Tòa Soạn - Bạn đọc
Tai nạn giao thông gây chết người, xử phạt và mức bồi thường như thế nào?
Hỏi: Cho em hỏi, xe bồn tông chết người cha chạy xe máy và người cha để lại 2 đứa con, một cháu 3 tuổi và một cháu 1 tuổi. Vậy thì người tài xế gây tai nạn phải đền bao nhiêu tiền?
Trương Nhật Tâm (truongthicamtu333gmail.com)
Trả lời: Vấn đề em hỏi, chúng tôi xin chia làm 2 trường hợp:
- Thứ nhất, nếu lỗi thuộc về tài xế lái xe bồn: Điều 202 Bộ luật Hình sự quy định: Người nào điều khiển phương tiện giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khỏe, tài sản của người khác, thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ với mức hình phạt là phạt tiền từ 5 triệu đến 50 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Nếu lái xe bồn là người vi phạm Luật Giao thông, thì sẽ bị truy tố ra tòa hình sự, phải chịu mức hình phạt theo quy định. Bên cạnh đó, người chủ sở hữu chiếc xe bồn sẽ là bên chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại về trách nhiệm dân sự cho gia đình nạn nhân. Mức bồi thường sẽ bao gồm chi phí cho việc cứu chữa nạn nhân trước khi chết; chi phí hợp lý cho việc mai táng; 1 khoản tiền đền bù tổn thất tinh thần cho thân nhân người chết; bồi thường khoản cấp dưỡng cho những người mà người chết có nghĩa vụ cấp dưỡng.
- Thứ hai, nếu lái xe bồn không có lỗi: Trường hợp này không cấu thành tội phạm nhưng vẫn phải liên đới bồi thường trách nhiệm dân sự ngoài hợp đồng. Theo quy định tại Bộ luật Dân sự, xe bồn được xem là nguồn nguy hiểm cao độ, do đó, người điều khiển và sở hữu nguồn nguy hiểm cao độ phải bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra, kể cả khi không có lỗi, trừ trường hợp người bị thiệt hại cố tình để mình bị thiệt hại. Như vậy, trừ trường hợp người cha cố tình đâm vào xe bồn (hành vi tự sát), còn lại thì chủ xe bồn và tài xế lái xe bồn phải bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Mức bồi thường giống như ở trên.
Cụ thể, nếu người cha bị tử vong, ngoài những khoản tiền được bồi thường thì pháp luật còn quy định trách nhiệm cấp dưỡng cho 2 con của người này. Mức cấp dưỡng cho tới khi 2 cháu đủ 18 tuổi. Khoản tiền cấp dưỡng hợp lý, phù hợp với thu nhập và khả năng thực tế của người phải bồi thường, nhu cầu thiết yếu của người được bồi thường. Luật cũng tạo điều kiện để các bên có thể thỏa thuận các mức bồi thường, phương thức bồi thường hợp lý. Nếu không thống nhất, thì gia đình người bị nạn có thể khởi kiện ra tòa án để yêu cầu.
Thân ái!
Luật gia KIM PHƯỢNG
- Long trọng Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
- Đoàn đại biểu tỉnh Ninh Bình đến Bạc Liêu dự mít-tinh kỷ niệm Ngày 30/4
- Lãnh đạo Tỉnh ủy kiểm tra các hạng mục khánh thành Bảo tàng tỉnh Bạc Liêu
- Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 4 - năm 2025
- Đoàn Văn công Bộ đội Biên phòng biểu diễn nghệ thuật phục vụ cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân khu vực biên giới biển