Vấn đề bạn đọc quan tâm

Cờ bạc 3 ngày Tết cho vui, có vi phạm pháp luật?

Thứ Sáu, 26/01/2024 | 17:02

Nhiều người cho rằng đánh bạc là thú vui giải trí ngày Tết. Tuy nhiên, pháp luật hiện hành có nhiều hình thức xử lý nghiêm khắc nếu việc đánh bạc có tình chất hơn thua bằng tiền, tài sản, hiện vật. Cho nên, lại có một lời khuyên khá hay, đó là “vui thôi, đừng vui quá!”

Sở dĩ tệ nạn cờ bạc tồn tại vào dịp Tết là do tâm lý vui xuân, giải trí và tìm kiếm vận may của người dân. Thêm vào đó, nhiều người trong 3 ngày Tết, khi bà con thân tộc tụ họp, hoặc bạn bè gặp gỡ nhau sau khi vui vẻ ăn uống lại thường rủ nhau chơi vài ván bài, lắc bầu cua, lô tô… Do tính chất vui chơi là chính, thêm vào tâm lý ba ngày Tết chẳng đáng là bao, nên nhiều người tự tin cho rằng, các cơ quan nhà nước sẽ “ngó lơ”, không đặt nặng vấn đề xử lý.

Thật ra, việc đánh bài bạc vào dịp Tết ban đầu chỉ là vui xuân, thử vận may. Thế nhưng, bên cạnh đó cũng có rất nhiều người xem đây là cơ hội để kiếm tiền trái pháp luật một cách công khai. Nhiều đối tượng lợi dụng thời điểm này để tổ chức các sòng bạc sát phạt nhau, thu lợi bất chính. Không ít người vì đánh bạc 3 ngày Tết mà tiền bạc dành dụm cả năm đi làm đều nướng hết vào chiếu bạc. Nhiều gia đình mất Tết, mất vui, thậm chí tan cửa nát nhà. Có nhiều người sau Tết còn phải dính đến pháp luật, bị xử phạt hành chính; bị bắt, bị khởi tố vì tội đánh bạc hoặc tổ chức đánh bạc.

Nhiều người thắc mắc, như vậy trong 3 ngày Tết, nếu anh em, bạn bè rủ nhau đánh bài thì như thế nào mới không vi phạm pháp luật? Nếu chỉ đánh vui 1.000 - 2.000 đồng thì có bị coi là vi phạm pháp luật không. Nếu có thì hình thức xử phạt sẽ như thế nào?

Căn cứ Điều 28 Nghị định 144/2021/NĐ-CP thì hành vi đánh bạc sẽ bị xử lý hành chính, phạt tiền từ 1 - 2 triệu đồng nếu mục đích đánh được, thua bằng tiền, tài sản, hiện vật. Pháp luật không cấm người dân đánh bạc có tính chất vui chơi, không liên quan đến tiền, tài sản, hiện vật. Còn nếu đã đánh bạc ăn tiền, thì dù chỉ mức độ nhỏ như 1.000 - 2.000 đồng cũng được cho là vi phạm pháp luật và có thể bị xử phạt hành chính. Riêng hành vi đánh bạc với số tiền từ 5 triệu đồng trở lên, người đánh bạc có thể bị xử lý hình sự.

Như vậy, đánh bạc ăn tiền dù dưới bất cứ hình thức nào cũng là vi phạm pháp luật. Người mê bài bạc luôn ngập trong nợ nần, không lo làm ăn và sẽ là gánh nặng cho xã hội. Do đó, pháp luật và Nhà nước ta luôn xử lý nghiêm khắc với các loại cờ bạc trá hình để thu lợi bất chính.

KIM TUẤN

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.