Giấy chứng nhận tình trạng độc thân có được xin nhiều lần?

Thứ Tư, 16/01/2013 | 20:23

Hỏi: Tôi chuẩn bị kết hôn. Tôi và anh ấy đã về địa phương để làm giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Nay giữa chúng tôi phát sinh mâu thuẫn, không thể tiến tới hôn nhân, vậy chúng tôi phải làm gì đối với giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Chúng tôi có phải làm tờ cam kết là không tiến tới hôn nhân và trình báo với chính quyền địa phương hay không?

Nguyễn Bích T. (TP. Bạc Liêu)

* Tôi sắp cưới vợ và đã làm thủ tục xin xác nhận tình trạng hôn nhân. Nhưng tôi đã đánh mất tờ giấy ấy trên đường đi công tác trước khi làm thủ tục đăng ký kết hôn. Địa phương nơi chúng tôi đăng ký kết hôn yêu cầu tôi phải xin cấp giấy xác nhận lại thì mới cho đăng ký kết hôn. Vậy tôi có được cấp lại giấy xác nhận hay không và thủ tục như thế nào?

Huỳnh Văn M. (huyện Vĩnh Lợi)

Trả lời: Việc xác nhận tình trạng hôn nhân và sổ xác nhận tình trạng hôn nhân lưu tại UBND cấp xã, phường không có giá trị chứng minh bạn và người kia (vợ hoặc chồng tương lai) là vợ chồng. Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân chỉ là căn cứ để chứng minh tại thời điểm xác nhận một người nào đó có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật Hôn nhân - Gia đình. Và giấy xác nhận tình trạng hôn nhân chỉ có giá trị trong 6 tháng. Nếu sau 6 tháng, muốn đăng ký kết hôn, bạn hoặc người ấy vẫn phải xin xác nhận lại.

Như vậy, bạn hay anh ấy đều không cần làm giấy cam kết hủy hôn nhân trong trường hợp hai bạn không tiến tới hôn nhân (luật không quy định vấn đề này). Nhưng sau này, khi bạn hay anh ấy thật sự muốn tiến tới hôn nhân với một người khác, thì phải chứng minh được việc mình chưa đăng ký kết hôn với ai. Việc chứng minh đó có thể phải nộp lại giấy xác nhận tình trạng độc thân trước đây và nếu cần thiết, UBND cấp xã, phường nơi chịu trách nhiệm cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân yêu cầu bạn phải làm cam kết về tình trạng độc thân của mình.

* Trường hợp làm mất giấy xác nhận tình trạng hôn nhân thì phải xin cấp lại, và UBND xã, phường nơi bạn xin cấp lại phải có trách nhiệm cấp lại giấy này cho bạn.

Tại điểm g, khoản 2, mục II Thông tư 01/2008/TT-BTP hướng dẫn: Khi đương sự yêu cầu xác nhận lại tình trạng hôn nhân trong tờ khai đăng ký kết hôn do xác nhận trước đó đã hết thời hạn sử dụng, thì phải nộp lại tờ khai đăng ký kết hôn cũ. Trường hợp đương sự khai đã làm mất tờ khai đăng ký kết hôn hoặc giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, thì phải có cam kết về việc chưa đăng ký kết hôn. Bản cam kết phải lưu trong hồ sơ cấp xác nhận tình trạng hôn nhân. Việc xác nhận lại tình trạng hôn nhân cũng phải được ghi trong sổ cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

Như vậy, trường hợp bạn bị mất giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, theo quy định và hướng dẫn trên, để thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn hai bên nam nữ, phải được người có thẩm quyền xác nhận lại tình trạng hôn nhân, ở đây là UBND xã, phường nơi cư trú.

Thân ái!

Luật gia Kim Phượng

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.