Xây dựng nông thôn mới

Huyện Phước Long: Thi đua xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Thứ Sáu, 22/05/2020 | 17:44

Trong lúc toàn Đảng, toàn quân và toàn dân hướng về đại hội Đảng các cấp thì cũng là lúc huyện Phước Long đang ra sức thi đua lập thành tích dâng quà chào mừng sự kiện trọng đại này. Bằng nhiều cách khác nhau, Đảng bộ và quân dân trong huyện đang xây dựng nông thôn mới (NTM) ngày thêm giàu, đẹp.

Đại hội Đảng bộ xã Vĩnh Thanh (huyện Phước Long) nhất trí cao xây dựng Vĩnh Thanh trở thành xã NTM kiểu mẫu ngay trong năm 2020.

XÂY DỰNG 2 XÃ ĐẠT CHUẨN NTM KIỂU MẪU

Thông tin từ Ban Thường vụ Huyện ủy Phước Long, đến thời điểm này, toàn huyện đã có 70% đảng bộ cơ sở tổ chức xong đại hội. Kế hoạch đến cuối tháng 5, Phước Long sẽ hoàn thành đại hội Đảng cấp cơ sở. Đồng chí Đặng Tiến Út, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Phước Long, cho biết: Lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp, huyện đã mạnh dạn chọn và chỉ đạo quyết liệt 3 xã Phước Long, Phong Thạnh Tây A và Phong Thạnh Tây B xây dựng xã NTM nâng cao để được công nhận trước Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Cùng với đó, huyện đã chọn 2 xã Vĩnh Thanh và Vĩnh Phú Tây quyết tâm trở thành xã NTM kiểu mẫu ngay trong năm 2020 này. Hiện tại, 2 ấp Bình Bảo (xã Vĩnh Phú Tây) và Huê I (xã Vĩnh Thanh) được chọn thí điểm xây dựng ấp NTM kiểu mẫu toàn diện cũng đã đi được gần cuối đoạn đường.    

Bằng những việc làm thiết thực, phù hợp với điều kiện và khả năng của mình, người dân Phước Long luôn biết cách thi đua làm đẹp nhà cửa và quê hương mình; tăng gia lao động sản xuất để nâng cao thu nhập, không ngừng cải thiện cuộc sống.

Ông Sơn Canh (hộ dân tộc Khmer ở ấp Bình Tốt B, xã Vĩnh Phú Tây) cho biết: “Bằng mô hình sản xuất xen canh bông súng - cá trê vàng, trồng rau mác và nuôi ốc lác thương phẩm, năm nào gia đình tôi cũng thu nhập trên 150 triệu đồng, từ đó cuộc sống không ngừng được nâng lên”. Từ thành tích đó mà ông Sơn Canh liên tục được công nhận Nông dân sản xuất giỏi cấp huyện và cấp tỉnh.

Đồng chí Võ Đức Truyện, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Phú Tây, cho biết công việc mà Đảng bộ xã đang tập trung chỉ đạo là hướng dẫn các hộ dân đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất nhằm nâng thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn lên 75 triệu đồng vào cuối năm 2020. Và để nâng cao hiệu quả kinh tế trên cùng đơn vị diện tích sản xuất, đảm bảo phát triển bền vững, xã cùng với huyện không ngừng xúc tiến, mời gọi doanh nghiệp liên kết, mở rộng diện tích bao tiêu nông sản cho nông dân.

Trong 2 ngày (21 - 22/5) diễn ra Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025, hơn 120 đảng viên của xã Vĩnh Thanh đã nhất trí một lòng, quyết tâm lãnh đạo phong trào xây dựng xã NTM kiểu mẫu đạt được mục tiêu vào cuối năm 2020 này. Đồng chí Võ Chí Ngoan, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Thanh nhiệm kỳ mới tự hào khẳng định: “Không có việc gì khó khi các phong trào hành động cách mạng của xã luôn nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ các tầng lớp nhân dân”. Có nhiều chỉ tiêu, giải pháp đã được Đại hội Đảng bộ Vĩnh Thanh đưa ra thảo luận, biểu quyết. Trong đó, giải pháp đáng chú ý là duy trì tỷ lệ hộ nghèo ở mức dưới 1% và tăng thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã lên 143 triệu đồng/năm vào cuối năm 2025. 

