Tiêu điểm

Vườn chim Bạc Liêu: Chủ động phòng, chống cháy rừng mùa khô

Thứ Sáu, 17/02/2023 | 15:22

Những ngày qua, nắng nóng kéo dài khiến Khu bảo tồn loài - sinh cảnh trong Vườn chim Bạc Liêu (TP. Bạc Liêu) đang trong tình trạng cảnh báo cháy rừng cấp IV, cấp nguy hiểm. Trước tình hình này, Ban quản lý (BQL) Vườn chim Bạc Liêu đã phân công lực lượng trực luân phiên 24/24 giờ, với nhiều máy móc, trang thiết bị phục vụ phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR).

Vườn chim Bạc Liêu dự báo cấp cháy rừng là cấp IV (cấp nguy hiểm, có nguy cơ xảy ra cháy rừng lớn).

CHỦ ĐỘNG ỨNG PHÓ

Chúng tôi đến Khu bảo tồn loài - sinh cảnh trong Vườn chim Bạc Liêu vào buổi sáng giữa tháng 2/2023. Thời điểm này, cán bộ, nhân viên đơn vị đang vận chuyển máy móc ra lau chùi, kiểm tra các động cơ, thiết bị và vận hành máy bơm chữa cháy. Chia sẻ với chúng tôi, anh Nguyễn Trường Huyến - Trưởng phòng Kỹ thuật kiểm lâm - quản lý, bảo vệ rừng và du lịch sinh thái, cho biết: “Hiện nay, nắng nóng dự báo cháy Vườn chim Bạc Liêu ở cấp nguy hiểm, nên hàng tuần vào thứ Năm, Tổ khởi động, vận hành, bảo dưỡng máy phòng cháy, chữa cháy chuyên dụng đưa máy móc, các động cơ, thiết bị ra kiểm tra, bảo dưỡng nhằm kịp thời phát hiện sự cố và khắc phục để phục vụ tốt khi có tình huống cháy xảy ra”. Khi các máy móc, thiết bị được kiểm tra, vận hành, bảo dưỡng, lau chùi xong sẽ được vận chuyển đến các điểm có nguy cơ cháy rừng cao.

Để chủ động PCCCR, BQL Vườn chim Bạc Liêu đã trang bị phương tiện, trang thiết bị, công cụ và công trình phục vụ PCCCR gồm: 4 máy chữa cháy chuyên dụng, các thiết bị đấu nối, vòi chữa cháy, 33 bình chữa cháy, 4 xe đẩy vận chuyển máy chữa cháy, máy đo dự báo cấp cháy rừng. Đồng thời tiến hành cắm các biển báo hiệu dự báo cấp cháy rừng và chuẩn bị 2 cống lấy nước, 3 hồ nước ngọt, 2 chòi canh lửa; đào kênh ngăn lửa dài gần 4,5km, rộng 12m. Ngoài ra, đơn vị còn chuẩn bị máy bơm nước, máy cắt thực bì, gậy dập lửa, ống nhòm, đèn pin... phục vụ PCCCR.

Tổ khởi động, vận hành, bảo dưỡng máy PCCC chuyên dụng thực hiện kiểm tra, bảo dưỡng trang thiết bị phục vụ chữa cháy rừng.

Ông Lê Chí Linh - Phó Giám đốc BQL Vườn chim Bạc Liêu, cho biết: Hiện nay, đơn vị đã triển khai phương án PCCCR, đảm bảo lực lượng đầy đủ phương tiện, máy móc sẵn sàng khi có cháy. Đồng thời, thành lập Tổ dự báo cấp cháy rừng, thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình thời tiết và đo cấp dự báo cháy rừng để ra thông báo cấp cháy rừng theo quy định. Về lực lượng trực PCCCR, BQL đã thành lập các tổ, gồm: Tổ trực chỉ huy để điều hành toàn bộ công tác PCCCR; Tổ trực cơ động, hậu cần, thông tin liên lạc, thường xuyên kiểm tra tình hình trực PCCCR trên toàn lâm phần Vườn chim. Các tổ này sẽ ứng cứu mọi tình huống khi chỉ huy phân công; thực hiện nhiệm vụ trực hậu cần, thông tin liên lạc; báo cáo về Chi cục Kiểm lâm; ghi sổ nhật ký trực, chuẩn bị dược phẩm, dụng cụ y tế và nước uống khi cần thiết. Tổ trực tuần tra quản lý, bảo vệ rừng, PCCCR thực hiện công tác tuần tra, bảo vệ nghiêm ngặt, ngăn chặn các hành vi vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý, bảo vệ rừng, săn bắt động vật rừng trái phép; trực PCCCR luân phiên 24/24 giờ; trực trên chòi canh lửa vào thời điểm nắng nóng trong ngày (từ 9 - 17 giờ hàng ngày), kịp thời phát hiện lửa rừng trên toàn lâm phần và vùng đệm Vườn chim, báo cáo kịp thời cho cán bộ trực chỉ huy. Số lượng bố trí trực từ 5 - 6 người/ngày khi dự báo cháy rừng cấp IV, cấp V…

