Y tế - Sức khỏe

Công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trước, trong và sau Tết: Bảo đảm an toàn tuyệt đối

Thứ Hai, 22/02/2021 | 16:18

Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh có 3.528 người được cách ly tập trung để phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định. Đặc biệt, trong lúc tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương thì trên địa bàn tỉnh, công tác phòng chống dịch vẫn được bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Nhân viên Sở VH-TT-TT&DL đo thân nhiệt các vận động viên tham gia Giải vô địch võ cổ truyền thanh thiếu niên năm 2021.

Theo ngành Y tế, tính đến ngày 22/2/2021, số người hết thời gian cách ly tập trung là 3.505 người. Số người còn cách ly tập trung là 23 người. Trong đó, những người được cách ly tập trung đều có liên quan đến các ổ dịch từ các địa phương khác về. Đơn cử như tại Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Lợi đang còn 4 người được cách ly tập trung. Cụ thể, từ ngày 8/2/2021 tiến hành cách ly tập trung một trường hợp về từ TP. Hồ Chí Minh nghi ngờ tiếp xúc BN2005; ngày 9/2/2021 tiến hành cách ly tập trung 3 trường hợp về từ ổ dịch TP. Hồ Chí Minh. Còn tại huyện Hòa Bình, ngày 6/2/2021 tiến hành cách ly tập trung một trường hợp tiếp xúc BN1980; ngày 11/2/2021 tiến hành cách ly tập trung một trường hợp về từ TP. Hồ Chí Minh tiếp xúc BN2145.

Tại Trung tâm Y tế huyện Hồng Dân đang cách ly tập trung một trường hợp về từ TP. Hồ Chí Minh tiếp xúc BN2072. Tại TP. Bạc Liêu, ngày 17/2/2021 tiến hành cách ly tập trung 2 trường hợp về từ ổ dịch Hải Dương; ngày 12/2/2021 tiến hành cách ly tập trung một trường hợp về từ TP. Hồ Chí Minh tiếp xúc gần BN2014; ngày 10/2/2021 tiến hành cách ly tập trung một trường hợp về từ ổ dịch TP. Hồ Chí Minh...

Từ những trường hợp trên, đặc biệt là các trường hợp F1 (có tiếp xúc gần bệnh nhân dương tính COVID-19) cho thấy, dù đang trong thời điểm trước, trong và sau tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, nhưng các lực lượng vẫn bám giữ tốt địa bàn, kịp thời phát hiện, truy vết nhanh các trường hợp có yếu tố nguy cơ cao để kịp thời tiến hành các biện pháp nghiệp vụ cần thiết. Điều này không chỉ kịp thời bảo đảm sức khỏe, tính mạng cho chính các trường hợp có tiếp xúc gần bệnh nhân dương tính COVID-19, mà còn tạo lòng tin nơi quần chúng nhân dân, giúp người dân yên tâm lao động sản xuất.

Khu cách ly tập trung phòng bệnh COVID-19 của TP. Bạc Liêu được bảo vệ nghiêm ngặt. Ảnh: C.K

Cũng theo ngành Y tế, trong dịp Tết vừa qua đã có hàng ngàn trường hợp người dân trở về từ các địa phương khác được cách ly tại nhà. Theo đó, tính đến nay đã có 22.037/25.822 người hoàn thành cách ly tại nhà. Hiện còn 3.785 người đang được theo dõi cách ly tại nhà là các trường hợp về từ các tỉnh đang có dịch bệnh. Trong đó, TP. Bạc Liêu có 210 người, huyện Vĩnh Lợi 1.357 người, huyện Hòa Bình 1.563 người, huyện Phước Long 160 người, huyện Hồng Dân 57 người, TX. Giá Rai 24 người, huyện Đông Hải 414 người.

Bác sĩ Bùi Quốc Nam, Giám đốc Sở Y tế, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh, cho biết: “Trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vừa qua, tình hình dịch bệnh diễn biến vô cùng phức tạp. Trên toàn quốc đã có nhiều địa phương dịch bệnh bùng phát. Trong đó có những địa phương ở rất gần chúng ta nên công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 được các cấp lãnh đạo tỉnh đặc biệt quan tâm. Theo đó, các lực lượng làm nhiệm vụ đã ngày đêm bám sát địa bàn, phối hợp tốt với các địa phương và quần chúng nhân dân nên đã kịp thời phát hiện các trường hợp có yếu tố nguy cơ cao trở về địa phương. Nhờ đó, công tác phòng chống dịch bệnh vẫn được bảo đảm an toàn tuyệt đối, giúp người dân yên tâm đón tết vui vẻ, ấm cúng”.

CHÂU KHÁNH

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.