Thiêng liêng nghi thức hát “Quốc ca”

Thứ Sáu, 05/05/2023 | 15:59

Từ tháng 8/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu yêu cầu hát trực tiếp “Quốc ca” khi tiến hành nghi thức chào cờ. Và mới đây, ngày 14/4/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục có công văn nhắc nhở việc này. Tuy nhiên, ở một số đại hội, lễ chào cờ, nhiều đại biểu vẫn “ngại”, không hát trực tiếp bài “Quốc ca”.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện Hồng Dân và đại biểu hát trực tiếp bài “Quốc ca” tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc khu dân cư ấp Nhà Lầu 1 (xã Ninh Thạnh Lợi A), ngày 4/11/2022.

“Quốc ca” là linh hồn của dân tộc

Trước khi tiến hành trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Lào trong khuôn khổ Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2023, Quốc ca 2 nước lần lượt được trỗi lên. Mọi người trong quán nước ở TP. Bạc Liêu bất ngờ khi một bé trai độ tuổi tiểu học theo cha đi xem bóng đá bỗng nhiên đứng dậy, đặt tay phải lên lồng ngực, mắt hướng về tivi và hát vang bài “Quốc ca” cùng các cầu thủ.

Trước đó, khi dự, đưa tin một số đại hội điểm của các tổ chức đoàn thể, chúng tôi cũng bất ngờ, nhưng ở chiều ngược lại, không nhiều đại biểu hát trực tiếp bài “Quốc ca” khi tiến hành nghi thức chào cờ. Chuyện tương tự cũng xảy ra tại Lễ chào cờ do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức đầu mỗi tháng tại Quảng trường Hùng Vương (TP. Bạc Liêu). Khi chúng tôi hỏi một số đại biểu dự đại hội và dự Lễ chào cờ về lý do không hát trực tiếp bài “Quốc ca” thì nhận được các câu trả lời: ngại hát vì hát không hay, chưa nghe phổ biến quy định phải hát trực tiếp và thấy nhiều người đứng cạnh không hát nên mình... không hát!

Đất nước ta vừa kỷ niệm 48 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, non sông thu về một mối và cả dân tộc hát chung bài “Quốc ca”. Hàng triệu người đã ngã xuống, hy sinh hạnh phúc riêng tư để cho Tổ quốc, dân tộc độc lập, tự do, thống nhất. Điều đó cho thấy giá trị vô giá của bài “Quốc ca” đối với quốc gia ta, Nhân dân ta. Đồng chí Nguyễn Minh Triết - nguyên Chủ tịch nước, đã từng nói: “Quốc ca” là linh hồn của dân tộc, nếu chúng ta không trân trọng thì làm sao giáo dục thế hệ trẻ được!

Học sinh Trường THCS Lê Quý Đôn (xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải) hát “Quốc ca” tại Lễ khai giảng năm học 2022 - 2023. Ảnh: N.Q

Hát đúng lời, đúng nhạc, trang trọng, tự hào

Theo Điều 13, Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, “Quốc ca” là nhạc và lời bài “Tiến quân ca” của nhạc sĩ Văn Cao, sáng tác năm 1944. Từ lâu, Bộ GD-ĐT đã yêu cầu trường học (từ bậc tiểu học trở lên) tổ chức cho học sinh hát “Quốc ca” tại Lễ chào cờ Tổ quốc. Một giáo viên âm nhạc chia sẻ: “Hát “Quốc ca” bằng lời sẽ khơi dậy tình yêu nước, sự biết ơn những lớp người đi trước vì từng lời ca, câu từ của bài “Quốc ca” như một bức tranh sinh động làm sống dậy những trang sử hào hùng của dân tộc”.

Còn với người lính Biên phòng Bạc Liêu, “Quốc ca” không chỉ được hát tại các sự kiện có nghi thức chào cờ, hay lễ chào cờ đầu tuần, đầu tháng, mà còn được hát tại Lễ chào cờ chủ quyền đầu năm mới (sáng mùng Một tết Nguyên đán). Cán bộ, chiến sĩ các đồn Biên phòng, Hải đội Biên phòng 2, dưới lá cờ đỏ sao vàng hát vang “Quốc ca”, thể hiện niềm tin sắt son, lòng trung thành tuyệt đối đối với Đảng, Tổ quốc.

Bài “Quốc ca” thiêng liêng như thế, tuy nhiên vẫn còn nhiều hoạt động có chào cờ nhưng đại biểu không hát, hoặc chuẩn bị không chu đáo băng nhạc bài “Quốc ca”. Để khắc phục những hạn chế này và để việc hát “Quốc ca” trong Lễ chào cờ thật sự là nghi thức thiêng liêng, trang trọng, ngày 25/7/2022, tại Công văn 476, Thường trực Tỉnh ủy đề nghị từ tháng 8/2022 trở về sau, tất cả hoạt động diễn ra trên địa bàn tỉnh có Lễ chào cờ, khi tiến hành nghi thức chào cờ thì tất cả đại biểu tham dự phải hát trực tiếp bài “Quốc ca” kết hợp cùng với phát bài “Quốc ca” đã được ghi âm sẵn; việc hát “Quốc ca” phải bảo đảm đúng lời, đúng nhạc, trên tinh thần trang trọng và tự hào.

Và mới đây, ngày 14/4/2023, trong Công văn 713 chấn chỉnh việc tổ chức, tham dự Lễ chào cờ hằng tháng và hát “Quốc ca”, Thường trực Tỉnh ủy một lần nữa nhắc lại yêu cầu hát trực tiếp “Quốc ca” trong các lễ chào cờ. Song, vẫn còn tổ chức, cá nhân thực hiện không nghiêm chỉ đạo này, điều đó cho thấy một bộ phận cán bộ, đảng viên, người dân nhận thức chưa đầy đủ về ý nghĩa của việc hát trực tiếp bài “Quốc ca”.

Nếu chào cờ mà chỉ đứng nghiêm và nghe hát “Quốc ca” qua băng nhạc thì sẽ làm giảm đi tính trang nghiêm và ý nghĩa của buổi lễ. Vì vậy, khi hát trực tiếp “Quốc ca”, tập trung vào ca từ, hòa mình vào giai điệu của bản “Quốc ca”, mỗi đại biểu tham dự nghi thức chào cờ sẽ cảm nhận hết ý nghĩa thiêng liêng, nghiêm túc của buổi lễ và khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong mỗi người.

NgHĨA LẬP

Phải học thuộc bài hát "Quốc ca"

Các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tăng cường tuyên truyền, giáo dục để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ và học sinh - sinh viên hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của bài “Quốc ca” và việc hát trực tiếp bài “Quốc ca” trong các lễ chào cờ là thể hiện niềm tự hào dân tộc và lòng yêu nước. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức phải gương mẫu học thuộc bài hát “Quốc ca” và tự giác, trực tiếp hát bài “Quốc ca” khi tham gia các hoạt động có Lễ chào cờ; phổ biến rộng rãi cho mọi người biết và khuyến khích người dân học thuộc bài hát “Quốc ca”.

(trích Công văn 476 ngày 25/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.