Tin tức

TP. Bạc Liêu: Tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020

Thứ Bảy, 07/12/2019 | 15:48

* Công bố hoàn thành mục tiêu xóa hộ nghèo theo tiêu chí

(BL-TQ) Chiều ngày 6/12/2019, UBND TP. Bạc Liêu tổ chức hội nghị tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 và công bố hoàn thành mục tiêu xóa hộ nghèo theo tiêu chí. Dự hội nghị có ông Vương Phương Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện một số sở, ban ngành tỉnh; các mạnh thường quân đã đóng góp cho công tác giảm nghèo trên địa bàn thành phố.

Ông Vương Phương Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh (giữa) tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Đảng bộ TP. Bạc Liêu vì có thành tích trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020. Ảnh: T.Q

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020, trong 4 năm qua, TP. Bạc Liêu đã thực hiện đồng bộ nhiều mặt công tác trọng tâm tác động tích cực đến đời sống hộ nghèo như: Đào tạo nghề ngắn hạn cho 7.526 lao động; giải quyết việc làm cho hơn 31.000 lao động; đưa 121 lao động đi làm việc tại các nước Malaysia, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản; hỗ trợ xây dựng 606 căn nhà tình thương, nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo; cấp gần 88.000 thẻ bảo hiểm y tế cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ dân sinh sống xã bãi ngang ven biển…

Cùng với nguồn ngân sách Trung ương và tỉnh cấp cho Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, hàng năm TP. Bạc Liêu còn tranh thủ vận động nguồn lực xã hội hóa từ các doanh nghiệp, mạnh thường quân cho công tác giảm nghèo đạt kết quả khá tốt như: Vận động Quỹ Vì người nghèo và An sinh xã hội trên 60 tỷ đồng; Vận động gạo, quà, nhu yếu phẩm cho hộ nghèo hàng năm khoảng 2 tỷ đồng, từ đó góp phần vào sự thành công trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn thành phố. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn thành phố đã giảm từ 4,75% trong năm 2016 giảm xuống còn 0,12% trong năm 2019 (bình quân giảm 1,3%/năm); hoàn thành mục tiêu xóa hộ nghèo theo tiêu chí, chỉ còn hộ cận nghèo và hơn 50 hộ thuộc diện bảo trợ xã hội...

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Vương Phương Nam đánh giá cao và biểu dương những kết quả mà UBND thành phố đạt được trong điều hành phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thời gian qua. Trong đó, nổi bật là công tác giảm nghèo, xóa nghèo, giúp hộ nghèo thoát nghèo một cách bền vững. Kết quả trong công tác xóa nghèo của TP. Bạc Liêu đã góp phần cùng các địa phương trong tỉnh chung tay đưa tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm xuống còn 1,38%.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho Đảng bộ TP. Bạc Liêu và 8 cá nhân; có 17 tập thể và 16 cá nhân được UBND TP. Bạc Liêu tặng giấy khen vì đã có thành tích trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.