    

Một góc nông thôn mới xã Hưng Phú (huyện Phước Long). 

Công trình Trường THCS A Vĩnh Phú Đông đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng để chào mừng đại hội Đảng các cấp. Ảnh: T.Đ

CÙNG HÀNG LOẠT CÔNG TRÌNH, PHẦN VIỆC

Chào mừng đại hội Đảng các cấp, huyện Phước Long đã khởi công, đang chỉ đạo thi công quyết liệt 3 công trình trường học, gồm: Trường THCS A Vĩnh Phú Đông (quy mô 10 phòng học, tổng vốn đầu tư trên 5 tỷ đồng); Trường mầm non Sơn Ca xã Vĩnh Phú Đông (6 phòng học, nhà bếp, hàng rào, sân bãi trị giá trên 7 tỷ đồng) và Trường THCS xã Phước Long với 18 phòng học, phòng chức năng, trong đó có 3 phòng thực hành thí nghiệm, tổng kinh phí hơn 10 tỷ đồng. Ông Nguyễn Thanh Thiện, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Phước Long, cho biết: “Cùng với Trường tiểu học Phong Thạnh Tây B đang xúc tiến đầu tư xây dựng với tổng kinh phí trên 8 tỷ đồng thì huyện Phước Long sẽ đạt chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất giáo dục ngay trong năm 2020 này”. 

Ngoài ra, huyện còn tổ chức khởi công xây dựng 5 cây cầu giao thông nông thôn (đã có 3 cây hoàn thành) trên địa bàn các xã Vĩnh Phú Đông, Phước Long, Phong Thạnh Tây A và thị trấn Phước Long; mỗi cây cầu trị giá 500 triệu đồng. Trên địa bàn thị trấn Phước Long còn chuẩn bị khởi công xây dựng đoạn đường dài 2.000 mét cới tổng vốn khoảng 3 tỷ đồng. Tất cả các công trình trên đều sử dụng từ nguồn kinh phí của huyện và Nhân dân đóng góp.

Đáng chú ý, để làm đẹp làng nghề đan đát ấp Mỹ I, Đảng ủy - UBND xã Vĩnh Phú Đông đã chọn công trình chào mừng đại hội bằng cách tỉa bỏ các loại cây tạp nằm trong vườn trúc trên diện tích 35ha. Việc làm này không chỉ làm đẹp cho làng nghề vốn nổi tiếng từ lâu, mà còn phát huy hiệu quả cây trúc nguyên liệu phục vụ cho sự phát triển lâu dài của làng nghề, cải thiện đời sống người dân. Ở hai bên đường Cầu Sập - Ninh Quới chạy dài khoảng 7km đoạn qua xã Vĩnh Phú Đông, trong những ngày này, người dân ai cũng tích cực góp công, góp của cùng với chính quyền tráng xi-măng 2 bên lề đường và xây dựng mô hình xanh - sạch - đẹp. Trong mô hình ấy, hoa mai hoàng yến tiếp tục được chọn làm điểm nhấn tạo nên vẻ đẹp lộng lẫy ở miền quê này. Ông Nguyễn Hữu Tính, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Phú Đông, cho biết chính quyền xã đang phát động người dân có đất sản xuất ở hai bên đường Quản Lộ - Phụng Hiệp mở rộng mô hình tự sản, tự tiêu các loại rau màu như: dưa hấu, bắp, bí đỏ, đậu bắp…; trong đó, cây bắp được chọn làm chủ lực để xây dựng thương hiệu mỗi xã một sản phẩm.

Trước thềm Đại hội Đảng bộ huyện, toàn Đảng, toàn quân và dân huyện Phước Long đang cùng nhau phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức chung lòng, nêu cao ý thức tự lực, tự cường, năng động sáng tạo, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, quyết tâm xây dựng thành công huyện NTM kiểu mẫu.

TẤN ĐẠT

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.