CÁC GIẢI PHÁP PCCCR

Để công tác PCCCR đạt hiệu quả, BQL Vườn chim Bạc Liêu đã phân công lực lượng trực luân phiên 24/24 giờ. Bố trí lực lượng trực gồm: trực chỉ huy; trực cơ động, hậu cần, thông tin liên lạc và trực tuần tra bảo vệ rừng, PCCCR. Tổ kiểm tra cơ động thường xuyên kiểm tra lực lượng trực và kịp thời xử lý các tình huống trong suốt thời gian PCCCR mùa khô năm 2022 - 2023. Trang bị phương tiện, trang thiết bị, công cụ và công trình phục vụ PCCCR… Tiếp tục cho lực lượng dọn dẹp vật liệu dễ cháy theo các tuyến bờ bao xung quanh khu vực Vườn chim. Tổ chức tuần tra, canh gác bảo vệ rừng và PCCCR, thường xuyên trực trên chòi canh lửa trong các giờ cao điểm. Vận hành, khởi động, bảo dưỡng máy chữa cháy mỗi tuần/lần. Tiến hành lấy nước theo triều cường dự trữ vào các kênh mương nhằm tăng độ ẩm rừng và dự trữ nước phục vụ chữa cháy rừng khi cần thiết.

Kiểm tra vận hành máy bơm phun nước chữa cháy. Ảnh: M.Đ

BQL Vườn chim Bạc Liêu đã tổ chức triển khai thực hiện công tác PCCCR theo đúng phương án được phê duyệt. Cụ thể, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục đến các hộ dân vùng đệm để tạo ý thức sâu rộng trong việc PCCCR. Theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, phối hợp với Đội kiểm lâm cơ động và PCCCR số 1 đo dự báo cấp cháy rừng, báo cáo kịp thời về Ban chỉ huy PCCCR tỉnh, Sở NN&PTNT và Chi cục Kiểm lâm. Đảm bảo kịp thời xử lý các tình huống, không để xảy ra cháy rừng khu vực rừng đặc dụng Vườn chim Bạc Liêu.

Ông Trần Bình Lộc - Giám đốc BQL Vườn chim Bạc Liêu, cho biết: “Thực hiện công tác “4 tại chỗ” nên các máy bơm nước chuyên dụng được đặt ở các địa điểm có nguy cơ cháy cao và có lực lượng trực PCCCR. Đến cuối tháng 2 đầu tháng 3 sẽ diễn tập phòng chống cháy rừng Vườn chim Bạc Liêu năm 2023”.

Khu bảo tồn loài - sinh cảnh trong Vườn chim Bạc Liêu có diện tích 130ha, được công nhận là Khu bảo tồn thiên nhiên cấp quốc gia và Thủ tướng Chính phủ công nhận là “Khu bảo tồn loài - sinh cảnh” vào năm 2014. Nơi đây có hơn 100 loài chim, cò các loại, với  lượng cá thể lên đến hơn 60.000 con, trong đó nhiều loài chim quý hiếm được ghi vào Sách đỏ thế giới. Ngoài ra, tại đây còn có 150 loài động vật, 109 loài thực vật, tạo nên một quần thể đa dạng sinh học độc đáo. Đây là vườn chim duy nhất ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nằm ngay trong thành phố.

MINH ĐẠT

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.