Văn hóa - Nghệ thuật
Bạc Liêu: Hiện thực hóa mục tiêu điểm sáng du lịch khu vực
Vừa qua, đoàn công tác của Hiệp hội Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã tổ chức khảo sát, thẩm định 2 điểm du lịch (DL) tiêu biểu tại Bạc Liêu là Nhà hát Cao Văn Lầu (TP. Bạc Liêu) và Di tích lịch sử Nọc Nạng (TX. Giá Rai).
Dịp này, đoàn đã đưa ra nhiều nhận định, phân tích cụ thể về tiềm năng, định hướng lâu dài của DL Bạc Liêu.
Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL - Lý Vỹ Triều Dương (bìa phải) thông tin đến đoàn khảo sát về định hướng xây dựng sân khấu thực cảnh ngoài trời tại Nhà hát Cao Văn Lầu.
THÊM NHIỀU ĐIỂM SÁNG
ĐBSCL hiện có 43 điểm DL tiêu biểu thì Bạc Liêu đã chiếm đến 10 điểm! Lạc quan hơn khi Bạc Liêu đang ngày càng tăng bậc trong vị trí của vùng về doanh thu và lượt khách DL.
Nhà hát Cao Văn Lầu, sau danh hiệu Kỷ lục Việt Nam với hình dạng 3 chiếc nón lá lớn nhất Việt Nam do Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) công nhận năm 2014, mới đây, tiếp tục được độc giả Sài Gòn Tiếp Thị bình chọn nằm trong “Top 7 công trình kiến trúc độc đáo” của cả nước. Đối với điểm DL này, đoàn khảo sát cho rằng, ngoài kiến trúc độc đáo thì việc duy trì hoạt động hiệu quả, góp phần bảo tồn và phát huy loại hình nghệ thuật cải lương là điều đáng ghi nhận. Thực trạng hiện nay, khi nhiều nhà hát trong khu vực đang gặp khó khăn thì việc Nhà hát Cao Văn Lầu sáng đèn thường xuyên phục vụ công chúng là điều đáng trân trọng.
Tại Di tích lịch sử Nọc Nạng, đoàn đã được tham quan các hiện vật và nghe thuyết minh viên làm sống lại câu chuyện hào hùng, đầy bi tráng của gia đình Mười Chức, những người nông dân đã dám đứng lên chống lại ách áp bức bất công của thực dân Pháp và bè lũ tay sai. Với vị trí địa lý nằm trên trục Quốc lộ 1A hướng về Cà Mau, đoàn đánh giá cao tiềm năng kết nối tua tuyến trong khu vực ĐBSCL. Bên cạnh đó, đây cũng là điểm DL về nguồn góp phần giáo dục lòng yêu nước và tôn vinh những người con Bạc Liêu anh dũng, kiên cường.
Đoàn khảo sát tham quan, nghe thuyết minh tại Di tích lịch sử Nọc Nạng.
PHẤN ĐẤU ĐẠT CHỈ TIÊU CẢ CHẤT VÀ LƯỢNG
Theo báo cáo của Sở VH-TT&DL, trong quý 1/2023, doanh thu dịch vụ (DV) DL khoảng 1.415 tỷ đồng, đạt 39,8% kế hoạch năm (chỉ tiêu 3.550 tỷ đồng), tăng 105% so với cùng kỳ. Khách DL hơn 1,6 triệu lượt khách, đạt 40,7% kế hoạch năm, tăng hơn 95% so với cùng kỳ; trong đó có gần 660.000 lượt khách sử dụng DV lưu trú, tăng 217% so với cùng kỳ.
Có thể thấy, trong năm nay, DL Bạc Liêu hoàn toàn có thể đạt và vượt chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra. Nhìn xa hơn, tiếp tục hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2025, ghi tên 15 điểm DL tiêu biểu vào bản đồ DL khu vực ĐBSCL. Ngoài tăng số lượng các điểm DL tiêu biểu, nâng cao chất lượng sản phẩm DL cũng là điều ngành DL quan tâm để đáp ứng nhu cầu DL trọn gói như tham quan, mua sắm, lưu trú, các trải nghiệm thú vị về đêm…
Ông Vưu Chấn Hùng - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch ĐBSCL, nhận định: “Sự phát triển vượt bậc của DL Bạc Liêu là điều có thể công nhận. Với tiềm năng hiện tại và sự quan tâm của các cấp, các ngành trong lộ trình phát triển lâu dài, tôi tin Bạc Liêu hoàn toàn có thể phát triển lên nhiều bậc so với hiện tại và tiếp tục ghi tên vào bản đồ DL của vùng ĐBSCL”.
Từ các điều kiện, tiêu chí bình chọn điểm DL tiêu biểu ĐBSCL, Nhà hát Cao Văn Lầu đã cơ bản đáp ứng 3/4 tiêu chí. Đối với điểm Di tích lịch sử Nọc Nạng, đoàn cho rằng cần xây dựng lộ trình cụ thể để thu hút khách đoàn, có kế hoạch bán vé trong tương lai, có những DV trải nghiệm thực tế về văn hóa địa phương, giới thiệu đến du khách các sản phẩm OCOP của tỉnh, xây dựng câu chuyện thương hiệu về DL, quan tâm phát triển DV lưu trú và những trải nghiệm về đêm…
Tiếp thu đóng góp của đoàn công tác, ông Lý Vỹ Triều Dương - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL, cho biết: “Bạc Liêu sẽ tiếp tục đẩy mạnh liên kết phát triển du lịch với các tỉnh trong khu vực, tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến giới thiệu DL Bạc Liêu với bạn bè trong nước và quốc tế, có kế hoạch tu bổ các điểm DL tiêu biểu. Khắc phục những hạn chế đang hiện hữu, đồng thời xây dựng kế hoạch phát triển các DV DL về đêm, tăng tính trải nghiệm cho sản phẩm DL trong thời gian tới”.
Bài, ảnh: MAI NGHI
- Sắp xếp, tinh gọn bộ máy: Khắc phục tâm lý “ngủ đông” của công chức, viên chức
- Tái cơ cấu mô hình tăng trưởng cho cây lúa
- Năm 2025: Ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh quyết tâm thi đua hoàn thành nhiệm vụ được giao
- Thành lập Ban Tuyên giáo và Dân vận Huyện ủy Đông Hải
- Triển khai phần mềm theo dõi tiến trình đại hội Đảng bộ các cấp