Tòa Soạn - Bạn đọc
Tai nạn đuối nước ở trẻ em: Sơ suất nhỏ - hậu quả lớn!
Năm 2014, toàn tỉnh có đến 11/17 trẻ chết do tai nạn đuối nước, cao hơn rất nhiều so với các loại tai nạn đối với trẻ em. Đáng nói hơn, đa phần nguyên nhân dẫn đến những cái chết thương tâm ấy là do sự bất cẩn của người lớn.
Hiểm họa chực chờ
Cách đây hơn 1 tháng, huyện Hồng Dân liên tục xảy ra các vụ tai nạn đuối nước khiến 2 đứa trẻ thiệt mạng. Sự việc này tạo nên dư luận và sự lo lắng trong một thời gian dài ở miền quê đi đâu cũng thấy sông nước. Xót xa nhất là trường hợp của gia đình anh N.V.Đ (ấp Vĩnh Bình, xã Vĩnh Lộc). Chiều 25/12/2014, khi bé N.Q.A, 24 tháng tuổi - con trai anh Đ. - đang chơi trong nhà thì bất ngờ mất tích. Lúc này, mọi người hốt hoảng chạy khắp nơi tìm thì phát hiện món đồ chơi mà bé A. cầm theo nổi lên trên ao kế bên nhà. Gia đình huy động hàng chục người lặn mò, khi tìm thấy thì bé A. đã trở thành một thi hài lạnh ngắt.
![]() |
Trẻ em dễ bị tai nạn đuối nước nếu thiếu sự trông coi của người lớn (ảnh minh họa - chụp tại bãi biển Nhà Mát, TP. Bạc Liêu). Ảnh: T.H |
Gia đình - nhân tố quan trọng nhất
Tai nạn đuối nước thật sự là một vấn đề gây nhiều bức xúc trong cộng đồng, nó gây ám ảnh tâm lý đến mỗi gia đình và sinh mạng của trẻ em. Theo điều tra của UNICEF, ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, nơi có rất nhiều sông, kênh, ao, đầm thì đa phần trẻ tử vong do đuối nước đều ở độ tuổi dưới 6 và thường do bị té xuống nước từ trên nhà, trên xuồng, ghe.
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tai nạn đuối nước trẻ em nhưng chủ yếu là do sự lơ là, chủ quan trong trông coi trẻ của các gia đình. Hoặc bỏ mặc trẻ tự do vui chơi, hoặc chưa giám sát trẻ một cách chặt chẽ. Để giảm tai nạn và tử vong do tai nạn thương tích ở trẻ, Sở LĐ-TB&XH đã tổ chức các lớp học bơi và đẩy mạnh công tác tuyên tuyền, giáo dục, cung cấp kiến thức và kỹ năng cho cộng đồng để chủ động phòng tránh, loại bỏ các nguy cơ gây tai nạn thương tích đối với trẻ em. Tuy nhiên, hiệu quả mang lại chưa nhiều. Điều cấp thiết nhất để giảm tai nạn và tử vong do tai nạn đuối nước ở trẻ em là các bậc cha mẹ, gia đình có trẻ nhỏ phải có trách nhiệm hơn với trẻ, không chỉ là việc học, việc ăn uống mà phải chăm lo mọi sinh hoạt cho trẻ, nhất là phải có người trông coi, theo sát trẻ để loại bỏ và kịp thời trợ giúp trẻ những lúc trẻ gặp nguy hiểm. Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trong lúc trông coi trẻ. Đồng thời, nên trang bị kỹ năng sơ cứu nhanh và đúng cách đối với tình huống đuối nước xảy ra ở trẻ.
T.H