Tin tức

Tết quân dân của tỉnh: Thực hiện 21 công trình, phần việc tại xã Vĩnh Mỹ A

Thứ Ba, 14/01/2020 | 15:40

* Huyện Vĩnh Lợi và huyện Phước Long ra quân Tết quân dân

Sáng 14/1/2020, tại huyện Hòa Bình, UBND tỉnh ra quân thực hiện 21 công trình, phần việc Tết quân dân năm 2020 trên địa bàn xã Vĩnh Mỹ A. Năm nay là lần thứ 5 tỉnh tổ chức chương trình dân vận tổng hợp này.

Đến dự lễ có ông Lê Minh Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Đại tá Phạm Văn Bước, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Lê Minh Chiến (thứ hai từ phải qua) tặng 3 căn nhà cho gia đình có công cách mạng tại xã Vĩnh Mỹ A.

Trong 8 ngày (14 - 21/1/2020), lực lượng dân chánh, lực lượng vũ trang từ tỉnh đến xã (gồm hàng trăm người) và người dân địa phương sẽ tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật; làm mới 2 tuyến đường liên ấp Huy Hết và liên ấp Vĩnh Hiệp (tổng chiều dài 4km); xây mới 11 cây cầu giao thông (tổng chiều dài 210m); tặng quà tết cho hộ gia đình chính sách, người có công cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo; chăm sóc sức khỏe nhân dân; gói bánh tét; tổ chức văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian;… với tổng kinh phí 10,2 tỷ đồng.

Tết quân dân hướng đến góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, đảm bảo nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân địa phương, tạo không khí ấm áp, thắm tình quân dân dịp xuân về tết đến.

​Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Lâm Thị Sang trao 3 tỷ đồng hỗ trợ xã Vĩnh Mỹ A xây 2 tuyến đường, 2 cây cầu và nâng cấp 1 tuyến đường. Ảnh: P.V

* Cũng trong sáng 14/1, Ban chỉ đạo thực hiện Năm dân vận khéo thuộc Huyện ủy Phước Long ra quân thực hiện Tết quân dân tại xã Phước Long.

Chương trình Tết quân dân lần thứ 2 do huyện Phước Long tổ chức có 11 hoạt động, kéo dài hết tháng 1/2020, cao điểm thực hiện trong 4 ngày (13 - 16/1). Đó là các hoạt động: sơn mới nhà gia đình chính sách, sơn cầu tuyến đường kiểu mẫu; lắp đặt bảng tuyên truyền; xây dựng, củng cố, kiện toàn lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; cấp 5 xe lăn cho người bị tai nạn, bại liệt;…

Tết quân dân được Huyện ủy Phước Long lồng ghép trong chương trình Năm Dân vận khéo 2019 - 2020 thực hiện tại xã này.

* Trước đó, chiều 13/1, UBND huyện Vĩnh Lợi ra quân thực hiện các công trình, phần việc Tết quân dân tại xã Hưng Hội.

Từ nay đến hết ngày 17/1, tại ấp Bưng Xúc và ấp Giá Tiểu (xã Hưng Hội), huyện Vĩnh Lợi thực hiện 21 công trình, phần việc tổng trị giá 604,3 triệu đồng. Đó là tuyên truyền chủ trương, pháp luật, nâng cấp cầu Đay Tà Ni, sửa chữa cầu Ông Hòa, khám bệnh cho nhân dân, tặng 300 ảnh Bác Hồ, mở 2 lớp chuyển giao kỹ thuật sản xuất, chăn nuôi cho người dân…

Các công trình, phần việc trong chương trình Tết quân dân sẽ giúp xã Hưng Hội thuận lợi hơn khi xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.

Nhóm PV

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.