Giáo dục - Học Đường

Khuyến học, khuyến tài để nâng cao dân trí, chất lượng cuộc sống Nhân dân

Thứ Tư, 24/07/2024 | 16:00

Bí thư Tỉnh ủy - Lữ Văn Hùng tặng học bổng cho học sinh Trường THPT Điền Hải (huyện Đông Hải) có thành tích xuất sắc trong học tập.

Công tác khuyến học, khuyến tài (KH-KT) ngày càng phát triển với chất lượng và hiệu quả cao hơn. Nhận thức của các cấp, các ngành được nâng lên, KH-KT được xem là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và của mỗi người, mỗi gia đình, là hướng đến mục tiêu nâng cao dân trí, chất lượng cuộc sống, xóa đói giảm nghèo cho Nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Văn Thiều (thứ ba từ trái sang) và lãnh đạo huyện Hồng Dân tham gia lễ khởi công xây dựng Trường mầm non Vàng Anh để nâng cao chất lượng giáo dục, thúc đẩy phong trào khuyến học ở cơ sở.

Đó là thành tựu nổi bật qua 5 năm thực hiện Kết luận 49 của Ban Bí thư khóa XII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác KH-KT, xây dựng xã hội học tập”, và nhiều quyết định, chương trình, kế hoạch liên quan được triển khai sâu rộng, đều khắp từ Trung ương đến địa phương, cơ sở.

Nâng tầm nhận thức về KH-KT

Được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, đặc biệt là vai trò tham mưu của Hội Khuyến học (KH) tỉnh, nhận thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, hội viên và người dân về sự cần thiết, tầm quan trọng của việc xây dựng xã hội học tập (XHHT) ngày càng được nâng lên rõ rệt, Hội KH tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trong liên kết, phối hợp thúc đẩy phong trào KH-KT, xây dựng nhiều mô hình “Đơn vị học tập” trong các cơ quan, đơn vị, trường học, lực lượng vũ trang. Hội khuyến khích mỗi đơn vị có biện pháp phù hợp thúc đẩy việc học tập suốt đời của các thành viên, hội viên trong tổ chức để góp phần cùng với gia đình, dòng họ, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động KH-KT, học tập suốt đời và xây dựng XHHT, coi đó là nội dung quan trọng trong cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Các cá nhân có thành tích trong công tác khuyến học, khuyến tài được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khuyến học” của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam.

Tổ chức Hội KH ngày càng phát triển rộng khắp, từ tỉnh đến các địa bàn cơ sở, các cơ sở dân tộc, tôn giáo, cơ quan, trường học, đơn vị lực lượng vũ trang. Đến nay, toàn tỉnh có 1.787 tổ chức Hội với 448.389 hội viên (chiếm 49,44% dân số). Đặc biệt, từ khi có Kết luận 49 của Ban Bí thư, số hội viên là đảng viên tăng lên 16.770 người, đối với các chi hội ban, ngành, cơ quan, đơn vị, trường học, số đảng viên tham gia hội viên là 100%.

Qua 2 năm triển khai xây dựng các mô hình học tập, (theo Quyết định 387 của Chính phủ), gia đình học tập đạt tỷ lệ 88,23% (so với gia đình hiện có trong toàn tỉnh); dòng họ học tập đạt tỷ lệ 81,09%; đơn vị học tập đạt tỷ lệ 100% (528/528 đơn vị). Tổng số cộng đồng học tập được công nhận là 512, đạt tỷ lệ 100%.    

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh - Trần Hoàng Duyên hỗ trợ gạo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong dịp hè năm 2024.

Cứu cánh cho học sinh - sinh viên nghèo

Năm năm qua, việc rà soát các đối tượng học sinh - sinh viên (HS-SV) có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn để tặng học bổng, xe đạp, dụng cụ học tập nhằm hỗ trợ, giúp đỡ các em tiếp bước đến trường đã trở thành phần việc thường trực, được thực hiện bằng cả chữ tâm của các cấp Hội KH.

