Tin tức

Mùa khô 2019 - 2020: Xâm nhập mặn có khả năng xuất hiện sớm

Thứ Tư, 18/09/2019 | 16:49

(BL-CL) Theo Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, mùa khô 2019 - 2020, khu vực ĐBSCL có khả năng xuất hiện xâm nhập mặn sớm hơn so với năm 2018 - 2019 khoảng 10 - 30 ngày, và sớm hơn so với trung bình nhiều năm khoảng 30 - 60 ngày.

Từ tháng 12/2019, việc xâm nhập mặn có khả năng ảnh hưởng tới việc lấy nước của các công trình thủy lợi trong phạm vi cách biển từ 30 - 35km. Từ tháng 1 - 2/2020, nước mặn có khả năng vào sâu trong nội địa 45 - 55km (tùy cửa sông). Vào các ngày triều cường, gió chướng mạnh, xâm nhập mặn có thể tăng đột biến, nhưng tồn tại trong thời gian ngắn. Từ tháng 3/2020, theo xu thế một số năm gần đây, dòng chảy về ĐBSCL sẽ tăng do hoạt động điều tiết của các hồ chứa nước ở thượng nguồn, xâm nhập mặn sẽ có xu thế giảm dần.

Dự báo, lượng mưa trong tháng 9/2019 ở mức cao hơn trung bình nhiều năm; mực nước lũ ở ĐBSCL tiếp tục tăng trong tháng 9. Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam khuyến cáo các địa phương nên có phương án ứng phó tình trạng xâm nhập mặn để kịp thời cảnh báo, cũng như đưa ra các giải pháp kịp thời, hiệu quả giúp người dân ổn định sản xuất.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.