Tin tức

Không được ép học sinh mua đồng phục trái quy định

Thứ Tư, 11/09/2019 | 16:30

(BL-KP) Đầu năm học mới, Bộ GD-ĐT ban hành Công văn 3875 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên (HS, SV) năm học 2019 - 2020.

Theo đó, yêu cầu các sở GD-ĐT tiếp tục chỉ đạo và kiểm tra, giám sát các cơ sở giáo dục trong thực hiện việc tổ chức mặc đồng phục của học sinh theo đúng quy định. Xử lý nghiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục có tình trạng lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu góp, hoặc ép buộc học sinh may (mua) quần áo đồng phục trái quy định.

Bên cạnh đó, nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác HS, SV năm học 2019 - 2020 cần chú trọng xây dựng văn hóa trường học, môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện. Triển khai thực hiện bộ quy tắc ứng xử trong trường học, các giải pháp phòng chống bạo lực học đường. Xây dựng cơ chế phối hợp giữa nhà trường - gia đình - xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống cho HS, SV.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.