Xuân Đinh Dậu 2017

Huyện Đông Hải: Đẩy mạnh đầu tư xây dựng hạ tầng để phát triển kinh tế biển

Thứ Năm, 29/06/2017 | 14:32

Trong những năm qua, Đảng bộ và nhân dân huyện Đông Hải đã nỗ lực không ngừng và đạt được nhiều thành tựu quan trọng, với tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt hơn 16%/năm. Để phát huy có hiệu quả thế mạnh này, Đông Hải sẽ tập trung đẩy mạnh tổ chức sản xuất, thu hút đầu tư và phát triển hạ tầng, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu đưa Đông Hải từng bước trở thành địa phương trọng điểm về phát triển kinh tế biển của tỉnh.

Mô hình nuôi tôm công nghiệp ở huyện Đông Hải. Ảnh: Lê Thanh Ngôn

Lãnh đạo tỉnh và huyện khảo sát Cảng cá Gành Hào (huyện Đông Hải). Ảnh: Minh Triết

Chế biến cá biển xuất khẩu. Ảnh: Quảng Ngọc Minh

Đón luồng tôm cá từ biển. Ảnh: Ý Mai

Với tiềm năng và lợi thế sẵn có, thời gian qua huyện đã tập trung huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, nhất là lĩnh vực kinh tế biển. Huyện cũng đã vận dụng các cơ chế, chính sách mời gọi đầu tư phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá, phát triển đội tàu có khả năng đánh bắt xa bờ, dài ngày trên biển, phát triển sản xuất, nuôi trồng thủy sản… Từ việc tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, năm 2016 tình hình kinh tế - xã hội của huyện chuyển biến tích cực và tiếp tục gặt hái được nhiều kết quả đáng phấn khởi.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV với mục tiêu xây dựng Đông Hải từng bước trở thành huyện trọng điểm về kinh tế biển. Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Đông Hải quyết tâm đẩy mạnh đầu tư xây dựng hạ tầng để phát triển kinh tế biển.

Trước mắt, huyện sẽ tập trung huy động nguồn vốn từ các thành phần kinh tế, các doanh nghiệp, các nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương, ngân sách tỉnh để đầu tư xây dựng các tuyến đường giao thông nối liền trung tâm huyện với các tuyến giao thông huyết mạch của tỉnh như: tuyến Gành Hào - Hộ Phòng; cầu và đường Xóm Lung - Cái Cùng; mở rộng, nâng cấp tuyến đường Nhà Mát - Gành Hào, nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc giao lưu, vận chuyển hàng hóa, thu hút các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh…

Huyện chủ động thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, quy hoạch, mở rộng xây dựng Cảng cá Gành Hào (quy mô 15ha) đạt chuẩn cảng cấp I; kêu gọi xây dựng các nhà máy chế biến thủy hải sản; cơ sở sửa chữa, đóng mới tàu biển; phát triển các dịch vụ hậu cần nghề cá và khu neo đậu tàu, thuyền tránh, trú bão, xây dựng Cảng biển Gành Hào, cụm kinh tế kỹ thuật Gành Hào…

Chủ động chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện một số dự án trọng điểm như: kêu gọi đầu tư thực hiện Dự án điện gió tuyến đê Đông ven biển; xây dựng khu trung tâm hành chính mới của huyện (tại xã Điền Hải); phát triển du lịch sinh thái khu vực tuyến đê Đông - sân chim Lập Điền (xã Long Điền Tây) - Lăng Ông Nam Hải (thị trấn Gành Hào)...

Chỉ đạo tập trung phát triển đội tàu công suất lớn, đầu tư trang thiết bị hiện đại, đáp ứng yêu cầu đánh bắt xa bờ và dài ngày trên biển; tiếp tục hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi để ngư dân được tiếp cận nguồn vốn vay theo Nghị định số 67/NĐ-CP của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản để đầu tư, trang bị, đóng mới tàu đánh bắt thủy sản.

Huyện ủy lãnh đạo các cấp, các ngành và nhân dân trong huyện quyết tâm phấn đấu đến năm 2020 đầu tư xây dựng 5 xã phía Đông của huyện là vùng sản xuất tập trung chuyên nuôi tôm công nghiệp, bán công nghiệp, đặc biệt là phát triển mô hình nuôi tôm siêu thâm canh trong nhà kính; quy hoạch khu sản xuất giống chất lượng cao tại xã Điền Hải; tiếp tục tranh thủ với cấp trên hoàn thành hạ tầng vùng nuôi tôm công nghiệp - bán công nghiệp 500ha ở xã Long Điền. Đối với các xã phía Tây của huyện, quy hoạch nuôi tôm quảng canh cải tiến chất lượng cao, phấn đấu trong nhiệm kỳ, tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản đạt 650.000 tấn; hướng dẫn bà con diêm dân chuyển đổi việc sản xuất muối theo kiểu truyền thống (làm muối trên nền đất) sang mô hình muối trải bạt đạt năng suất cao, chú trọng đầu tư khu sản xuất muối ăn xuất khẩu gắn với việc tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm muối… Phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng/năm trở lên.

Với khát vọng đi lên từ biển, làm giàu từ biển, Đảng bộ, quân và dân Đông Hải đã và đang ra sức tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng, tạo điều kiện, cơ sở để phát triển kinh tế biển hiệu quả, bền vững, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã đề ra.

Phan Hùng Việt

Bí thư Huyện ủy Đông Hải

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.