Y tế - Sức khỏe

BỆNH ĐAU MẮT ĐỎ

Thứ Ba, 19/09/2023 | 14:34

Hiện nay ở tỉnh Bạc Liêu cũng như nhiều địa phương khác trên cả nước, lượng bệnh nhân đau mắt đỏ tăng đột biến.

Đau mắt đỏ hay nhậm mắt là từ dân gian của bệnh viêm kết mạc cấp, là tình trạng màng trong suốt lót bề mặt trong của mi mắt và lớp phủ bên ngoài mắt (lòng trắng) bị viêm.

Nguyên nhân :

- Do virus: Enterovirus, Adenovius,.....

- Vi khuẩn: Staphylococcus, Streptococcus,...

- Dị ứng:...

Trong đó viêm kết mạc do virus lây lan nhanh trong cộng đồng tạo thành dịch đau mắt đỏ.

Bệnh có thể xảy ra ở mọi đối tượng, xuất hiện quanh năm nhưng thường gặp vào đầu tháng 9.

Triệu chứng của bệnh đau mắt đỏ là gì?

Sau khi nhiễm bệnh 2 - 3 ngày (gọi là thời gian ủ bệnh), bệnh sẽ khởi phát với các triệu chứng sau: cảm giác xốn cộm, đỏ mắt, chảy nước mắt, ghèn nhiều, mi mắt phù, đau nhức nhẹ, kèm theo sốt nhẹ, ho, nổi hạch trước tay (hay gặp ở trẻ em).

Hiện nay bệnh đau mắt đỏ không có thuốc điều trị đặc hiệu, không có vắc xin phòng ngừa bệnh. Người bị đau mắt đỏ rồi vẫn có thể bị nhiễm bệnh lại. Bệnh đau mắt đỏ thường không nghiêm trọng, không để lại di chứng nhưng gây trở ngại trong cuộc sống, công tác, học tập. Bệnh thường kéo dài trong 1 tuần.

Đau mắt đỏ lây qua đường nào?

- Trực tiếp: tiếp xúc với người bệnh qua đường hô hấp, nước bọt, qua nước mắt, bắt tay,..

- Gián tiếp:

+ Tiếp xúc qua việc cầm, nắm, chạm vào những vật dụng bị nhiễm virus gây bệnh như đồ chơi, tay nắm cửa, nút bấm bồn cầu, lan can cầu thang,...

+ Dùng chung đồ vật, đồ dùng cá nhân với người bệnh như: khăn mặt, ly uống nước, gối,…

+ Sử dụng nguồn nước công cộng như tắm hồ bơi,… 

+ Thói quen dùng tay dụi mắt, ngậm vào miệng,...

+ Những khu vực có mật độ dân cư đông dễ lây bệnh như: trường học, bệnh viện, bến xe,...

Lưu ý: người nhiễm bệnh trong thời gian ủ bệnh và đã khỏi bệnh 1 tuần vẫn còn lây cho người khác.

Để chủ động phòng chống bệnh đau mắt đỏ, chúng ta cần thực hiện những điều sau đây:

1. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hay dung dịch sát khuẩn.

2. Không đưa tay lên dụi mắt, mũi, miệng.

3. Không dùng chung vật dụng cá nhân như: lọ thuốc nhỏ mắt, khăn mặt, kính mắt,...

4. Vệ sinh mắt, mũi, họng hằng ngày bằng nước muối sinh lý (NaCl 0,9%), các thuốc nhỏ mắt, nhỏ mũi thông thường.

5. Vệ sinh đồ dùng, vật dụng của người bệnh bằng xà phòng, nước sạch hay chất sát khuẩn thông thường.

6. Hạn chế tiếp xúc với người bệnh hoặc nghi ngờ đau mắt đỏ.

7. Người bệnh hay nghi ngờ đau mắt đỏ cần hạn chế tiếp xúc người khác, nhất là nơi đông người như trường học, công sở,...

8. Người có dấu hiệu đau mắt đỏ cần đến cơ sở y tế để khám, tư vấn, điều trị kịp thời, không tự ý điều trị khi chưa có hướng dẫn của cán bộ y tế, để tránh biến chứng. Không tự ý mua thuốc điều trị cũng như điều trị bằng những phương pháp không đảm bảo vệ sinh như đắp lá cây,...

Người bệnh đau mắt đỏ điều trị tại nhà:

- Chườm lạnh: dùng khăn sạch hay gạc sạch nhúng vào nước sạch, vắt bớt nước đắp lên mắt 3-4 phút.

- Rửa mắt bằng nước muối sinh lý (NaCl 0,9%), người bệnh nằm nghiên bên mắt bệnh để nước chảy ra ngoài, lưu ý không để lọ thuốc chạm vào mắt.

- Nhỏ nước mắt nhân tạo.

- Nghỉ ngơi, chế độ dinh dưỡng đầy đủ.

- Nếu mắt có triệu chứng nặng hơn hay 7 ngày bệnh không khỏi, phải đi khám chuyên khoa mắt.

Bs. Huỳnh Thanh Tuấn

(Trưởng khoa Mắt BVĐK Bạc Liêu)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.