Tin tức

Trên 250 học sinh bỏ học sau kỳ nghỉ tết

Thứ Ba, 23/02/2021 | 14:34

(BL-CK) Theo báo cáo nhanh của ngành Giáo dục, đến sáng ngày 23/2 đã có 43.401 học sinh cấp THCS, THPT đến lớp, tăng 696 học sinh so với ngày đầu tiên trở lại học bình thường sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Trong đó, cấp THCS đã có 27.895/28.464 học sinh đi học (đạt 98%), còn vắng 569 học sinh. Các đơn vị trường học đã liên hệ được 509 trường hợp vắng, còn 60 trường hợp chưa liên hệ được với học sinh và gia đình. Tương tự, cấp THPT đã có 15.506/15.714 học sinh đi học (đạt 98,68%). Trong số 208 học sinh chưa đến lớp, đã liên hệ được 187 học sinh, còn 21 học sinh chưa liên hệ được.

Học sinh Trường THCS Đông Hải (xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình) trở lại học bình thường sau kỳ nghỉ tết vào sáng ngày 22/2/2021. Ảnh: C.K

Cũng theo ngành Giáo dục, trong số 777 học sinh chưa đến lớp trong ngày học thứ 2, đã xác định được 254 học sinh bỏ học. Trong đó, cấp THCS có 234 học sinh bỏ học, cấp THPT có 20 học sinh bỏ học.

Trước đó, trong buổi học sáng ngày 22/2/2021 có gần 9.000 trẻ mầm non, học sinh các cấp chưa ra lớp. Trong đó, cấp mầm non vắng 5.847 trẻ/25.474 trẻ (tỷ lệ đến lớp 77,04%). Cấp tiểu học chưa đến trường 2.258/62.429 học sinh ca buổi sáng (tỷ lệ đi học buổi sáng đạt 96,38%). Cấp THCS có khoảng 22.558/23.184 học sinh ca sáng đi học (tỷ lệ đạt 97,30%). Cấp THPT có khoảng 15.598/15.811 học sinh ca sáng đi học (tỷ lệ 98,65%).

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.