Tin tức

Đồng loạt thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy

Thứ Hai, 11/09/2023 | 08:30

Tối 10/9, UBND Phường 7 tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) tại Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) số 1 (đường Trần Phú, khóm 2, phường 7, TP. Bạc Liêu). Đây là hoạt động điểm thực tập phương án chữa cháy và CNCH tại Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy của TP. Bạc Liêu.

Đại tá Trương Công Dũng - Phó Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh); lãnh đạo UBND TP. Bạc Liêu, Công an TP. Bạc Liêu tham dự.

Quy mô thực tập chữa cháy được thực hiện ở mức độ 2 với sự tham gia của các thành viên Tổ liên gia an toàn PCCC số 1, lực lượng Công an Phường 7, bảo vệ dân phố và Trạm Y tế phường 7. Đồng thời, Cảnh sát giao thông TP. Bạc Liêu cũng phối hợp với lực lượng Công an, Quân sự phường tham gia công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Cụ thể, buổi thực tập phương án chữa cháy và CNCH được thực hiện theo tình huống giả định: Vào lúc 19 giờ 20 phút, xảy ra cháy tại nhà ở kết hợp sản xuất - kinh doanh số 98/4. Đây là cửa hàng điện gia dụng Dân Dụng do ông Nguyễn Hữu Dụng làm chủ hộ, diện tích đám cháy khoảng 10m2. Do thấy khách đến mua hàng đông, vợ ông Dụng ra phụ bán hàng tiếp chồng nhưng quên tắt bếp dẫn đến phát sinh đám cháy. Ngọn lửa nhanh chóng phát triển và lan sang hàng hóa xung quanh, bao trùm cửa phòng ngủ. Do trong nhà có nhiều chất dễ cháy và phân bố đều trên mặt sàn nên đám cháy phát triển nhanh chóng, khói đen tỏa ra dày đặc.

Đám cháy được phát hiện ban đầu.

Khi xảy ra cháy, trong nhà có 2 người lớn, không có trẻ nhỏ. Khi vợ ông Dụng phát hiện cháy và hô hoán, ông Dụng nhanh chóng bấm chuông báo động được trang bị để nhờ hỗ trợ từ lực lượng Tổ liên gia an toàn PCCC số 1 và sử dụng bình chữa cháy xách tay để chữa cháy nhưng không hiệu quả. Sau đó, ông Dụng ngất xỉu vì hít phải khói độc.

Nhận được tín hiệu báo cháy, Tổ liên gia an toàn PCCC gồm 10 thành viên đã sử dụng 10 bình chữa cháy đến chữa cháy và đưa người bị nạn thoát ra ngoài, giúp di dời tài sản cho hộ kinh doanh. Lúc này, các lực lượng chức năng phường cũng đã đến hỗ trợ người dân dập tắt đám cháy.

Lực lượng chữa cháy tại chỗ tiến hành dập tắt đám cháy.

Đưa người bị nạn ra ngoài và chăm sóc y tế.

Giúp hộ kinh doanh di dời tài sản đến nơi an toàn.

Đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Kết thúc buổi thực tập, bà Lê Kim Thúy - Chủ tịch UBND TP. Bạc Liêu nhận xét: Buổi thực tập diễn ra đúng với kế hoạch, các thành viên Tổ liên gia an toàn PCCC cũng như các lực lượng được phân công đã thực hiện tốt vai trò của mình. Thông qua buổi thực tập góp phần nâng cao ý thức về công tác PCCC và CNCH khi xảy ra các tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn tại các Tổ liên gia an toàn PCCC, khu dân cư, nơi tập trung đông người. 

Thực hiện Kế hoạch của Bộ Công an, từ 19 - 20 giờ tối 10/9/2023, các địa phương trong toàn quốc sẽ đồng loạt tổ chức thực tập phương án chữa cháy tại Tổ liên gia an toàn PCCC. Theo kế hoạch, mỗi đơn vị hành chính cấp huyện sẽ lựa chọn ít nhất 1 Tổ liên gia an toàn PCCC để tổ chức thực tập phương án. Nội dung thực tập phương án nhằm hướng dẫn cho các thành viên Tổ liên gia an toàn PCCC các hoạt động: Phát hiện cháy, báo cháy, gọi điện thoại báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, cắt điện khu vực xảy ra cháy, sử dụng dụng cụ, phương tiện chữa cháy, CNCH được trang bị tại chỗ để tổ chức chữa cháy, cứu người bị nạn, hướng dẫn thoát nạn.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng xử lý các tình huống cho người dân trong các Tổ liên gia an toàn PCCC nói riêng và người dân cả nước nói chung, góp phần làm giảm số vụ cháy, thiệt hại về người và tài sản trong các khu dân cư, hộ gia đình.

Tin, ảnh: T.H

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.