Giáo dục - Học Đường

Kỳ thi tuyển lớp 10 THPT, năm học 2024 - 2025: ​Nhiều bất ngờ

Thứ Tư, 05/06/2024 | 15:17

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT, năm học 2024 - 2025 đã diễn ra cách đây gần 2 tuần (ngày 23 và 24/5/2023). Mới đây, các trường THPT vừa công bố điểm thi. Nhìn từ điểm thi của các thí sinh (TS) có thể thấy, có nhiều bất ngờ xảy ra khi một số môn chuyên có TS dự thi không đủ so với chỉ tiêu mở lớp, hay thủ khoa đầu vào của các trường điểm như THPT Bạc Liêu lại là TS đến từ các trường thuộc địa bàn vùng sâu, vùng xa.

Phụ huynh chờ đón con sau giờ thi tại điểm thi Trường THPT Bạc Liêu.  Ảnh: C.K

Dù chưa công bố điểm trúng tuyển vì đang trong thời gian phúc khảo bài thi cho TS, nhưng qua diễn biến kỳ thi và qua thống kê điểm bài thi của các TS thì có thể dự đoán điểm trúng tuyển ở phần lớn các trường năm nay không cao. Điều này cho thấy chất lượng đầu vào của lớp 10 THPT cần tiếp tục được quan tâm.

Điểm thi thấp

Theo thống kê của Sở GD-ĐT, Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT, năm học 2024 - 2025 có tổng số 8.766 TS đăng ký dự thi, tăng 216 TS so với năm trước. Trong khi đó, tổng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học mới của toàn tỉnh là 7.031 học sinh (tăng 89 chỉ tiêu so với năm học 2023 - 2024). Đến thời điểm này, ngành Giáo dục vẫn chưa công bố điểm trúng tuyển vì còn chờ phúc khảo bài thi cho các TS. Theo thông báo, thời gian nhận đơn phúc khảo bài thi cho các TS được tiến hành từ ngày 31/5 đến 11 giờ ngày 7/6/2024.

Điểm nóng tại Trường THPT Chuyên Bạc Liêu năm nay là ở một số lớp chuyên, số lượng TS đăng ký dự thi không đủ so với chỉ tiêu tuyển sinh. Cụ thể, trường có 439 TS đăng ký dự thi. Trong đó có 66 TS dự thi lớp chuyên Văn, chuyên Anh: 76 TS, chuyên Toán: 54 TS, chuyên Vật lý: 53 TS, chuyên Hóa học: 63 TS, chuyên Sinh học: 57 TS, chuyên Địa lý: 17 TS, chuyên Lịch sử: 23 TS và chuyên Tin học: 30 TS.

Những con số thống kê này cho thấy, đã có nhiều lớp chuyên không được phụ huynh và học sinh quan tâm như Địa lý, Lịch sử và đặc biệt là Tin học. Đây cũng là năm đầu tiên đơn vị được phép mở thêm 1 lớp chuyên Tin học. Nhìn một cách khách quan, trong thời đại của công nghệ phát triển như hiện nay thì việc mở thêm lớp chuyên Tin học là vô cùng hợp lý. Tuy nhiên, không hiểu vì sao lớp chuyên Tin học lại không nhận được sự đón chào nồng nhiệt của các bậc phụ huynh và học sinh để qua đó mở cánh cửa tiếp cận công nghệ để hòa nhập vào môi trường số hóa như hiện nay.

Về điểm thi được công bố, điểm cao nhất của môn chuyên Toán là 19,50 (thang điểm 20), chuyên Văn là 18,50, chuyên Lý là 18,75, chuyên Hóa là 19,25, chuyên Sinh là 15,25, chuyên Anh là 16,50, chuyên Địa là 18,0, chuyên Sử là 10,25, chuyên Tin là 13,0 điểm.

