Trong nước

Việt Nam có tỷ lệ người mắc bệnh cơ xương khớp cao trên thế giới

Chủ Nhật, 30/06/2024 | 15:22

Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ người mắc bệnh cơ xương khớp cao trên thế giới. Đáng chú ý, những năm gần đây, xu hướng người mắc bệnh xương khớp đang ngày càng trẻ hóa.

Hội nghị Khoa học thường niên lần thứ 22 năm 2024 vừa diễn ra nhằm cập nhật nhiều phương pháp mới trong chẩn đoán, điều trị bệnh xương khớp. Tham dự hội nghị có hơn 400 đại biểu là các chuyên gia đầu ngành, giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ, cán bộ y tế thuộc chuyên ngành thấp khớp học và các chuyên khoa liên quan đến thấp khớp học từ mọi miền đất nước.

Ảnh minh họa: Internet

Hội nghị diễn ra 4 phiên với 22 báo cáo chuyên đề mang tính ứng dụng thực tiễn cao như: Những vấn đề thường gặp trong cơ xương khớp, quản lý các bệnh khớp tự miễn, thoái hóa khớp và loãng, bệnh gout, hội chứng tự viêm và các bệnh lý khác. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đã thảo luận sôi nổi các phương pháp điều trị tăng huyết áp trên bệnh nhân cơ xương khớp cao tuổi, vai trò của chẩn đoán hình ảnh trong viêm khớp cột sống, giãn liều trong điều trị viêm khớp cột sống…

Theo các chuyên gia, Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ người mắc bệnh cơ xương khớp cao trên thế giới. Đáng chú ý, những năm gần đây, xu hướng người mắc bệnh xương khớp đang ngày càng trẻ hóa. Tại hội nghị, PGS-TS Nguyễn Đình Khoa, Phó Chủ tịch Hội Thấp khớp học TP. Hồ Chí Minh, Trưởng Khoa Nội Cơ Xương Khớp Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, mặc dù cơ xương khớp thuộc nhóm bệnh lý thường gặp nhưng nhiều người bệnh chưa nhận thức được vai trò phải đi thăm khám tại các thầy thuốc chuyên khoa để có những chẩn đoán, điều trị bài bản, đúng cách.

“Nhiều khi áp dụng phương pháp dân gian, không khoa học có thể gây biến chứng tai hại. Chưa kể việc lạm dụng thuốc giảm đau trong điều trị bệnh lý khớp rất phổ biến trong người dân, để lại những hậu quả nặng nề”, PGS-TS Nguyễn Đình Khoa thông tin.

V.T (tổng hợp)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.