Tòa Soạn - Bạn đọc
Thi công kênh Tám Thước cẩu thả: Làm thiệt hại hàng chục héc-ta lúa đang trổ
Sáng 17/1, ông Trần Hồng Thái - Chủ tịch UBND phường 8 (TP. Bạc Liêu) cho hay đã khắc phục xong việc nhiễm mặn ở kênh Tám Thước do thi công cống ngăn mặn. Các bên liên quan thống nhất chờ nông dân trong vùng bị ảnh hưởng thu hoạch lúa xong, tính toán năng suất bị giảm sút do nhiễm mặn rồi sẽ bồi thường cho bà con…
Kênh Tám Thước là ranh giới giữa phường 8, TP. Bạc Liêu và xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi. TP. Bạc Liêu đã đầu tư hàng trăm triệu đồng để xây lại cống kênh Tám Thước phục vụ việc sản xuất 200ha lúa. Công ty Phúc Vinh (huyện Vĩnh Lợi) - đơn vị thi công cống bắt đầu phá dỡ cống cũ vào trưa ngày 10/1/2014, nhưng lại không làm đập tạm đúng quy cách để ngăn mặn từ kênh Cầu Sập - Ngan Dừa tràn vào. Ông Huỳnh Văn Xe (64 tuổi, nhà nằm cặp cống kênh Tám Thước) bức xúc: “Đơn vị thi công chỉ cắm hai hàng cừ tràm rồi lót tấm bạt ở giữa mà không đổ đất để ngăn nên nước mặn mới tràn vào”. Còn theo các hộ dân có ruộng nhiễm mặn, sau khi phá cống cũ xong, lực lượng thi công lo… tát nước để bắt cá rồi kéo về hết, không ai ở lại trực nên khi nước mặn tràn vào, bà con chạy ra báo tin thì không thấy ai.
![]() |
Ông Phạm Văn Dũng bức xúc trước cách làm việc cẩu thả, thiếu trách nhiệm của đơn vị thi công cống kênh Tám Thước. Ảnh: N.Q |
Đứng nhìn 2 mẫu ruộng lúa đang trổ rộng hơn 6.000m2 của mình nhiễm mặn mà ông Phạm Văn Dũng (60 tuổi, ấp Béc Hen Lớn) không khỏi xót xa. Một mẫu làm lúa Tài nguyên đang trỗ đòng dần bị khô lá, một mẫu làm lúa Hầm trâu sắp thu hoạch có khả năng giảm năng suất nhiều. Ông Phạm Văn Cọp (50 tuổi, ấp Béc Hen Lớn) ước tính 2,6ha lúa Tài nguyên của mình giảm sản lượng 80%... Chi hội trưởng Chi hội Nông dân khóm Cầu Sập (phường 8, TP. Bạc Liêu) - Huỳnh Hữu Trí nói: “Lúa chờ nước mới no hột, giờ nước nhiễm mặn, nông dân không dám bơm nước lên nên hạt lúa bị sẽ bị xèo. Ruộng nhiễm mặn thì phải 2 - 3 năm mới rửa mặn xong”. Cũng theo ông Trí, kênh Tám Thước dẫn nước cho mấy trăm héc-ta lúa ở Long Thạnh, Tân Tạo (huyện Vĩnh Lợi), Trà Kha, Trà Khứa, Cầu Sập (TP. Bạc Liêu).
Công ty Phúc Vinh cũng phá một đoạn đường nhựa trong khi dỡ cống kênh Tám Thước mà không làm đường tạm, khiến việc đi lại của người dân ở các ấp thuộc xã Long Thạnh (huyện Vĩnh Lợi) gặp bất tiện, nếu muốn ra TP. Bạc Liêu thì phải đi đường vòng.
Chủ tịch UBND phường 8 - Trần Hồng Thái cho biết, việc thi công của Công ty Phúc Vinh phường không hay biết; trong khi theo ông Nguyễn Minh Đức - Trưởng Ban Quản lý dự án thành phố thì, “một đồng chí Phó Chủ tịch UBND phường 8 có dẫn đơn vị thi công xuống để bàn giao mặt bằng phục vụ thi công cống”. Thực hư trong chuyện này, có lẽ chỉ “người trong cuộc” mới có câu trả lời thỏa đáng?!
Nguyễn Quốc