Nhìn vào điểm số có thể thấy, điểm thi của các TS ở các môn chuyên năm nay không cao. Đặc biệt là có rất nhiều TS có điểm dưới trung bình (dưới 10 điểm/thang điểm 20) ở rất nhiều môn chuyên. Cụ thể như môn chuyên Lý có TS chỉ có 0,50 điểm, 1,75 điểm… tương tự môn chuyên Hóa cũng có TS chỉ có 0,50 điểm, 2,50 điểm, môn chuyên Sinh cũng có nhiều TS có điểm khá thấp với 2,25 và 3,50 điểm…

Không chỉ “bất ngờ” xảy ra tại Trường THPT Chuyên Bạc Liêu, Trường THPT Bạc Liêu (TP. Bạc Liêu), cũng có bất ngờ khi thủ khoa của Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT, năm học 2024 - 2025 lại đến từ một đơn vị trường vùng sâu, vùng xa của tỉnh. Đó là em Võ Tấn Phát (Trường THCS Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi) với tổng điểm 3 môn thi là 55 điểm (Ngữ văn 18,25 điểm, Toán 18,25 điểm, tiếng Anh 18,50 điểm).

Thí sinh tham gia Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT, năm học 2024 - 2025.

Cần nâng cao chất lượng đầu vào

Từ điểm thi của các TS tại các trường THPT trên địa bàn tỉnh trong Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT, năm học 2024 - 2025 chứng tỏ chất lượng đầu vào ở một số đơn vị không được như kỳ vọng.

Mặc dù ngành Giáo dục đã chuẩn bị kỹ từ khâu tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy, ôn tập kiến thức cho học sinh khối lớp 9 ngay từ đầu năm học 2023 - 2024; các trường THCS cũng đã nỗ lực hết mình trong giảng dạy, ôn tập nhưng chất lượng của lứa học sinh năm nay không quá xuất sắc. Ông Dương Hồng Tân - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT, cho biết: “Cũng như năm học trước, trong Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm nay, Sở GD-ĐT sẽ không công bố điểm chuẩn trúng tuyển chung cho các trường THPT. Thay vào đó, các trường căn cứ theo chỉ tiêu tuyển sinh đã được giao để xét tuyển trên nguyên tắc tổng điểm thi 3 môn của TS từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu được giao”.

Về chỉ tiêu tuyển sinh, trường có chỉ tiêu tuyển sinh cao nhất là Trường THPT Võ Văn Kiệt (huyện Phước Long) với 572 chỉ tiêu (780 TS đăng ký dự thi), kế đến là Trường THPT Bạc Liêu với 555 chỉ tiêu (865 TS đăng ký dự thi), Trường THPT Lê Thị Riêng (huyện Hòa Bình) được giao 540 chỉ tiêu (770 TS đăng ký dự thi)… Ngoài 2 trường chuyên biệt là Trường THPT Chuyên Bạc Liêu (315 chỉ tiêu với 9 lớp chuyên) và Trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh (105 chỉ tiêu) thì đơn vị có chỉ tiêu được giao ít nhất là Trường THPT Ninh Thạnh Lợi (huyện Hồng Dân) với 160 chỉ tiêu.

Điểm thi vào lớp 10 năm học 2024 - 2025 của các TS không đạt như kỳ vọng thật sự là một tín hiệu báo động cho ngành Giáo dục nói chung, các trường THCS và THPT nói riêng về chất lượng đầu vào chưa được cải thiện và nâng cao. Và một khi chất lượng đầu vào chưa được đảm bảo thì các trường học sẽ rất khó có nền tảng tốt để tiếp tục giáo dục, chăm bồi nhằm chuẩn bị tốt nhất cho các em bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Châu Khánh

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT - Dương Hồng Tân cho biết: Đối với việc các lớp chuyên như Địa lý, Lịch sử, Tin học, số lượng thí sinh dự thi không đủ so với chỉ tiêu để mở lớp (35 học sinh/lớp) thì Sở GD-ĐT cũng đã có dự trù phương án trong Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 THPT, năm học 2024 - 2025. Cụ thể là sẽ xét nguyện vọng 2 đối với các thí sinh chưa đủ điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 ở các môn chuyên khác theo nguyên tắc tính điểm từ cao xuống thấp để tuyển cho các lớp còn thiếu chỉ tiêu.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.