Tin tức

Hải đội 2: Tổ chức ôn lại truyền thống 60 năm Bộ đội Biên phòng

Thứ Bảy, 23/02/2019 | 15:58

* Tuyên truyền phòng, chống ma túy tại huyện Đông Hải

(BL-NQ) Sáng 23/2, tại TP. Bạc Liêu, Hải đội 2 phối hợp với Hội LHTN phường Nhà Mát ôn lại truyền thống 60 năm Bộ đội Biên phòng (BĐBP).

Cán bộ, chiến sĩ Hải đội 2 và thanh niên phường Nhà Mát dọn vệ sinh môi trường quanh khu vực đơn vị đóng quân. Ảnh: N.Q

Đại úy Danh Thu, Chính trị viên Hải đội 2 đã nêu tóm tắt tiến trình 60 năm hình thành, chiến đấu và trưởng thành của BĐBP Việt Nam (3/3/1959 - 3/3/2019) và 44 năm thành lập BĐBP tỉnh Bạc Liêu (15/5/1975 - 15/5/2019). Đồng thời thông báo vắn tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, bảo vệ vùng biển Bạc Liêu rộng hơn 40.000km2, góp phần quan trọng giữ vững chủ quyền biên giới biển của đất nước.

Sau buổi lễ, cán bộ, chiến sĩ Hải đội 2 và hơn 60 đoàn viên, thanh niên phường Nhà Mát xuống đường làm vệ sinh môi trường.

* Trước đó, ngày 22/2, tại Đồn Biên phòng Gành Hào, 40 người dân ở các xã, thị trấn ven biển thuộc huyện Đông Hải đã được tuyên truyền về phòng, chống tội phạm ma túy và tác hại của chất gây nghiện này.

Cục Hải quan tỉnh Cà Mau phát tờ rơi tuyên truyền về công tác kiểm soát các chất ma túy, tiền chất ma túy và Luật Phòng, chống ma túy cho người dân ven biển huyện Đông Hải. Ảnh: N.Q

Theo Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh), loại tội phạm này đang diễn biến phức tạp tại khu vực biên giới biển của tỉnh. Trong năm 2018, đơn vị đã phát hiện, xử lý 12 vụ liên quan đến mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy.

Còn Đoàn đặc nhiệm phòng, chống tội phạm ma túy số 4 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển) giới thiệu đến bà con cách nhận biết, phát hiện và tác hại của một số loại ma túy phổ biến; dấu hiệu nhận biết sớm người nghiện ma túy.

Hoạt động này còn có sự phối hợp, tham gia của Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm ma túy (Công an tỉnh Bạc Liêu) và Cục Hải quan tỉnh Cà Mau.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.