Quan tâm chăm lo đời sống cho người có công, gia đình chính sách

Thứ Sáu, 26/07/2024 | 17:23

Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, những năm qua, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà luôn chú trọng công tác đền ơn đáp nghĩa, đưa hoạt động này trở thành hoạt động thường xuyên, có sức lan tỏa sâu rộng. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của gia đình chính sách, người có công (NCC) với cách mạng được cải thiện rõ rệt; 100% NCC trên địa bàn tỉnh có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân địa phương; 100% Bà mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH) được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhận phụng dưỡng suốt đời.

Lãnh đạo huyện Hồng Dân thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Huỳnh Thị Tư (ấp Ninh Thành, xã Ninh Quới).

Huy động mọi nguồn lực làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa

Trong suốt quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc, Bạc Liêu có hơn 71.000 người dân vì tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc đã góp sức mình vì độc lập, tự do của dân tộc. Trong đó, có hơn 12.560 người con Bạc Liêu đã anh dũng hy sinh, hơn 2.280 Bà mẹ VNAH (hiện 43 Mẹ còn sống) đã kiên cường vượt lên nỗi đau mất chồng, mất con; hơn 6.560 người đã để lại một phần xương máu trên chiến trường; hơn 1.310 người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày…

Mãi luôn ghi nhớ công ơn và tri ân những người đã có công với cách mạng, 77 năm qua, nhất là khi đất nước hoàn toàn thống nhất, Đảng bộ và Nhân dân Bạc Liêu đã huy động mọi nguồn lực để thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa. Nhiều chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ưu đãi đối với NCC đã được ban hành; đối tượng hưởng chính sách ưu đãi được mở rộng, các chế độ ưu đãi từng bước được bổ sung, hoàn thiện, thể hiện sự trân trọng, biết ơn, chăm lo của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta.

Cụ thể năm 2020, Bạc Liêu đã sớm hoàn thành Đề án hỗ trợ cải thiện nhà ở đối với NCC với cách mạng theo Quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó đã hỗ trợ sửa chữa, xây mới trên 5.100 căn nhà tình nghĩa cho NCC. Ngoài ra, tỉnh còn vận động kinh phí từ các doanh nghiệp, mạnh thường quân hỗ trợ xây dựng trên 2.060 căn nhà ở cho đối tượng gặp khó khăn phát sinh ngoài Đề án 22. Riêng năm 2024, trên cơ sở đề xuất của các địa phương, tỉnh dự kiến thực hiện hỗ trợ xây dựng và sửa chữa trên 2.880 căn nhà tình nghĩa đã xuống cấp, hư hỏng nặng.

Bên cạnh việc thực hiện các chế độ trợ cấp thường xuyên và chế độ trợ cấp một lần thì việc thực hiện chế độ hỗ trợ phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, ưu đãi trong giáo dục - đào tạo (GD-ĐT), chế độ điều dưỡng cho NCC và thân nhân NCC luôn được quan tâm sâu sắc. Theo đó, thời gian qua có 150 trường hợp NCC, thương bệnh binh được hỗ trợ phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình; hằng năm có trên 3.000 người hưởng chế độ điều dưỡng tại gia đình, gần 1.000 người được đi tham quan, điều dưỡng tập trung tại các trung tâm điều dưỡng ngoài tỉnh; thực hiện chế độ ưu đãi GD-ĐT cho 40 con em NCC đang học tại các cơ sở GD-ĐT…

Bà Lê Thanh Giang - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tặng quà gia đình chính sách vùng căn cứ cách mạng xã Phong Thạnh Tây A (TX. Giá Rai).

Ảnh: H.T - T.T

Lan tỏa nhiều hoạt động, phong trào thiết thực

Có thể nhận thấy, qua từng năm, phong trào đền ơn đáp nghĩa ngày càng có sự lan tỏa sâu rộng không chỉ trong các ngành, các cấp chính quyền mà còn nhận được sự ủng hộ, đồng hành của người dân, doanh nghiệp. Hiện các cấp ủy đảng, chính quyền, đơn vị hoặc được phân công (hoặc tình nguyện) đảm nhận phụng dưỡng suốt đời cho 43 Bà mẹ VNAH; nhận hỗ trợ 104 thương binh hạng 1/4, 2/4 có hoàn cảnh khó khăn bằng cách hỗ trợ 1 triệu đồng/người/tháng. Bên cạnh đó, các ban, ngành, đoàn thể, mạnh thường quân cũng thường xuyên quan tâm, thăm hỏi, hỗ trợ đột xuất khi gia đình chính sách, NCC gặp chuyện không may; hoặc động viên họ vượt khó vươn lên thông qua nhiều phương pháp hỗ trợ: bàn bạc, xây dựng mô hình phát triển kinh tế phù hợp; trao phương tiện; hỗ trợ cây - con giống, vốn làm ăn… Điển hình như lực lượng vũ trang, Đoàn Thanh niên trong tỉnh thường xuyên tổ chức hoạt động hành quân về vùng căn cứ, về nguồn để giúp đỡ các hộ gia đình chính sách, NCC, góp phần cùng địa phương nâng cao đời sống người dân vùng căn cứ. Hay ở huyện Đông Hải, Câu lạc bộ “Uống nước nhớ nguồn 1.000 đồng” đã đóng góp được gần 1,4 tỷ đồng và số tiền này dùng để xây dựng, sửa chữa mộ Mẹ VNAH, sửa chữa, nâng cấp nhà bia liệt sĩ, xây nhà tình nghĩa, cúng giỗ Mẹ VNAH, liệt sĩ…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Ngô Vũ Thăng khẳng định: Hiện cả 64/64 xã, phường, thị trấn trong tỉnh đã được công nhận và tiếp tục duy trì là xã, phường, thị trấn làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ và NCC. Từ đó, đời sống gia đình chính sách, NCC trong tỉnh luôn đạt mức bằng hoặc cao hơn so với mức trung bình người dân nơi cư trú. Để tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm sóc NCC trên địa bàn tỉnh, trong thời gian tới, Bạc Liêu sẽ tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền cơ sở đối với công tác NCC; các cấp, các ngành sẽ phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả trong tổ chức thực hiện chính sách ưu đãi NCC. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào đền ơn đáp nghĩa; đặc biệt quan tâm đến công tác GD-ĐT, dạy nghề, vay vốn, tạo việc làm cho NCC và con em của họ…

Hoàng Uyên

Tặng quà cho gần 20.500 người có công

(BL-TT) Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024), Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã thành lập nhiều đoàn đến thăm các Mẹ Việt Nam anh hùng và người có công tiêu biểu trong tỉnh.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng đã sớm ban hành kế hoạch, công văn chỉ đạo tổ chức nhiều hoạt động thể hiện sự tri ân của Đảng, Nhà nước đối với người có công với nước như: viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh và tổ chức các hoạt động dâng hương, dâng hoa, thắp nến tri ân; khảo sát, đề xuất trùng tu, tôn tạo, nâng cấp nhà bia ghi danh các anh hùng liệt sĩ tại xã, phường, thị trấn đã xuống cấp; họp mặt ôn lại truyền thống, giải quyết các chế độ chính sách đúng với quy định hiện hành, thăm và tặng quà các gia đình…

Đặc biệt, kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7) năm nay, Bạc Liêu có gần 25.000 người có công được nhận quà của Trung ương và địa phương với tổng kinh phí trên 9,2  tỷ đồng.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.