Tổng nguồn vận động cho Quỹ KH nói chung và công tác xã hội hóa giáo dục trên toàn tỉnh 5 năm qua đạt trên 239,1 tỷ đồng (gồm việc vận động Quỹ KH Võ Văn Kiệt, vận động các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, xã hội hóa giáo dục trong xây dựng, sửa chữa trường lớp, làm đường, lát gạch sân trường, làm mái che, nuôi heo đất tiết kiệm...). Con số đó đã chứng minh phong trào KH-KT ngày càng nhận được sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, cá nhân tâm huyết với sự nghiệp giáo dục - đào tạo.

Việc vận động Quỹ KH, xã hội hóa giáo dục mỗi năm đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, số lượng và giá trị học bổng tăng lên hàng năm, góp phần tạo nguồn hỗ trợ, động viên HS-SV, kể cả thầy cô giáo có hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện tiếp bước đến trường dạy tốt, học tốt.

Kết luận 49 của Ban Bí thư và các chương trình, kế hoạch về KH-KT những năm qua đã góp phần quan trọng nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể nhân dân, các lực lượng xã hội, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia công tác KH-KT, xây dựng XHHT, đặc biệt là thiết thực giúp cho hàng chục ngàn HS-SV vượt lên khó khăn hiện thực hóa ước mơ của mình bằng con đường học vấn.

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh - Trần Hoàng Duyên trao quà hỗ trợ hội viên Hội khuyến học có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Vĩnh Lợi.

Phát huy vai trò nòng cốt

Hội KH các cấp trong tỉnh đã và đang phát huy vai trò liên kết, phối hợp với nhiều tổ chức và lực lượng xã hội đã tạo nên một phong trào rộng lớn, chất lượng và hiệu quả trong công tác KH-KT, xây dựng XHHT. Công tác phát triển tổ chức Hội, phát triển hội viên ngày càng nâng cao về số lượng và chất lượng. Hội viên Hội KH là đảng viên đã làm tốt vai trò nòng cốt trong hoạt động KH-KT, nêu gương, xây dựng các mô hình học tập như: học tập thường xuyên, học tập suốt đời, học không bao giờ cùng theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sự đồng thuận giữa Hội KH từ tỉnh đến cơ sở là yếu tố hết sức cơ bản để mọi chủ trương được thông suốt, tạo nên sức mạnh để Hội trở thành lực lượng nòng cốt trong cuộc vận động Nhân dân tham gia công tác KH-KT, xây dựng XHHT. Bên cạnh đó, điều đáng trân trọng là sự nỗ lực, ý thức trách nhiệm và tâm huyết hăng say công việc, tinh thần tự nguyện của các cấp Hội và đội ngũ cán bộ làm công tác KH trong điều kiện vật chất còn nhiều khó khăn. Đây cũng là yếu tố quan trọng quyết định sự thành công đối với kết quả KH như hiện tại.

“Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định toàn bộ công tác của Hội. Phấn đấu mỗi đảng viên phải là “công dân học tập”, mỗi gia đình đảng viên phải là một “gia đình học tập”, mỗi chi bộ Đảng phải là một “đơn vị học tập”. Cán bộ, đảng viên phải làm nòng cốt trong việc xây dựng các mô hình học tập trong Nhân dân. Nên xác định KH không phải chỉ đi phát học bổng cho HS-SV nghèo mà còn phải làm nhiệm vụ thúc đẩy sự ham học, phát huy truyền thống hiếu học trong Nhân dân, trong đó có cả người lớn, thông qua các phong trào, góp phần nâng cao dân trí và chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và hội nhập quốc tế trong giai đoạn thực hiện cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”, đây là những nhiệm vụ tâm huyết được Chủ tịch Hội KH tỉnh - Trần Hoàng Duyên lưu ý trong thời gian tới.

CẨM THÚY

Đại diện Tập đoàn tài chính New Sun trao học bổng cho học sinh vượt khó học tốt của Bạc Liêu. Ảnh: H.T - C.T - M.Đ

Từ nguồn vận động, qua 5 năm, Hội KH các cấp trong tỉnh đã cấp phát 36.008 suất học bổng cho HS-SV; khen thưởng khuyến tài 11.869 suất. Ngoài ra, còn có nhiều hình thức hỗ trợ khác gồm 36.692 suất (bao gồm xe đạp, dụng cụ học tập, quà cho hội viên Hội KH nghèo có hoàn cảnh khó khăn...), với tổng trị giá quy ra số tiền là 73.966.685.000 đồng.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.