Y tế - Sức khỏe

Nhớ mãi lời Bác dạy ngành Y

Thứ Hai, 25/02/2019 | 16:35

Ngày 27/2/1955, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết thư gửi Hội nghị Cán bộ ngành Y tế với những lời dạy sâu sắc và vẹn nguyên giá trị cho đến ngày hôm nay. Một người thầy thuốc giỏi không chỉ giỏi về chuyên môn điều trị mà còn giỏi về tâm lý tiếp xúc, chẩn đoán, dự phòng trước dịch bệnh, hướng dẫn người dân và cộng đồng giữ gìn sức khỏe, bảo vệ môi trường… 
Vì ý nghĩa sâu sắc của bức thư này, Đảng và Nhà nước ta quyết định lấy ngày 27/2 hàng năm là Ngày Thầy thuốc Việt Nam.
Bức thư Bác viết gửi Hội nghị cán bộ ngành Y tế ngày 27/2/1955, thể hiện đầy đủ 3 nội dung chính: 1. Trước hết là phải thật thà đoàn kết. Đoàn kết là sức mạnh. Đoàn kết thì vượt được mọi khó khăn, giành được nhiều thành tích. 2. Thương yêu người bệnh. Người bệnh phó thác tính mạng của họ nơi các cô, các chú. Chính phủ phó thác cho các cô, các chú việc chữa bệnh tật và giữ gìn sức khỏe cho đồng bào. Đó là nhiệm vụ rất vẻ vang. 3. Xây dựng một nền y học của ta. Trong những năm nước ta bị nô lệ thì y học cũng như các ngành khác đều bị kìm hãm. Nay chúng ta đã độc lập tự do, cán bộ cần giúp đồng bào, giúp chính phủ xây dựng một nền y tế thích hợp với nhu cầu của nhân dân ta.

Đồng chí Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam trao danh hiệu Thầy thuốc ưu tú cho các y, bác sĩ Bạc Liêu. Ảnh: C.K

Nhớ lời dạy của Bác, ngày 27/2 được tổ chức hàng năm trên cả nước nói chung, Bạc Liêu nói riêng để nhắc nhở các y, bác sĩ luôn trau dồi, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy phục vụ và thương yêu, chăm sóc cho người bệnh như người thân của mình, tích cực tham gia phong trào thi đua vì sức khỏe người dân, vì cộng đồng và môi trường, làm tròn trách nhiệm và sứ mệnh mà xã hội giao phó; qua đó cũng ghi nhận, đề cao, tôn vinh những người trong ngành Y; tôn vinh các thế hệ thầy thuốc và các tập thể, cá nhân tiêu biểu, có nhiều thành tích trong phát triển sự nghiệp y tế; động viên, khích lệ cán bộ, công nhân viên chức và người lao động ngành Y tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển sự nghiệp y tế.
Nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2 năm nay, các thế hệ thầy thuốc của Bạc Liêu cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của ngành. Quyết tâm thực hiện tốt các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước, Bộ Y tế, các bộ, ngành Trung ương và của tỉnh về công tác y tế như: Thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh cho người nghèo, đối tượng chính sách và trẻ em dưới 6 tuổi, khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đối tượng người nghèo khó khăn, nhân dân các dân tộc vùng sâu, vùng xa; giảm quá tải bệnh viện, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; tăng cường truyền thông về phòng chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm; kêu gọi các cấp, các ngành và toàn dân hưởng ứng Chương trình Sức khỏe Việt Nam, với mục tiêu chính là bảo vệ và tăng cường sức khỏe người dân Việt Nam; khuyến khích, động viên, phát động toàn dân thực hiện lối sống lành mạnh, dự phòng và phát hiện sớm bệnh tật, bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho cá nhân và cộng đồng; thực hiện các chỉ tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới vào năm 2020, mục tiêu phát triển bền vững số 6 và cam kết của Chính phủ Việt Nam với Liên Hiệp Quốc; triển khai Đề án “Truyền thông về cải thiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và sử dụng nước sạch nông thôn giai đoạn 2018 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030”; giải quyết vấn đề vệ sinh, phòng chống dịch bệnh, cải thiện sức khỏe người dân…
Bác sĩ PHƯỚC NHƯỜNG

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.