Tin tức

Hội nghị trực tuyến công bố kết quả sơ bộ tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Thứ Năm, 11/07/2019 | 15:15

(BL-MĐ) Ngày 11/7/2019, Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc công bố kết quả sơ bộ tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Phó Thủ tướng Chính phủ - Vương Đình Huệ dự và chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Bạc Liêu, ông Lê Minh Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Bạc Liêu. Ảnh: M.Đ

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo Trung ương công bố, tổng dân số Việt Nam là 96.208.984 người; trong đó dân số nam chiếm 49,8%. Với kết quả này, Việt Nam là quốc gia đông dân thứ 15 trên thế giới và đứng thứ 3 khu vực Đông Nam Á. Cả nước có 26.870.079 hộ dân cư, tăng 4,4 triệu hộ so với năm 2009. Bình quân mỗi hộ dân cư có 3,5 người, thấp hơn 0,3 người/hộ so với năm 2009.

Trong tổng số gần 26,9 triệu hộ dân cư, có 4.800 hộ không có nhà ở, trung bình cứ 10.000 hộ dân cư thì có 1,8 hộ không có nhà ở. Sau 10 năm, kể từ năm 2009 đến nay, quy mô dân số Việt Nam tăng thêm 10,4 triệu người. Tỷ lệ tăng dân số bình quân giai đoạn 2009 - 2019 là 1,14%/năm, giảm nhẹ so với giai đoạn 10 năm trước là 1,18%.

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 cũng cho thấy, Việt Nam là quốc gia có mật độ dân số cao so với các nước trên thế giới và khu vực, 290 người/km2. Dân số khu vực thành thị chiếm 34,4%. Toàn quốc có 82.085.729 người dân tộc Kinh, chiếm 85,3% dân số. Cả nước có 95,8% người dân từ 15 tuổi trở lên biết đọc, biết viết; có 91,7% dân số trong độ tuổi đang đi học phổ thông.

Qua 10 năm, quy mô dân số nước ta tăng với tốc độ chậm hơn so với giai đoạn 10 năm trước. Trình độ dân trí và điều kiện nhà ở của các hộ dân cư đã được cải thiện rõ rệt. Việt Nam cũng đã rất thành công trong nỗ lực tăng cường bình đẳng giới bao gồm cả trong lĩnh vực giáo dục. Kết quả điều tra cũng thể hiện được sự nỗ lực và hiệu quả của nhiều chính sách trong thời gian qua đã được thực hiện tốt. Đây cũng là cuộc tổng điều tra đầu tiên được ứng dụng công nghệ thông tin vào tất cả các công đoạn.  

Riêng tỉnh Bạc Liêu, tổng số địa bàn được điều tra là 1.808, trong  đó địa bàn điều tra mẫu là 760. Ban chỉ đạo tỉnh đã huy động gần 1.000 điều tra viên tham gia điều tra. Theo kết quả điều tra sơ bộ, toàn tỉnh có 223.988 hộ với dân số là 907.236 người; trong đó có 452.734 nữ. Cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu được đánh giá là nghiêm túc, đúng kế hoạch và phương án của Ban chỉ đạo Trung ương và kết thúc sớm hơn kế hoạch 5 ngày…

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.