Tin tức

Gần 10.000 đảng viên Bạc Liêu tham gia học Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XIII)

Thứ Hai, 05/12/2022 | 11:30

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: N.Q

(BL-NQ) Sáng 5/12, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đồng chí Phạm Minh Chính - Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Võ Văn Thưởng - Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư dự Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến, với 11.632 điểm cầu, có hơn 1,1 triệu đảng viên toàn quốc tham gia.

Đối với Bạc Liêu, ở điểm cầu chính đặt tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, dự Hội nghị có đồng chí Lữ Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phạm Văn Thiều - Chủ tịch UBND tỉnh; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và gần 320 đảng viên khác. Ngoài điểm cầu này, Bạc Liêu còn tổ chức 144 điểm cầu ở các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, các tổ chức đảng cơ sở, với tổng cộng gần 10.000 đảng viên tham gia học tập.

Trong 2 ngày 5 và 6/12, các đồng chí lãnh đạo Trung ương triển khai các chuyên đề: Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Hội nghị cũng sẽ dành 1 buổi sáng ngày 7/12 để các Tỉnh ủy, Thành ủy và Đảng ủy trực thuộc Trung ương thảo luận dự thảo Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII diễn ra từ ngày 3 - 9/10/2022 tại Hà Nội, để xem xét thảo luận, cho ý kiến các tờ trình, đề án, báo cáo của Bộ Chính trị liên quan một số vấn đề lớn, cơ bản và quan trọng.

Hội nghị đã thống nhất thông qua Nghị quyết 27 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Nghị quyết 28 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Nghị quyết 29 về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng thông qua nội dung cơ bản các kết luận về kinh tế - xã hội năm 2022 - 2023, dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2023 - 2025; phương án điều chỉnh tiền lương, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công trong năm 2023; định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.