Bạc Liêu hướng về Điện Biên

Thứ Hai, 06/05/2024 | 16:05

Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Bạc Liêu đã tiến hành và tham gia nhiều hoạt động do Trung ương phối hợp với tỉnh Điện Biên tổ chức. Chuỗi hoạt động ở nhiều quy mô, địa bàn, hướng đến toàn thể cán bộ, Nhân dân trong, ngoài nước và cả người nước ngoài là việc làm cụ thể để tri ân chiến sĩ, đồng bào tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ. Qua đó giáo dục truyền thống cách mạng và tiếp tục đưa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam hôm nay, nhất là vùng đất từng là chiến trường ác liệt năm xưa đến với bạn bè thế giới!

Đồng chí Phan Thanh Duy - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy (bìa trái) trao quà của Tỉnh ủy cho người thân ông Đoàn Văn Thịnh - dân công hỏa tuyến trong Chiến dịch Điện Biên Phủ. Ảnh: N.Q

ĐIỆN BIÊN TRONG TRÁI TIM BẠC LIÊU!

Những ngày này, khắp các nẻo đường ở Bạc Liêu đỏ thắm cờ nước và băng-rôn tuyên truyền 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Hướng đến sự kiện này, các địa phương triển khai treo cờ Tổ quốc trên địa bàn toàn tỉnh. Các huyện, thị xã, thành phố tổ chức treo băng-rôn dọc, băng-rôn ngang ở những tuyến đường nội ô với nội dung: “Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ”, “Chiến thắng Điện Biên Phủ - sức mạnh Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh!”, “Chín năm làm một Điện Biên - Nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng!”…

Đặc biệt, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức nhiều đoàn đến thăm và tặng quà các cá nhân, gia đình có người trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ đang sinh sống trên địa bàn TP. Bạc Liêu. Tại những nơi đến, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phan Thanh Duy - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, bày tỏ lòng biết ơn, đồng thời chúc sức khỏe đến các đồng chí, gia đình các đồng chí trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Trước đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức Lễ phát động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Đồng chí Lữ Văn Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì và phát động cuộc vận động kinh phí hỗ trợ tỉnh Điện Biên. Hưởng ứng lời kêu gọi đó, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, Nhân dân, doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo đã đóng góp và kết hợp nguồn lực khác được 2 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Điện Biên xây dựng 40 căn nhà tình thương.

Các cơ quan, địa phương, trường học cũng tổ chức nhiều hoạt động: xếp sách nghệ thuật, triển lãm sách “70 năm - Ký ức hào hùng”, chiếu phim tư liệu, nói chuyện chuyên đề, mở chuyên mục trên báo, đài, khuyến khích cán bộ, chiến sĩ tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ…

Đoàn Bạc Liêu tham gia Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên toàn quốc lần thứ V - năm 2024. Ảnh: Phúc Hoài

DÂNG TRÀO XÚC ĐỘNG, TỰ HÀO

Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, các bộ, ban, ngành Trung ương cùng tỉnh Điện Biên tổ chức chuỗi sự kiện chào mừng suốt mấy tháng qua. Các đoàn của tỉnh Bạc Liêu tham gia gần như đầy đủ, trách nhiệm và đầy tự hào ở các hoạt động này.

Đầu tháng 3/2024, đoàn cán bộ Hội LHPN tỉnh Bạc Liêu đã hội tụ ở vùng đất Tây Bắc tham gia hành trình “Phụ nữ cả nước hướng về Điện Biên”, gồm: Lễ phát động “Tự hào Điện Biên - Phụ nữ khát vọng phát triển”, dự triển lãm “Phụ nữ với Điện Biên”, thăm Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tây Trang… Bà Lê Thị Ngọc Linh - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, bày tỏ: “Mỗi đại biểu đều cảm thấy tự hào, xúc động trước những chiến công hiển hách của thế hệ cha anh đi trước”. Cùng chung cảm xúc này, bà Lê Việt Hà - Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh, chia sẻ: “Chúng tôi đi ô tô lên đây (Điện Biên - PV) còn thấy khó khăn, nên thật khâm phục bộ đội ta kéo pháo vào, kéo pháo ra trận địa”. Đoàn công tác Hội CTĐ tỉnh Bạc Liêu tham dự Chương trình Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương tại 2 tỉnh Thái Nguyên và Điện Biên do Trung ương Hội CTĐ Việt Nam thực hiện.

Và mới đây, 3 học sinh tiêu biểu của Bạc Liêu là Nguyễn Vũ Trâm Anh (lớp 5A2, Trường tiểu học Hòa Bình A, huyện Hòa Bình), Nguyễn Thụy Thanh Nhã (lớp 7A1, Trường THCS Nguyễn Minh Nhựt, huyện Vĩnh Lợi) và Lý Thị Mỹ Khên (lớp 9/1, Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Bạc Liêu) đã được Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Thường trực Hội đồng Đội Trung ương tuyên dương tại Chương trình “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” vào tối 25/4 tại Quảng trường TP. Điện Biên Phủ. Trong chương trình, các em được tìm hiểu lịch sử thông qua nhiều hoạt động: diễn hoạt cảnh, tái hiện hoạt động kéo pháo, mắc võng dã chiến, tải vũ khí lên dốc, múa xòe, ném còn…

Đến Điện Biên trong dịp này, các đoàn đều đến dâng hương Đền thờ liệt sĩ chiến trường Điện Biên Phủ, tham quan, trải nghiệm tại các địa chỉ đỏ, Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ, tìm hiểu lịch sử tại Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên, chiêm ngưỡng bức tranh toàn cảnh “Chiến thắng Điện Biên Phủ”. Cuộc chiến đấu khốc liệt, oai hùng năm xưa ở đồi E, đồi F, đồi A1, đồi C1, rồi hình ảnh lực lượng dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong thồ lương thực, thực phẩm, đạn dược, tham gia mở đường… như sống lại và đọng lại trong những giọt nước mắt trào dâng xúc động của mọi người. Và tất cả vỡ òa hạnh phúc, kiêu hãnh khi thuyết minh viên giới thiệu đến cảnh cờ đỏ sao vàng tung bay trên nóc hầm chỉ huy của Tướng Đờ Cát-xtơ-ri, kết thúc thắng lợi Chiến dịch Điện Biên Phủ. Kẻ thù thảm bại một cách tâm phục khẩu phục: “Tôi hân hạnh được làm đối thủ Tướng Giáp, để được làm kẻ chiến bại trực tiếp của một người tài giỏi như Tướng Giáp; tôi ngưỡng mộ và kính phục ông” - thuyết minh viên nhắc lại câu nói của Tướng Đờ Cát-xtơ-ri.

Chiến thắng Điện Biên Phủ có ý nghĩa lịch sử to lớn, mang tầm thời đại sâu sắc. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định “Chiến thắng Điện Biên Phủ như là một mốc son chói lọi bằng vàng của lịch sử”. Điện Biên hôm nay đang trên đường phát triển, dù còn khó khăn, thử thách. Từ đó, Bạc Liêu cùng cả nước tiếp tục đồng lòng, chung sức quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ bằng những hành động, việc làm cụ thể thiết thực hướng về Điện Biên anh hùng!

NGUYỄN QUỐC

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.