Xuân Canh Tý 2020

10 sự kiện chính trị nổi bật trong năm 2019

Thứ Ba, 21/01/2020 | 16:14

Năm 2019, tăng trưởng kinh tế của Bạc Liêu xếp thứ hai trong khu vực ĐBSCL, là năm có tốc độ tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay. Thành tích đáng tự hào ấy bắt đầu từ khát vọng phát triển, sự quyết liệt, ý chí quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và sự đồng lòng, đồng sức của nhân dân Bạc Liêu. Bên cạnh đó tỉnh còn nhận được sự quan tâm chỉ đạo và giúp đỡ có hiệu quả của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ban ngành, sự đồng hành của các tổ chức, tập đoàn kinh tế trong và ngoài tỉnh. Đó là những tiền đề quan trọng để năm 2020 Bạc Liêu tăng tốc về đích thắng lợi.

Dưới đây là các hình ảnh, sự kiện tiêu biểu trong năm 2019.

1. Ngày 17/11, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cùng Đoàn công tác Ban Tổ chức Trung ương đã làm việc với tỉnh Bạc Liêu về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và công tác triển khai đại hội Đảng các cấp. Trong ảnh: Đồng chí Phạm Minh Chính đến thắp hương và ghi cảm tưởng tại Đền thờ Bác Hồ (xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi).

2. Dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đánh giá một năm thực hiện Chỉ thị 21 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới, gắn với thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tại khu vực ĐBSCL (diễn ra vào ngày 15/7), đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương yêu cầu các địa phương phải quan tâm hơn nữa trong việc đào tạo, bố trí cán bộ nữ giữ các chức vụ, nhất là cán bộ nữ tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy các tỉnh, thành phố. Trong ảnh: Đồng chí Trương Thị Mai và Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Nguyễn Quang Dương thăm và tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Hạnh (phường 1, TP. Bạc Liêu).

3. Ngày 14/9, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) dự Hội nghị tổng kết chương trình xây dựng NTM khu vực ĐBSCL và Đông Nam bộ giai đoạn 2010 - 2020 tại Bạc Liêu. Trong ảnh: Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Nguyễn Quang Dương đón tiếp Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về tham dự hội nghị.

4. Ngày 14/12, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo Bộ VH-TT&DL, lãnh đạo các tỉnh khu vực ĐBSCL chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận biên bản liên kết hợp tác phát triển du lịch giai đoạn 2020 - 2025. Đây là hoạt động quan trọng diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành phố ĐBSCL về liên kết hợp tác phát triển du lịch lần thứ II - năm 2019; được xem là tiền đề tạo ra sự phát triển đột phá du lịch trong vùng; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư hợp tác phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển sản phẩm, dịch vụ du lịch tại các địa phương để lĩnh vực du lịch phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

5. Ngày 18/10, Phó Chủ tịch Quốc hội - Uông Chu Lưu dự hội nghị giao ban Thường trực HĐND các tỉnh, thành khu vực ĐBSCL tại Bạc Liêu. Với chủ đề “Kinh nghiệm và giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp”, Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố đã chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động để phát huy vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước, cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân ở địa phương. Trong ảnh: Phó Chủ tịch Quốc hội - Uông Chu Lưu trao đổi kinh nghiệm với lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu.

6. Ngày 1/6, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dự lễ phát động Quốc gia Tuần lễ Biển và hải đảo Việt Nam do Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND tỉnh Bạc Liêu đăng cai tổ chức. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng trao đổi với các đồng chí lãnh đạo tỉnh nhân dịp về dự lễ phát động.

7. Ngày 6/5, Phó Thủ tướng Chính phủ - Vũ Đức Đam cùng đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà cho thầy trò Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Bạc Liêu. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Chính phủ - Vũ Đức Đam thăm hỏi giáo viên của Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Bạc Liêu.

8. Diễn ra trong hai ngày (16 và 17/7), với tinh thần” Đoàn kết - Dân chủ - Đồng thuận - Phát triển”, Đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã kêu gọi các tầng lớp nhân dân trong tỉnh phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, vượt qua khó khăn, thách thức; chung sức, chung lòng tham gia xây dựng NTM, đô thị văn minh, đẩy mạnh thực hiện giám sát, phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí; tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Trong ảnh: Lãnh đạo Trung ương MTTQVN và lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Ủy ban MTTQVN tỉnh Bạc Liêu khóa X, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

9. Từ ngày 28 - 29/6, đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu dẫn đầu đã làm việc với tỉnh Quảng Ninh về trao đổi, học tập kinh nghiệm phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị; tham quan một số cơ sở kinh tế trọng điểm của Quảng Ninh; nghe Tập đoàn FLC giới thiệu định hướng, chiến lược phát triển của Tập đoàn, nhất là các dự án dự kiến đầu tư tại Bạc Liêu. Trong ảnh: Lãnh đạo hai tỉnh Bạc Liêu - Quảng Ninh trao quà lưu niệm tại buổi làm việc.

10. Tuần Văn hóa - Du lịch Bạc Liêu 2019 (diễn ra từ ngày 19 - 22/11) để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp, nhiều hoạt động đặc sắc đã đem đến cho đại biểu và du khách cái nhìn rõ nét hơn về đặc trưng văn hóa và tiềm năng du lịch Bạc Liêu. Trong ảnh: Lễ khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch Bạc Liêu 2019.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.