều tổ chức phong trào “Trồng cây nhớ Bác”. Hoạt động ý nghĩa đó đã thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân tham gia xây dựng các tuyến đường xanh - sạch - đẹp, từng cá nhân ý thức trồng, bảo vệ, chăm sóc cây xanh, góp phần làm cho môi trường ngày càng trong sạch hơn. Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh, dự kiến kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh năm nay, cả tỉnh sẽ trồng mới 35.000 cây xanh.

Nguyễn Quốc

Năm 2020, tổng dân số tỉnh Bạc Liêu khoảng 909.584 người, với khối lượng phát thải khí CO2 trung bình là 4,797 tấn/người/năm nên tổng khối lượng phát thải khí CO2 trên địa bàn tỉnh ước tính năm 2020 là 4,363 triệu tấn.

Dự báo đến năm 2025, dân số trung bình của tỉnh vào khoảng 951.450 người, tương ứng với tỷ lệ tăng dân số bình quân 0,9%/năm. Theo xu hướng phát triển chung, sự chuyển dịch dân số từ khu vực nông thôn về thành thị vẫn là xu hướng chính trong vấn đề di cư và phân bố dân cư của tỉnh. Việc gia tăng dân số và di cư đã, đang và sẽ gây những ảnh hưởng nhất định đến chất lượng môi trường của tỉnh Bạc Liêu. Nhu cầu về đất ở và đất sản xuất - kinh doanh tăng sẽ làm giảm diện tích đất cho phát triển nông nghiệp, đất rừng, cây xanh..., gián tiếp làm thay đổi điều kiện vi khí hậu khu vực. Vì vậy trong thời gian tới, Bạc Liêu cần quy hoạch đô thị, nông thôn theo các tiêu chuẩn sống tốt, thân thiện với môi trường; tăng cường diện tích cây xanh, sử dụng vật liệu xanh và tiết kiệm năng lượng; phát triển rừng sản xuất, quản lý bền vững rừng phòng hộ tự nhiên và khoanh vùng trồng tái sinh rừng tự nhiên.

(lược trích Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2016 - 2020)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.