Cuộc sống quanh ta

Online

Thứ Hai, 13/09/2021 | 16:05

Online (trực tuyến), đây là trạng thái và là việc làm thường xuyên của hầu hết chúng ta trong những ngày dịch. Online để làm việc, học tập, kinh doanh, hay đơn giản chỉ để tán gẫu với nhau. Nhờ công nghệ 4.0 nên dù giãn cách mà không xa cách, người thân, bè bạn vẫn nhìn thấy nhau, tương tác bằng cách online.

Học online tại nhà. Ảnh: C.T

Lần đầu tiên, một đứa bé tiểu học mới biết đến “chat” là gì khi được mẹ tạo trang cá nhân trên Zalo để kết nối với cô giáo và bạn bè, chuẩn bị cho việc học hành sắp tới. Cậu bé mê với tiện ích này đến mức cả ngày cứ nhắn tin suốt rồi còn dò tìm, kết bạn với những người thân quen.

Online suốt ngày để mò mẫm những công thức nấu ăn là việc của rất nhiều phụ nữ trong những ngày giãn cách để thỏa cơn thèm ăn vặt của cả nhà. Rồi sau đó chị em lại online để chia sẻ món ăn mới chế biến. Những trang Facebook, Zalo tràn ngập hình ảnh đồ ăn...

Online để trao đổi công việc công sở, cơ quan, nên chiếc điện thoại, máy tính bảng, laptop đã trở thành vật sát bên mình của nhiều người. Trong thời gian giãn cách, làm việc online là phương pháp phổ biến, nên đang... làm bếp cũng có thể online để trao đổi công việc với đồng nghiệp qua tin nhắn, email; đang chơi với con, giữ con, những nam nhân viên cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ của công ty.

Nhiều người online để chia sẻ những thông tin về dịch bệnh. Những video clip liên quan đến dịch được sẻ chia, lan tỏa cũng là thông điệp để mọi người chung tay trong cuộc chiến chống dịch COVID-19...

Online để kinh doanh, vì thực hiện giãn cách, người tiêu dùng cần mua không dám ra đường, người bán thì hàng hóa dồn ứ mà không mở cửa được nên việc “thuận mua vừa bán” đều nhờ kênh online...

Online mùa dịch, vì thế đi kèm với đó là những điều cần được quan tâm. Không để trẻ nhỏ lạm dụng việc online để "chat chít" quá nhiều, vừa tổn hại mắt, vừa xao nhãng nhiệm vụ học tập, trong khi mục đích chính của việc online của các em là để học hành. Không quá chăm chút vào việc riêng ở nhà, lạm dụng thời gian làm việc online để làm việc cá nhân, ảnh hưởng đến hiệu quả, năng suất công việc chung của tập thể. Hay trong lúc sử dụng mạng xã hội để chia sẻ thông tin dịch bệnh cũng nên cân nhắc điều gì nên, điều gì không nên. Những thông tin xấu, độc thì đã được khuyến cáo, nhắc nhở nhiều...

Online mùa dịch, bên cạnh những tiện ích cũng còn vài trăn trở cần sự sáng suốt của chính người trong cuộc.

NHẬT ANH

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.