Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026: Sôi nổi, thẳng thắn, trách nhiệm

Thứ Sáu, 12/07/2024 | 16:07

Qua gần 2 ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, ngày 12/7, kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa X đã hoàn thành chương trình đề ra với nhiều nội dung quan trọng. HĐND tỉnh cơ bản nhất trí với các báo cáo trình tại kỳ họp và đã có những đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Các đại biểu cũng nhất trí biểu quyết thông qua 17 nghị quyết quan trọng trên các lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đáp ứng nguyện vọng của cử tri và Nhân dân trong tỉnh.

Đại biểu trao đổi bên lề kỳ họp.

CHẤT VẤN THẲNG THẮN, TRUY VẤN RÕ TRÁCH NHIỆM, HƯỚNG XỬ LÝ

Tại phiên chất vấn, các đại biểu đã chất vấn nhiều vấn đề bất cập, vướng mắc gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến sự phát triển chung của tỉnh như: công tác đào tạo nghề năm nào cũng đạt và vượt kế hoạch nhưng thực tế trình độ lao động không đáp ứng được nhu cầu thị trường trong và ngoài nước; công tác bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân tuy đạt chỉ tiêu nhưng tính bền vững chưa cao. Đặc biệt chủ tọa kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh - Lữ Văn Hùng cho rằng công tác này càng khó khăn hơn khi phí bảo hiểm y tế tăng theo lương cơ bản, trong khi người dân khó khăn trong tỉnh, nhất là người nông dân không được hưởng chính sách tăng lương.

Trả lời và phân tích tình trạng bất cập trong công tác quản lý, tu bổ, nâng cấp, phát huy giá trị các di tích lịch sử cấp tỉnh, cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh, Giám đốc Sở VH-TT&DL - Trần Thị Lan Phương đã nhìn nhận sự có tình trạng này cùng với việc cán bộ cơ sở thiếu, thay đổi liên tục. Còn thực trạng xuống cấp, chưa tu bổ sửa chữa kịp thời các di tích hiện nay là do ảnh hưởng biến đổi khí hậu dẫn đến tình trạng hư hỏng nhanh, nghiêm trọng trong khi kinh phí cho công tác này còn hạn chế…

Với nội dung trả lời trên, đại biểu Trần Thị Huỳnh Dao tiếp tục truy vấn ngành chức năng bằng một loạt hình ảnh trình chiếu tại kỳ họp do Đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh thu thập từ thực tế: Tên di tích viết tại cổng không đúng; hiện trạng xuống cấp nghiêm trọng của các di tích, đặc biệt Khu di tích Chủ Chọt (huyện Hồng Dân) không người trông coi, chăm sóc, các ngôi mộ không có bia khắc tên… Đại biểu cho rằng có những phần việc nằm trong khả năng của ngành chức năng, địa phương nhưng sao không linh hoạt xử lý ngay? Những bất cập trên cho thấy ảnh hưởng rất lớn đến việc phát huy giá trị truyền thống cho các thế hệ chứ chưa nói đến việc kết hợp phát triển du lịch địa phương.

Tương tự, đại biểu Nguyễn Hoàng Thoại cũng có ý kiến truy vấn sau phần trả lời của lãnh đạo Sở Công thương khi cho rằng ngành chức năng, địa phương chưa quyết liệt với việc lập lại trật tự mua bán hàng rong, vỉa hè, nhóm chợ tự phát trong khi các địa phương hầu hết đều đã xây dựng, nâng cấp chợ truyền thống, gây ảnh hưởng mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao thông.

Đề cập vấn đề này, Chủ tọa kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh - Lữ Văn Hùng cũng lưu ý ngành chức năng, địa phương cần tìm hiểu sâu sát tâm tư, nguyện vọng của người dân vì sao không chịu vào chợ đã được đầu tư xây dựng khang trang. Đặc biệt, đối với bà con mua bán nông sản từ vườn cây, ao cá gia đình phải có sắp xếp chỗ nơi phù hợp. Phải đặt lợi ích của bà con lên trên hết, khi bà con mua bán không có lời vì phải đóng hoa chi, mặt bằng, hợp đồng lô sạp cao thì sao họ đồng thuận di dời vào chợ.

Đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết trình tại kỳ họp. Ảnh: T.T

XÂY DỰNG GIẢI PHÁP THỰC HIỆN ĐẠT VÀ VƯỢT CÁC CHỈ TIÊU NĂM 2024

Tại kỳ họp thứ 17, các đại biểu đã thống nhất thông qua 17 nghị quyết quan trọng trên các lĩnh vực như: ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ trực tiếp cho hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng của Chương trình bố trí dân cư trên địa bàn tỉnh; quy định nội dung, mức chi đối với một số nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu y tế - dân số khi chuyển thành nhiệm vụ thường xuyên; quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp và mức khoán kinh phí đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và khóm,  ấp; phân bổ chỉ tiêu biên chế hành chính và tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2024; về chương trình giám sát năm 2025 của HĐND tỉnh và nhiều nội dung quan trọng khác.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh - Lữ Văn Hùng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu HĐND tỉnh trong việc thảo luận sôi nổi, dân chủ, thẳng thắn. Kỳ họp đã ghi nhận nhiều ý kiến phát biểu trọng tâm, sâu sắc, trên tinh thần góp ý xây dựng; phản ánh trung thực, khách quan, gắn với thực tế đời sống, kinh tế, xã hội, văn hóa của địa phương.

Chủ tịch HĐND tỉnh nhận định, trong 6 tháng đầu năm, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã đoàn kết một lòng, nỗ lực vượt qua khó khăn, duy trì các hoạt động sản xuất - kinh doanh, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Đồng thời chỉ đạo, để thực hiện thắng lợi 21 chỉ tiêu chủ yếu năm 2024 về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đặc biệt là chỉ tiêu về tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 9 - 10%; các cấp, các ngành, các địa phương phải nhanh chóng đề ra giải pháp hiệu quả, phù hợp với tình hình của địa phương, đơn vị; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành đạt và vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2024 theo Nghị quyết HĐND tỉnh đã đề ra, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025) của tỉnh.

Chủ tịch HĐND tỉnh cũng yêu cầu chú trọng việc chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc của chính quyền các cấp theo hướng trọng tâm, trọng điểm, sáng tạo hơn, quyết liệt hơn, rõ người, rõ việc, rõ thời gian, gắn với tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm để ngành, địa phương, đơn vị trì trệ, thực hiện nhiệm vụ kém hiệu quả và các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực…

HOÀNG UYÊN

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.